
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
25/11/2014, 17:04
Hoạt động mua vào của nhà đầu tư nước ngoài hai hôm nay vẫn chỉ nhắm vào một số ít cổ phiếu
Đồng loạt các chỉ số đã xanh điểm trong phiên hôm nay, tạo niềm hy vọng cho thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào và ở nhiều cổ phiếu đã hỗ trợ giá đáng kể.
VN-Index chốt phiên hôm nay tăng 0,58% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 1,11%. Sàn này đạt được độ rộng tốt nhờ 128 mã tăng/70 mã giảm. Rổ VN30 có 17 mã tăng/6 mã giảm.
Các chỉ số của HSX tăng tốt một phần nhờ độ rộng mở rộng, nhưng điều quan trọng hơn là một số cổ phiếu lớn tăng giá rất tốt. Vai trò quan trọng trong biến động giá này lại là từ nhà đầu tư nước ngoài.
VIC tăng 2,71% và MSN tăng 3,77% là hai nhân tố quan trọng nhất tạo đà tăng mạnh ở điểm số. Thanh khoản của VIC khá tốt với 81,2 tỷ đồng, đứng thứ 2 trên sàn HSX.
Trong tổng lượng tiền khá cao nói trên, nhà đầu tư nước ngoài đã đóng góp gần 65% với 52,4 tỷ đồng mua vào.
Tại MSN, lực đỡ của dòng vốn ngoại còn rõ hơn. Trong tổng quy mô khớp lệnh 12,5 tỷ đồng, khối ngoại mua vào 11,1 tỷ đồng, tương đương 89%.
Đây là hai cổ phiếu giao dịch nổi bật trong số các blue-chips của HSX. Khá nhiều mã khác tăng giá cũng có bóng dáng đậm nét của dòng vốn ngoại như HAG, HSG, STB, VCB…
Tuy vậy cũng không phải toàn bộ biến động giá là do khối ngoại đẩy. Nhà đầu tư trong nước cũng tỏ ra hưng phấn đáng kể và mua vào trên diện rất rộng. Ngay cả các cổ phiếu bị khối ngoại tranh thủ xả ròng như HPG, KDC, PVD vẫn tăng giá.
Lượng vốn nhà đầu tư nước ngoài mua hôm nay tăng gấp đôi phiên trước là bẳng chứng rõ ràng nhất của mối quan tâm trước những diễn biến giá. Hai phiên sụt giảm mạnh gần đây cũng là hai phiên khối này quay trở lại mua ròng. Trên HSX, giá trị mua đạt tới 208,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi hôm qua và là mức mua tốt nhất hơn 3 tuần.
Dòng vốn ngoại hỗ trợ thị trường là một điểm sáng đáng chú ý. Trong bối cảnh thị trường khủng hoảng tháng 5 vừa qua, cũng chính dòng vốn ngoại là hoạt động nổi bật, đi ngược lại tâm lý hoảng loạn chung.
Tuy nhiên nếu nhìn từ quy mô, hoạt động mua vào của nhà đầu tư nước ngoài hai hôm nay vẫn chỉ nhắm vào một số ít cổ phiếu. Chẳng hạn rổ VN30 được mua ròng 46,8 tỷ đồng thì VIC và HAG đóng góp 60,7 tỷ đồng. Hai cổ phiếu này đã không những bù đắp lại được khá nhiều cổ phiếu khác bị bán ròng mà còn nâng vị thế giao dịch tổng thể của khối này lên.
Sàn Hà Nội cũng ghi nhận mức giao dịch khá tốt của khối ngoại, quy mô mua vào tăng 3 lần về giá trị so với hôm qua. PVX đặc biệt được mua hơn 1 triệu cổ phiếu. KLS, SHS, SHB cũng là những mã được mua rất mạnh. Không khác nhiều lắm các cổ phiếu ở HSX, dòng vốn ngoại đã góp phần giúp các mã này tăng giá tốt.
Độ rộng thị trường mở rộng trở lại trong phiên giao dịch hôm nay với 241 mã tăng/131 mã giảm có thể là một khởi đầu tốt. Tuy nhiên thanh khoản vẫn là điều đáng ngại. Khối lượng khớp lệnh đã giảm 12% và giá trị giảm 11%.
Thanh khoản giảm trong một biến động tăng không hẳn là điều tích cực. Điều đó cho thấy nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trước các diễn biến giá. Mặt khác, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường vẫn thuộc về các mã đầu cơ và hoạt động xả hàng vẫn diễn ra: VHG giảm 3,31%, FLC giảm 0,81%, OGC giảm 2,27%, FIT giảm 1,32%...
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: