Ngưỡng hỗ trợ 440 điểm vẫn chưa bị phá vỡ trong phiên hôm nay dù đã có lúc chỉ số rơi về mức 442,34 điểm. Một số cổ phiếu lớn được thay phiên làm trụ đỡ cho VN-Index.
Làn sóng bán ra đã mạnh lên nhiều trong phiên giao dịch ngày 3/11 khi quyết định cắt lỗ trở nên phổ biến. Gần như toàn bộ thời gian thị trường chìm trong sắc đỏ, nhất là lúc BVH, FPT, HAG, DPM không còn giữ được tham chiếu. Tưởng như VN-Index sẽ phải giảm mạnh hơn mức 3,96 điểm tại đáy.
Tâm điểm hôm nay dồn vào nhóm cổ phiếu lớn khi một thời gian khá dài giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài yếu đi trông thấy. Đặc biệt tại nhóm blue-chip, lượng mua vào thấp đột ngột trong quá nửa đợt khớp lệnh liên tục. Duy nhất DPM còn được nâng đỡ.
Không ít nhà đầu tư nghĩ đến một khả năng buông tay của khối ngoại. VN-Index tạo đáy lúc 10h15 phút, tức là gần như trọn phiên khớp lệnh liên tục bên bán làm chủ thị trường. Thống kê theo khối lượng thì “gánh nặng” của lượng hàng muốn thoát ra giá rẻ khoảng hơn 15 triệu đơn vị, tương đương 350 tỷ đồng.
Đồ thị VN-Index là một đường dốc xuống liên tục. Tốc độ giao dịch không phải là cao, khối lượng cũng thấp và đặc biệt dòng vốn ngoại nhỏ giọt.
Tuy nhiên, hôm nay hoạt động mua vào của khối ngoại khá chuẩn về thời điểm. Không còn đẩy giá lên từ sớm, lượng vốn lớn bắt đầu mua vào khi giá giảm khá mạnh. BVH được mua vào mạnh sau khi rớt giá tới 1.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đang ngày càng xấu trên phương diện kỹ thuật nhưng điều đó cũng không ngăn cản khối ngoài mua vào tới 96% khối lượng khớp lệnh.
VSH có thể coi là một hiện tượng hôm nay khi nỗ lực tăng giá phiên thứ 4 liên tiếp và đi vào vùng kháng cự 11.800 đồng – 12.000 đồng. Mặc dù thị giá thấp nhưng mức vốn hóa của VSH cũng gần 2.400 tỷ đồng. Trong 5 phiên trở lại đây khối ngoại đều đặn mua vào ròng trên dưới 500.000 đơn vị mỗi ngày. Hôm nay lượng mua thuộc về tài khoản ngoại cũng chiếm 70% giao dịch.
Không có sự hiện diện đáng kể từ khối ngoại nhưng OGC – vốn hóa 6.000 tỷ đồng – hôm nay đột ngột tăng vọt 68% khối lượng giao dịch, mức cao nhất trong 8 phiên. Vốn ngoại kẹp nhiều nhất với OGC quanh giá 35.000 đồng/cổ phiếu và giá hiện chỉ còn 24.200 đồng/cổ phiếu. OGC đóng cửa tăng 200 đồng/cổ phiếu.
PVD – vốn hóa gần 9.500 tỷ đồng – được khối ngoại mua vào gần 84% lượng giao dịch cũng tăng 400 đồng/cổ phiếu cuối ngày. FPT đứng tham chiếu cũng có dấu ấn của 82% lượng mua vào từ khối này.
Tổng thể, nhóm blue-chip vốn hóa lớn hôm nay chỉ giảm 0,4%, trong khi đa số các cổ phiếu trung bình và nhỏ giảm mạnh hơn VN-Index.
Lực mua của khối ngoại hôm nay tăng 23% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên hôm qua. Hơn 3,75 triệu đơn vị được mua vào là mức cao nhất từ đầu tuần. Giá trị vốn mua ròng cũng rất khá, đạt 84,4 tỷ đồng. Sự nỗ lực trở lại của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm yếu nhất của thị trường là một động lực không nhỏ để chỉ số phục hồi ngay sát mức hỗ trợ.
Chiến lược của khối ngoại trong những phiên như hôm nay vẫn là mua vào mạnh ở cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ tính riêng 27 mã vốn hóa lớn và được mua nhiều gần đây, tỉ trọng mua tập trung tới 73% tổng khối lượng mua phiên này.
Lực mua vào giá cao hôm nay là khá yếu. Chỉ khoảng trên 10 triệu đơn vị, tương đương 240 tỷ đồng được chuyển nhượng trong 15 phút giao dịch cuối đợt hai và đợt đóng cửa. Một phần nguyên nhân là lực bán cũng không quá mạnh nên lượng chặn mua đủ sức tạo đáy trong phiên này.
Đóng cửa trên mức thấp nhất có 1,82 điểm, VN-Index trên phương diện kỹ thuật không có tạo nhiều ấn tượng tích cực. Thanh khoản giảm nhẹ 2% trong một xu hướng mất giá là điều khá bất ngờ. Điều đó cho thấy người bán vẫn chưa quyết liệt. Bên mua hôm nay chủ yếu chặn đáy thấp với mục tiêu an toàn được đặt lên hàng đầu.
Thực tế xu hướng kiểm tra lại đáy 440 điểm vẫn đang diễn ra, và như đã nói từ trước, chưa thể kết thúc chóng vánh trong một vài phiên. Người bán chưa buông tay thì cung còn yếu và tương quan mua bán vẫn dè chừng. Chỉ khi sự bộc phát xảy ra, ý đồ của hai bên mới thực sự rõ ràng.