
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Lan Ngọc
03/12/2008, 13:54
Thêm một phiên giao dịch ảm đạm, nguồn vốn của thị trường đang khó khăn hơn khi không chỉ riêng khối ngoại rút ra
Thêm một phiên giao dịch ảm đạm, nguồn vốn của thị trường đang khó khăn hơn khi không chỉ riêng khối ngoại rút ra.
Một tia khác biệt đã xuất hiện trong đợt 1 phiên hôm nay, khi VN-Index tăng điểm nhẹ, thêm 0,45 điểm. Có vẻ thị trường đang tìm đến những thông tin hỗ trợ từ những điều chỉnh mới của chính sách tiền tệ, sự trở lại của chứng khoán Mỹ.
Tuy nhiên, theo nhận định chung của một số công ty chứng khoán, những điều chỉnh của chính sách tiền tệ khó chuyển nhiệt cho thị trường ngay trong ngắn hạn, mà có tác động tích cực trong dài hạn. Thực tế, nguồn tiền được cung thêm vẫn chưa chảy mạnh vào nền kinh tế, cũng như với thị trường chứng khoán nói riêng; doanh nghiệp phải có độ trễ để tiếp cận lãi vay mới.
Một trong những thông tin quan tâm nhất hiện nay là khả năng lùi thời hạn đánh thuế thu nhập cá nhân, nhưng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ cuối chiều qua, lãnh đạo Bộ Tài chính chính thức phủ nhận khả năng lùi đến 1/7/2009, và quyết định đang phụ thuộc vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể với thị trường, một điểm được quan tâm là khối lượng và giá trị giao dịch những phiên vừa qua. Chỉ số chung đã tăng điểm trong đợt 1 nhưng lượng chứng khoán khớp thành công lại chỉ vẻn vẹn hơn 1,4 triệu đơn vị. Và khi lực cầu chưa cải thiện, hướng đi lên của thị trường khó định hình. Từ đợt 2, VN-Index lại mất điểm, giảm 2,14 điểm. Chung cuộc, chỉ số này trượt dần về mốc 300 điểm, còn 306,22 điểm, giảm 1,23 điểm.
Toàn phiên khối lượng chỉ đạt 8,9 triệu đơn vị với 232,4 tỷ đồng giá trị. Trong đó, giao dịch khớp lệnh cũng chỉ nhỉnh hơn 8 triệu đơn vị và giá trị chưa vươn lên được mốc 200 tỷ đồng, chưa tạo được sự khác biệt so với phiên hôm qua (2/12). Thị trường đang ở những phiên ảm đạm nhất kể từ đầu năm.
Sự ảm đạm đó đi cùng với lo ngại về lực vốn thời điểm này. Trước hết, đó vẫn là chuỗi bán ròng triền miên của khối đầu tư nước ngoài trải dài từ tháng 10 trở lại đây; lượng mua vào có thêm một phiên co hẹp. Cụ thể, hôm nay khối ngoại chỉ mua vào 903.925 đơn vị với gần 45,5 tỷ đồng giá trị, trong khi bán ra 1.810.965 đơn vị với giá trị gần 66,3 tỷ đồng.
Trong giao dịch của khối ngoại, riêng trường hợp của Citigroup thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tổ chức này tiếp tục thông báo bán ra, giảm dần tỷ lệ nắm giữ tại nhiều công ty niêm yết trong khoảng vài tháng trở lại đây. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC), đây có thể là kết quả của việc các nhà đầu tư nước ngoài ủy thác cho Citigroup tiến hành rút vốn.
Diễn biến giao dịch của khối ngoại hai tháng qua cũng đang củng cố thêm nhận định dòng vốn đảo chiều được đề cập nhiều thời gian qua. Đó là một chia sẻ đối với lực vốn của thị trường thời điểm này.
Bên cạnh đó, một nguồn vốn khác cũng tạm “rút” và đứng bên lề thị trường. Nếu các dòng vốn đầu cơ, “lướt sóng” từng thúc đẩy thị trường sôi động, thì trong những phiên ảm đạm này, là sự tham gia hạn chế, bởi khả năng “lướt” trở nên khó khăn.
STB hôm nay vẫn là đầu tàu về khối lượng, nhích lên hơn 1,4 triệu đơn vị, nhưng vẫn ở mức thấp so với những phiên trong tháng 11. FPT không còn có mặt trong Top 5 giao dịch mạnh, thay vào đó là SJS, SSI, chứng chỉ quỹ VFMVF1 và DPM.
Về giá chứng khoán, phiên này lượng mã tăng đã có thêm nhiều thành viên, có 47 mã tăng giá; trong đó tăng mạnh nhất là SFC, BMP, FBT, LGC, ACL… Đáng chú ý là một số cổ phiếu có ảnh hưởng lớn cũng đã tìm hướng trở lại, như FPT tăng nhẹ 500 đồng/cổ phiếu, HPG tăng 100 đồng/cổ phiếu, PVF tăng 200 đồng/cổ phiếu, VNM tăng 1.000 đồng/cổ phiếu… Ngoài ra DPM, VIC, VPL không còn níu kéo VN-Index, một số cổ phiếu lớn như VSH, KDC… cũng đã tăng giá nhẹ.
Nhưng lượng mã giảm vẫn là nhóm áp đảo trên sàn với 92 thành viên. Giảm giá mạnh nhất lần lượt là BPC, HSI, LSS, VTB, DHA… Những cổ phiếu lớn như STB, SSI, PPC, PVD, ITA… cùng giảm giá nhẹ.
Trên sàn Hà Nội, HASTC-Index hôm nay đã có phiên đảo chiều thành công. Đầu phiên chỉ số này tăng đáng kể, lên 105,5 điểm. Nhưng kết quả này phải trải qua thử thách giữa phiên, khi chỉ số giảm nhẹ. Kết thúc phiên, HASTC-Index ở mức 104,16 điểm, tăng 0,68 điểm.
Khối lượng giao dịch tại đây cũng có bước cải thiện đáng kể, đạt hơn 6,2 triệu cổ phiếu với 158,7 tỷ đồng giá trị. Lượng mã tăng tại đây cũng đã có 57 mã, còn lại 83 mã giảm, 22 mã giá không thay đổi.
ACB giá tiếp tục giảm nhẹ, khối lượng đã giao dịch mạnh lên với gần 1,2 triệu đơn vị nhưng dư bán vẫn khá lớn (trên 3,2 triệu đơn vị). Nhưng giao dịch mạnh nhất là VCG với 1,3 triệu đơn vị. Những mã giao dịch mạnh khác là KLS, KKC, PVI.
Tăng giá mạnh nhất là PSC, kịch trần thêm 1.400 đồng/cổ phiếu. VSP có mức tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn giá trị tuyệt đối, thêm 3.900 đồng/cổ phiếu. KBC là blue-chip có đà tăng nối tiếp từ đầu tuần, thêm 2.800 đồng/cổ phiếu…
Sự di chuyển các dòng tiền lớn hôm nay tạo nên hiệu ứng thú vị: Cổ phiếu nào tăng thì tăng rất mạnh và ngược lại, giảm cũng rất sâu. Bất kể là bên nào thiệt hơn thì cuối cùng vẫn là một lượng tiền khổng lồ đang đổ vào thị trường.
Liên tiếp phiên thứ 3 giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết vượt mốc 40.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường rất mạnh. Lượng tiền lớn xoay vòng tạo sự phân hóa rõ rệt cho cổ phiếu, bất chấp VN-Index đang “loạng choạng” vì các mã trụ.
Sức ép từ nhóm Vin sáng nay có lúc ép VN-Index lùi xuống 1890,55 điểm nhưng khả năng cân bằng từ nhóm ngân hàng và các blue-chips khác đã neo giữ chỉ số trên mốc 1900 điểm, tạo điều kiện cho phần còn lại của thị trường phân hóa lành mạnh.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1/2026
Áp lực chốt lời tăng lên ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đã ảnh hưởng đáng kể đến đà tăng của VN-Index. Tuy nhiên nhóm Vin đã phục hồi thay thế kịp thời, duy trì mức tăng 1,03% ở chỉ số. Đặc biệt dòng tiền vẫn duy trì tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: