45 phút bùng nổ về giá hôm nay đã vẽ nên một nến đồ thị tăng rất đẹp, tiếp sau phiên khởi sắc ngày 5/9. Không có thông tin nào đặc biệt, ngoại trừ sự
đính chính về số liệu tăng trưởng tín dụng 9 tháng
.
Phiên khởi sắc hôm qua đã đem lại nhiều mối hồ nghi, một phần vì thanh khoản chưa thực sự thuyết phục. Thông thường giá tăng không có sự ủng hộ của khối lượng là một hành động tiết cung. Điều đó đúng! Tuy nhiên, trên khía cạnh tâm lý, việc giảm bán trong bối cảnh thị trường tiếp cận mức hỗ trợ là điều bình thường. Mặt khác không có bất kỳ thông tin đủ xấu nào để khiến nhà đầu tư cầm cổ lo ngại hơn, trong khi chỉ vài ngày nữa các báo cáo tài chính quý 3 sẽ chính thức được công bố.
Tới hơn một giờ đồng hồ đầu tiên hôm nay thị trường giao dịch èo uột với nhịp độ buồn ngủ là điều lặp lại của phiên trước. Khoảng 9h45 phút, giá trị giao dịch mới đạt 375 tỉ đồng và chỉ số tăng xấp xỉ 4 điểm so với hôm qua. Thị trường trong trạng thái tiết cung giá thấp khá mạnh.
Tương quan bảng điện thời điểm này cũng cho thấy bên bán tiếp tục lưỡng lự, dù hoạt động bán ra sớm để tận dụng sự hưng phấn của phiên hôm qua vẫn xuất hiện. Một số hoạt động đảo hàng được xem là phù hợp, nhất là khi nguyên nhân của sự tăng điểm hôm qua gần như hoàn toàn xuất phát từ hoạt động dừng bán rẻ. Khối lượng giao dịch thấp trong phần lớn thời gian đầu đợt hai không ủng hộ nhiều một khả năng tăng mạnh.
Tuy nhiên thị trường bắt đầu xuất hiện đột biến từ sau 10h. Lực mua tăng lên rất nhanh và chấp nhận đặt giá cao hơn đã đẩy chỉ số tăng với tốc độ nhanh. Chỉ trong vòng 30 phút cuối cùng đợt hai, giá trị giao dịch đã vọt lên tới gần 400 tỉ đồng, chiếm tới 42% giá trị toàn thị trường.
Trên phương diện kỹ thuật, nỗ lực đánh lên tới hơn 5 điểm chỉ trong 30 phút giao dịch đã giúp kéo chỉ số vượt qua đường kháng cự kéo dài từ đầu tháng 9 đến nay. Hoạt động bán ra có thể được khuyến khích. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra nhiều và cung không thực sự lớn, dù là treo giá cao.
Nhóm cổ phiếu lớn hôm nay không thực sự mạnh, mà đúng hơn là giữ ổn định cho sóng tăng. Cũng giống như hôm qua, lực mua tại các cổ phiếu này không quá hưng phấn nhưng bền và một vài mã xuất hiện sự đột biến. BVH được đẩy trần rất sớm (khoảng 9 h), ITA muộn hơn. Trong khi đó các cổ phiếu lớn còn lại vẫn duy trì được đà tăng ổn định. Nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất HoSE hôm nay tăng bình quân 1,8%.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu nhỏ vốn hóa dưới 500 tỉ đồng, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ dưới 300 tỉ đồng lại tăng mạnh nhất (2,2%). Số đông các mã kịch trần hôm nay xuất phát từ nhóm này. Điều đó cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang tìm kiếm cơ hội khi độ ấm của thị trường được duy trì.
Sự thay tâm lý của người mua hôm nay khá bất ngờ và thực sự nhờ cung giá rẻ đã cạn nên chi phí vốn đẩy giá lên cũng không lớn. Với nhóm bluechips, mức tăng hôm nay đã là khá mạnh vì thanh khoản với nhóm này luôn lớn. Ngược lại, hoạt động thu gom với các cổ phiếu nhỏ trong đợt giảm vừa qua là lớn, nhất là khi cổ phiếu nhỏ giảm mạnh hơn thị trường chung và rất nhiều mã quay lại mức đáy hồi cuối tháng 8.
Điểm thiếu thuyết phục trong hai phiên tăng vừa qua dĩ nhiên vẫn là khối lượng. Khoảng 33,65 triệu đơn vị được khớp lệnh thành công hôm nay, tăng nhẹ 7% và đạt mức bình quân của tuần trước. Có lẽ nhà đầu tư cẩn trọng vẫn còn do dự khi sức cầu chưa thực sự được thử thách. Bản thân phiên giao dịch kéo giá vượt mức kháng cự hôm nay cũng chưa thuyết phục được nhiều, không chỉ vì khối lượng mà còn vì vùng kháng cự tương đương đỉnh ngày 6/9 đang rất gần. Phiên ngày mai được kỳ vọng xuất hiện khối lượng tích cực hơn để kiểm tra niềm tin của thị trường.