Sự chao đảo của thị trường chứng khoán thế giới khiến chứng khoán trong nước tiếp tục giảm mạnh và ảm đạm.
Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư có thói quen thức cùng chứng khoán thế giới. Thói quen này định hình từ sự ảnh hưởng ngày một rõ nét đến thị trường trong nước thời gian gần đây. Đặc biệt trong đêm qua (giờ Việt Nam), tin nhắn cập nhật các chỉ số chính của thị trường Mỹ trở nên nhộn nhịp, khi những biến cố lớn xuất hiện.
Ngày 6/10, các thị trường chứng khoán trên khắp thế giới sụt giá mạnh vì mối lo ngại là sắp có thêm những thiệt hại lớn phát sinh từ vụ khủng hoảng tín dụng và tình trạng suy yếu của kinh tế toàn cầu.
Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones đánh dấu kỳ khủng hoảng lần này bằng sự kiện giảm hơn 5% và xuống dưới mức 10.000 điểm lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua. Chỉ số này có lúc giảm tới trên 650 điểm và gượng trở lại vào cuối ngày, nhưng mốc 10.000 điểm đã mất.
Các chỉ số ở thị trường Anh và Nhật Bản cũng giảm tới mức thấp nhất trong 4 năm; hầu hết các thị trường chính trên khắp thế giới đều sụt hơn 5%. Tại Nga và Brazil, cơ quan quản lý thị trường buộc phải tạm ngưng giao dịch sau khi các chỉ số chính giảm hơn 10%.
Diễn biến trên càng tăng thêm sức ảnh hưởng, đặc biệt về mặt tâm lý, đối với thị trường trong nước. Và trong phiên hôm nay, giá trị hỗ trợ 420 điểm của VN-Index trở nên nhạt nhòa, dù trước đó đã 4 lần hỗ trợ thành công, khi giá cổ phiếu lớn nhỏ tiếp tục lao dốc.
Trên sàn Tp.HCM, chỉ 6 mã tăng giá, 5 mã giữ được giá tham chiếu, trên 90% mã còn lại đều đồng loạt giảm giá sàn.
Ngay qua đợt 1, VN-Index đã giảm tới 20,08 điểm, mốc hỗ trợ 420 điểm dễ dàng bị phá vỡ. Đó cũng là mức điểm giảm mạnh nhất của phiên. Đóng cửa, chỉ số VN-Index chỉ còn 414,24 điểm, giảm thêm 19,47 điểm (4,48%).
Qua phiên này, mốc 400 điểm đã gần kề. Nếu VN-Index không trụ được ở mốc điểm này, thị trường có thể sẽ trở về với đỉnh điểm lo ngại trong những ngày giữa tháng 6 vừa qua, khi VN-Index xuống đáy 366 điểm.
Tác động từ thị trường thế giới đang là nguyên nhân chính. Và trong sự chao đảo đêm qua, có một diễn biến lại gợi hướng tác động tích cực cho thị trường trong nước. Đó là sự sụt giảm mạnh và bất ngờ của giá dầu. Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 11 tại NYMEX trong ngày 6/10 đã bất ngờ giảm 6,07 USD/thùng, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 87,81 USD/thùng. Đây là tín hiệu thuận lợi để tiếp tục đặt hy vọng giảm giá xăng dầu trong nước thời gian tới.
Ở phiên hôm nay, ngoài bối cảnh khó khăn chung, thị trường chờ đợi có một dòng chảy mới, liên quan đến thông tin mới ngoài sàn. Đó là đề xuất và kế hoạch tăng giá điện khá mạnh từ năm 2009 đang được đặt ra. Từ đây, một số nhận định chờ đợi lực cầu sẽ mạnh lên ở nhóm cổ phiếu ngành điện, góp phần cải thiện sự ảm đạm trong giao dịch một tuần qua. Cùng với kế hoạch tăng giá, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ngành này thường cao hơn trong hai quý cuối năm dự tính cũng sẽ góp phần thúc đẩy sức cầu đó.
Nhưng trước mắt, sự chờ đợi trên chưa thể hiện. Thậm chí trong một phiên thanh khoản thấp, khối lượng giao dịch của cổ phiếu PPC của Nhiệt điện Phả Lại chỉ có 78.540 đơn vị, chỉ bằng một nửa so với phiên liền trước và chỉ bằng khoảng 1/4 những phiên đầu tháng này, dù giá tiếp tục giảm sàn. Riêng VSH của Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh có khối lượng tăng lên, nhưng chưa đủ để nói về xu hướng.
PPC và VSH là hai mã có mức vốn hóa lớn trên sàn Tp.HCM cùng nối tiếp phiên giảm sàn. Đây cũng là kết quả chung của hầu hết các cổ phiếu lớn khác như STB, FPT, VIC, PVD, SSI, ITA, HPG, DPM, SJS, REE… Trong nhóm cổ phiếu lớn, giá VNM đã giảm mạnh hơn sau khi thể hiện sức bám trụ ở phiên liền trước (chỉ giảm 500 đồng/cổ phiếu), nhưng lại là cổ phiếu lớn hiếm hoi tránh được giá sàn hôm nay.
Trên bảng điện tử, một “nét mới” dần xuất hiện ở một số mã khi có khối lượng giao dịch hạn chế, chỉ từ 100 – 500 đơn vị. Đây cũng là điểm thường thấy trong những phiên giao dịch ảm đạm. Tình chung toàn thị trường chỉ có gần 10,7 triệu đơn vị, ứng với giá trị 359,1 tỷ đồng.
Trong sự ảm đạm đó, khối đầu tư nước ngoài có dấu hiệu tăng cường mua vào với 2,15 triệu đơn vị, trị giá 104 tỷ đồng; và bán ra 1,78 triệu đơn vị, trị giá 88,6 tỷ đồng.
Tương tự như phiên đầu tuần, khối lượng giao dịch thỏa thuận hạn chế nhưng dư mua lại trải dài trên bảng điện tử với hơn 4,4 triệu đơn vị.
Trên sàn Hà Nội, khối lượng giao dịch cũng ở mức thấp, chỉ đạt 7 triệu cổ phiếu với 211,3 tỷ đồng giá trị. Chỉ số HASTC-Index tiếp tục giảm mạnh, xuống còn 134,98 điểm, mất 8,4 điểm (5,68%). Tại đây chỉ có 9 cổ phiếu tăng giá, 7 mã không có giao dịch, còn lại các cổ phiếu lớn nhỏ đều đồng loạt giảm giá mạnh.