Một lượng không nhỏ nhà đầu tư đã thoát hàng trước ngày T 4 để tránh áp lực lớn khi hơn 100 triệu cổ phiếu về tài khoản.
Điều cần quan sát trong phiên giao dịch hôm nay là cách thức thoát hàng, hơn là mức giảm của điểm số. Đa phần người bán ra hôm nay với các mã nóng đã có lãi tương đối nhiều. Liệu họ có quyết liệt khoanh lãi hay vẫn chọn giá tốt?
Với biên độ dao động giá tương đối hẹp và không nhiều mã giảm giá lúc đóng cửa, có thể tạm kết luận áp lực bán tháo dưới tham chiếu là yếu. Dĩ nhiên vẫn có một số cổ phiếu bị bán mạnh và quyết liệt, nhưng cũng có rất nhiều mã còn nhận được lực mua chặn ở ngưỡng thấp quanh tham chiếu đủ lớn để tạo một mặt bằng giá chấp nhận được.
SSI là một trong những mã bị bán tương đối nhiều hôm nay khi giá đi vào vùng kháng cự. Thanh khoản tiếp tục cao trong một phiên giảm giá, bị ép từ mức cao xuống thấp là điều không tích cực. Ngay từ lúc mở cửa, SSI đã được khớp 122.960 đơn vị ở giá 19.500 đồng, nhích thêm được có một bước giá so với tham chiếu. Quan sát biến động giá dự kiến của SSI cũng không khó để dự đoán về một phiên xả hàng.
Tương đồng với sóng của VN-Index và đa số cổ phiếu khác của HSX, SSI có sóng hồi khá tốt giữa phiên, nhưng rồi lại sụt giảm trở lại cuối ngày. Lực bán giá thấp tại SSI là mạnh, hoặc chí ít cũng mạnh hơn lực mua. Đặc biệt lúc đóng cửa SSI bị khối lượng bán lớn ép xuống sát mức thấp nhất.
PVX trên HNX lại là hình ảnh tương đối khác biệt so với SSI. Cầu vẫn đủ mạnh để đỡ giá cổ phiếu này trên tham chiếu. Thanh khoản của PVX cao nhất trong 3 phiên gần đây, chỉ sau phiên ngày 3/6. Cũng giống như những cổ phiếu khác có thanh khoản đột biến ngày 3/6, khối lượng mua hôm đó vẫn chưa về tài khoản theo quy trình thanh toán, tuy nhiên, không loại trừ hôm nay có một đợt thoát hàng sớm T 3 từ những người mua bổ sung vào lượng hàng có sẵn và những người cơ cấu lại danh mục do đã bình quân giá quá lớn tại các mức giá đáy.
Xét từ góc độ tương quan giữa quyết tâm mua và bán, PVX vẫn nhận được một lực mua chủ động lớn hơn. Xấp xỉ 5% thanh khoản của PVX hôm nay là do người mua khớp vào dư bán. Tỷ trọng này khá cao tại các mức giá thấp từ 13.300 đồng trở xuống.
Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại KLS, BVS, REE, VND. Những mã này có lượng cung lớn ở giá cao nhưng áp lực bán lại yếu ở quanh tham chiếu. Trong khi đó cầu chốt giữ ở các mức giá thấp cũng rất lớn mà không đẩy lên quá mạnh.
Đa số cac cổ phiếu trên cả hai sàn, đặc biệt là các mã tín hiệu, có thanh khoản lớn đều biến động giá tiêu cực, dù không hẳn đều giảm so với tham chiếu. Nhiều mã không “tái chiếm” lại được các mức giá cao nhất mà bị đẩy lùi về sát tham chiếu lúc đóng cửa.
Dù vậy, biểu hiện khá dễ nhận của áp lực bán hôm nay là hành động chọn giá. Tức là người bán không kiên quyết chốt lãi khi giá giảm mà chỉ treo bán ở giá cao. Tuy nhiên tình trạng này vẫn sẽ là lực cản trong những phiên tới trừ phi lại có những phiên bùng nổ về thanh khoản khi dòng vốn mới bổ sung vào thị trường.
Điều mà không ít nhà đầu tư lo ngại lúc này là liệu áp lực hàng về tài khoản lớn của ngày 3/6 sẽ phản ứng như thế nào. Không phải tất cả khối lượng mua trong phiên này đến hôm nay còn có lãi hoặc lãi lớn. Liệu nhà đầu tư sẽ chốt lãi non hoặc cắt lỗ, hay giữ lại? Câu trả lời sẽ sớm có được và ngày mai sẽ là một phiên giao dịch thú vị.