
Không chỉ độ rộng hai sàn đã thu hẹp đáng kể trong sáng nay, hầu hết các cổ phiếu đầu cơ nhỏ “nóng bỏng” hôm qua cũng gặp áp lực bán lớn. Khối lượng xả giá trần tăn cao đã hấp thu hết lực cầu mua trần những phiên trước.
HSX kết thúc phiên sáng chỉ còn 18 mã kịch trần. Đóng cửa chiều qua, con số này là 48 mã, kỷ lục kể từ đầu tháng 5/2013. Hiện tượng hạ nhiệt ở nhóm cổ phiếu nhỏ có thể cảm nhận rất rõ từ lực mua không còn đủ sức chống chọi với khối lượng bán ở giá cao nữa. Đa số cổ phiếu bị ép “bung” giá trần trong sáng nay.
Những cổ phiếu nhỏ giao dịch cực mạnh chiều qua với thanh khoản tiêu biểu như ITA, HQC, FLC, TLH, HAR, PXS, KMR, PXL, VTO, VPH… sáng nay đã bắt đầu bị xả mạnh. Duy trì mức thanh khoản rất cao cộng với biến động giá không thuận lợi là biểu hiện thường thấy nhất của áp lực chốt lời.
ITA sáng nay vẫn đứng thứ 3 về giá trị giao dịch trên HSX, đạt trên 37,8 tỷ đồng. Hơn 5 triệu cổ phiếu đè bán hôm qua đã tạo áp lực lớn hôm nay. ITA chưa lúc nào vượt qua được tham chiếu một cách chắc chắn do khối lượng chặn bán giá 6.700 đồng tới hơn 1,5 triệu cổ. Khối lượng bán thấp hơn tạo sức ép cực mạnh, khiến cổ phiếu này giảm 1,52% so với tham chiếu.
FLC, cổ phiếu gây bất ngờ lớn nhất chiều qua, cũng không còn duy trì được phong độ, dù giá vẫn tăng nhẹ 1,89%, tương đương một bước giá trên tham chiếu. FLC đầu phiên có quán tính tăng mạnh, khớp kịch trần lên 5.600 đồng chớp nhoáng. Lượng bán gia tăng đột biến sau đó ép giá lùi lại 5.400 đồng sau khi khớp 5,82 triệu cổ, tương đương bên bán đã thu về gần 31,8 tỷ đồng. Khoảng 4,7 triệu cổ nữa đang chờ bán tiếp từ 5.400 đồng trở lên. FLC muốn tăng được mạnh có lẽ phải giao dịch vài chục tỉ đồng nữa.
HAR sáng nay kịch trần phiên thứ hai liên tục. Tuy nhiên khác phiên trước, sức cầu không còn đủ lực chặn mua giá trần nữa. Trên 2,6 triệu cổ xả giá trần đã ép HAR lùi lại một chút. Người bán đang chặn bán trần khoảng 389.000 đơn vị. Khối lượng kê đỡ phía mua cũng khá cao, ép những ai muốn mua phải khớp lên dư bán trần.
Với các cổ phiếu còn lại, lực xả tạo biến động giá khác nhau. Có mã bị xả khéo léo ở mức giá cao, không tạo sức ép quá lớn so với lực mua nên giá vẫn tăng trên tham chiếu. Có mã bị xả thẳng tay, khiến giá giảm. Lực mua bắt đầu có sự phân hóa giữa các cổ phiếu nên mức tăng giảm ở nhóm đầu cơ nhỏ rất đa dạng: HQC giảm 1,41%, TLH đứng tham chiếu, PSX còn tăng 3,2%, KMR giảm 3,23%, PXL tăng 3,23%, VTO giảm 3,13%, VPH giảm 4,55%...
Các cổ phiếu dư mua trần khủng chiều qua như DXG, LHG, ITD, HAP, CMX, PTL… cũng biến động mạnh. Trong số 18 mã trần ở HSX, chỉ còn một số ít mã đang dư mua trần lớn như VRC, LHG, LGL, VNH, DLG.
Sàn Hà Nội số cổ phiếu tăng trần cũng thu gọn lại còn 14 mã từ mức 34 mã chiều qua. Giao dịch “khủng nhất” vẫn là PVX, đang kịch trần với gần 3,2 triệu cổ phiếu chặn mua. Các mã đang mạnh là PSG, SDP, VE1, PFL, PXA.
SCR, cổ phiếu đầu cơ hàng đầu ở HNX sáng nay chỉ bật qua tham chiếu trong thời gian rất ngắn. Áp lực chốt lời tiếp tục tăng mạnh bất chấp đà tăng tới 6,1% chiều qua. Lực mua tại SCR đã suy yếu đáng kể, giá đang giảm 1,43% và giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 17,9 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu dư mua trần lớn hôm qua của HNX cũng đã bị xả “bung” trần, bao gồm: SDH, NDN, PVA, HDO.
Các cổ phiếu lớn trên HSX sáng nay hơi đuối, nhiều mã giảm mạnh. VN30-Index giảm 0,36% trong khi VN-Index giảm 0,35%. Độ rộng của rổ VN30 tiêu cực với 16 mã giảm, 9 mã tăng. Số mã vốn hóa lớn nhất giảm giá đáng chú ý là VIC, VCB, MSN, SSI, GMD, HAG, HPG, DPM, BVH. Số tăng giá chỉ có HSG, FPT, REE là đáng chú ý.
Trên HNX, HNX30-Index tăng 0,36% nhưng HNX-Index giảm -0,25%. PVS, KLS là động lực chính của rổ cổ phiếu lớn, tăng tương ứng 0,57% và 1,16%. Ngoài ra rổ HNX30 có đóng góp của DCS, EID, IDJ, PVG, SD6, SDT. Số giảm có AAA, DBC, NTP, PVL, SCR, VND là đáng kể.
Thanh khoản thị trường sáng nay tăng mạnh do áp lực chốt lời lớn. Cả hai sàn khớp 1.017,8 tỷ đồng, tăng 58% so với sáng hôm qua và là mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2013. Thanh khoản tăng cực mạnh như vậy thể hiện sức hút dòng tiền vào rất lớn, nhưng cũng là biểu hiện của dòng vốn rút ra. Có khả năng áp lực chốt lời chiều nay sẽ còn mạnh lên ở các cổ phiếu nhỏ.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Phiên rung lắc “cân não” xuất hiện hôm nay khi không chỉ đáy tháng 6 bị xuyên thủng mà cả đường MA200 ngày cũng bị bẻ gãy kéo dài trong hơn 1h45 phút. Đặc biệt phiên sáng thanh khoản rất cao cho thấy có áp lực bán tháo đã xảy ra.
Tình cảnh thê thảm của thị trường kéo dài tiếp đến tận 1h30 chiều nay mới thay đổi. Dòng tiền đánh mạnh ở nhóm blue-chips kéo nhiều cổ phiếu phục hồi, tạo đà tăng lan tỏa ở các mã vừa và nhỏ.
Những nỗ lực níu kéo của nhóm cổ phiếu trụ đã thất bại trong phiên sáng nay. Áp lực bán đẩy thanh khoản tăng vọt 61% trên sàn HoSE so với sáng hôm qua, trong khi cổ phiếu càng về cuối phiên càng lao dốc nặng hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...