VN-Index đóng cửa giảm 1,01% tương đương -17,1 điểm, tệ hơn nhiều mức giảm 0,21% (-3,58 điểm) của phiên sáng. Bất ngờ là VHM đảo chiều mạnh mẽ đợt ATC, phục hồi tới 1,47% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa vượt tham chiếu 0,77%. VIC cũng phục hồi 0,95%, đảo chiều tăng 0,19%. Hai trụ này rất mạnh buổi chiều cũng không thể ngăn được đà rơi của điểm số.
Nguyên nhân đến từ số lớn blue-chips khác lao dốc, trong đó các trụ ngân hàng ảnh hưởng rất đáng kể. BID – cổ phiếu ngân hàng lớn thứ hai trong nhóm và đứng thứ 4 về vốn hóa của VN-Index – chiều nay “rơi tự do” khi giảm thêm 3,21% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa “bốc hơi” 3,61% so với tham chiếu. CTG lao dốc 1,54% đảo chiều thành giảm 0,86% lúc đóng cửa. TCB trượt giảm 1,91%, đảo chiều thành giảm 1,22% so với tham chiếu. MBB giảm riêng chiều nay 1,81% và đóng cửa mất 1,14%....
Trong 14 cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30 chỉ có LPB tăng 3,05%, SSB tăng 0,97 lúc đóng cửa. LPB thực chất cũng suy yếu đáng kể -1,46% so với buổi sáng. Tính toàn nhóm ngân hàng có thêm ABB tăng 1,8% nhưng tới 23 mã đỏ, trong đó 18 mã giảm quá 1% giá trị.
Thống kê với rổ VN30 chiều cũng có tới 24 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Nhóm tăng ngoài VHM, VIC đáng kể, còn lại đều rất yếu, ví dụ BSR nhích lên 0,42% và vẫn giảm chung cuộc tới 1,25%. Ngược lại phía giảm rất nhiều mã rơi 2-3% riêng phiên chiều như BID, GVR, SSI, VIB, SHB… Đặc biệt MWG từ sau 2h trở đi xuất hiện áp lực bán tháo dữ dội, giá rơi thẳng xuống mức sàn. Cổ phiếu này buổi sáng mới giảm nhẹ 0,74%. Thanh khoản của MWG buổi chiều cao gấp 2,8 lần phiên sáng.
Rổ VN30 chiều nay tăng thanh khoản 80% so với phiên sáng nhưng mặt bằng cổ phiếu rất kém. VN30-Index đóng cửa giảm 1,25% (phiên sáng tăng 0,08%) với 5 mã xanh và 24 mã đỏ (phiên sáng 14 mã xanh/15 mã đỏ). Đặc biệt có 9 cổ phiếu giảm quá 2% và 9 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Như vậy mức tăng thanh khoản có bóng dáng của bán tháo.
Với phần còn lại của thị trường, độ rộng tệ hơn không nhiều với 79 mã tăng/258 mã giảm (phiên sáng là 96 mã tăng/199 mã giảm), nhưng chỉ riêng số giảm quá 2% đã lên tới 133 mã (phiên sáng là 64 mã). 19 cổ phiếu giảm kịch biên độ (phiên sáng 5 mã), trong đó loạt cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng là CII, VND, MWG, GEX, VCI.
Ngoài ra không ít cổ phiếu giảm cực mạnh cũng nằm trong nhóm thanh khoản trăm tỷ là VIX giảm 5,62%, SSI giảm 3,51%, DIG giảm 5,92%, BID giảm 3,61%, VSC giảm 5,58%, KDH giảm 5,75%. Chỉ tính riêng thanh khoản của nhóm giảm quá 2% đã chiếm 45% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Ở phía tăng, 79 mã ngược dòng chỉ có khoảng chục cổ phiếu là đáng chú ý. PNJ gây bất ngờ lớn với khả năng đi ngược dòng kịch trần lúc thị trường yếu nhất. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 5,04% và chiều nay tăng cao tiếp lên hết biên độ từ khoảng 1h48. Tổng thanh khoản cả ngày của PNJ đạt 330,8 tỷ đồng. LPB tăng 3,05% với 304,5 tỷ đồng cũng là cổ phiếu khỏe dù từ 2h trở đi cũng đã suy yếu dần. PC1 tăng 2,61%, MCH tăng 1,85%, PHR tăng 3,26%, NAF tăng 4,17%, HVN tăng 1,42% là các cổ phiếu khớp từ 10 tỷ đồng trở lên.
Để mất 17,1 điểm hôm nay VN-Index lại rơi xuống mức 1669,01 điểm. Hôm nay là lần thứ hai chỉ số cố gắng vượt trở lại lên trên ngưỡng 1700 điểm không thành công. Mức cao nhất trong ngày VN-Index đạt được là 1700,69 điểm và mức cao nhất phiên thứ Năm tuần trước là 1703,48 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục giảm xuống thấp hơn đáy tuần trước, rủi ro tìm về quanh mốc 1600 điểm trở nên khả thi.




Quán tính hào hứng của phiên cuối tuần trước chỉ đủ đẩy VN-Index tăng thêm trong vài phút sau khi mở cửa. Áp lực bán xuất hiện khá mạnh sau đó ép cổ phiếu lùi giá hàng loạt và chỉ số chốt phiên sáng ở mức thấp nhất.
Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets buộc phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam một lần trước ngày 21/9. Gánh nặng hấp thụ lượng hàng này hiện đang dồn lên vai dòng tiền nội.
Từ góc nhìn kinh tế học hành vi, có thể cách thức thiết kế và vận hành thị trường hiện nay đang vô tình góp phần định hình hành vi đầu cơ ngắn hạn của nhà đầu tư và không tạo thuận lợi cho khả năng tích sản lành mạnh.
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ nhằm ngăn chặn khả năng Fed tăng lãi suất...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?