
Thị trường rối loạn trong sáng nay, không rõ do ảnh hưởng từ các biến động bên ngoài hay chính do nhà đầu tư chốt lời nhiều. Mức giảm quá lớn và độ rộng thị trường cực hẹp.
Tâm lý bất ổn diễn ra từ rất sớm, chỉ vài phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, hàng loạt cổ phiếu đã giảm giá sâu, bất kể là blue-chip hay các mã nhỏ. Các blue-chip giảm nhanh trước tiên, đẩy chỉ số rơi cắm đầu. VN-Index lúc 9h43 đã rớt xuống tận 714,67 điểm, thấp nhất 15 phiên.
Rổ Vn30 và các cổ phiếu lớn khác là nguyên nhân chính tạo ra điều này. Vn30-Index trong cùng thời gian đầu phiên cũng giảm tới hơn 1,8%. Gần như tất cả các blue-chip mạnh nhất đều giảm giá sâu. Thêm nữa là SAB, VJC, NVL cũng giảm cực mạnh.
Không có trụ nào đáng kể xuất hiện trong nhịp giảm mạnh đầu tiên này. BHN đến tận sau 10h vẫn còn nằm bẹp ở tham chiếu. Cổ phiếu này chỉ tăng giá trong nhịp phục hồi sau đó nhờ một vài nhà đầu tư giao dịch kích giá lên với thanh khoản cực kém.
Thị trường đã có hai nhịp hoảng loạn thật sự. Nhịp thứ hai kéo dài gần 1 tiếng kể từ sau 10h. Xen giữa hai nhịp giảm là một đợt phục hồi rất yếu. Các chỉ số đồng loạt tạo đáy mới khoảng gần 11h: VN-Index giảm sâu nhất 1,41%, VN30-Index giảm 1,86%, HNX-Index giảm 1,63%, HNX30-Index giảm 2,34%.
Trong suốt sóng tăng kể từ đầu năm 2017 đến nay, chưa lần nào thị trường gặp tình huống biến động lớn như vậy và giảm đều như vậy. Mức giảm là cực lớn đối với cả chỉ số lẫn cổ phiếu. Kể cả khi thị trường phục hồi nhẹ những phút cuối phiên thì cũng chỉ là bớt giảm. Độ rộng vẫn rất hẹp: HSX ghi nhận 206 mã giảm/47 mã tăng với 145 mã giảm trên 1%. HNX ghi nhận 145 mã giảm/38 mã tăng với 124 mã giảm trên 1%.
Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã phục hồi cuối phiên giúp các chỉ số nhích lên một chút. VN-Index đang giảm 0,98% so với tham chiếu, VN30 giảm 1,21% với 26 mã giảm/3 mã tăng. HNX-Index giảm 0,81%, HNX30 giảm 0,7% với 20 mã giảm/5 mã tăng.
Những cổ phiếu có thay đổi tích cực là BHN ở HSX và SHB ở HNX. BHN tăng mạnh từ sau 10h nhưng chỉ do các giao dịch đặc thù. Cổ phiếu này mới khớp 7.180 cổ phiếu tương đương 599 triệu đồng nhưng giá tăng 5,33%, đóng góp tới 0,4 điểm cho VN-Index.
SHB trên sàn HNX không tăng được, nhưng phục hồi mạnh từ mức giảm 5,41% trở lại tham chiếu. SHB giảm gánh nặng đáng kể cho HNX-Index. ACB cũng phục hồi nhẹ, tạo ảnh hưởng nhất định.
Mặc dù các chỉ số đang có biểu hiện phục hồi, nhưng thị trường vẫn đang chịu sức ép rất lớn một cách toàn diện. Đầu tiên là độ rộng quá hẹp, tức là gần như toàn thị trường chịu lực bán đồng nhất. Thứ hai là các cổ phiếu lớn chưa phục hồi một cách rõ nét, chủ yếu lình xình cao hơn đáy một chút ở những phút cuối. Như rổ VN30 vẫn có tới 21 cổ phiếu giảm trên 1%.
Đợt bán tháo mạnh đã đẩy thanh khoản lên cao trong sáng nay. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tăng khoảng 20% so với hôm qua, đạt 2.287,3 tỷ đồng. ROS sáng nay lại giảm mạnh 57% giá trị giao dịch. Tuy vẫn là cổ phiếu giao dịch nhiều nhất thị trường nhưng tỷ trọng trong tổng thị trường giảm đáng kể so với sáng hôm qua. Vì thế giá trị thị trường tăng mạnh càng chứng tỏ các cổ phiếu khác bị bán ra rất nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay lại giảm mua rất rõ, khác hẳn với hành động trong phiên giảm ngày hôm qua. Không rõ đến chiều tình hình giải ngân của khối này có cải thiện hay không. Tính chung toàn thị trường, HSX mới được mua ròng hơn 11 tỷ đồng và HNX được mua ròng gần 5 tỷ đồng.
Vì tổng giá trị giải ngân rất kém nên không có cổ phiếu nào thật sự được mua lớn. Đáng chú ý nhất chỉ là MSN, KBC. VNM lại đang bị bán ròng nhẹ và mua cũng rất kém. HPG không còn thấy hàng chục tỷ được tung vào như hôm qua. Phía bán vẫn là DXG, HT1, DPM bị xả ròng lớn.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.