Chứng khoán sáng 22/10: Hào hứng, nhưng tiền ít quá
Nếu không nhờ một vài cổ phiếu thu hút được lượng vốn ngoại khá lớn, thanh khoản chung sẽ còn u ám hơn nữa

Cổ phiếu lũ lượt tăng giá sáng nay. nhưng vẫn không xóa đi được cảm giác trì trệ của thị trường khi không có những giao dịch sôi động đáng chú ý.
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên cả hai sàn phiên sáng chỉ đạt 862,6 tỷ đồng, mức thấp nhất 14 phiên và là phiên sáng thứ 4 liên tục giao dịch dưới 1.000 tỷ đồng. Nếu không nhờ một vài cổ phiếu thu hút được lượng vốn ngoại khá lớn, thanh khoản chung sẽ còn u ám hơn nữa.
Cả hai sàn chỉ có duy nhất 3 cổ phiếu khớp lệnh được trên 20 tỷ đồng giá trị sáng nay, tập trung toàn bộ ở HSX. HNX thậm chí chỉ có 2 mã khớp trên 10 tỷ và cao nhất cũng chưa tới 18 tỷ đồng. Dẫn đầu thị trường tiếp tục là HHS với 56,6 tỷ đồng. Cổ phiếu đứng thứ hai là VNM sụt giảm nghiêm trọng, chỉ giao dịch xấp xỉ 34 tỷ đồng.
Khoảng cách quá xa giữa cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu thứ hai về thanh khoản cho thấy sự tập trung của dòng tiền. Ngay cả ở HHS, nếu không nhờ sự hỗ trợ của dòng vốn ngoại, giá cũng khó đột biến được.
Thông tin kết quả kinh doanh khả qua vẫn là lực hỗ trợ chính cho HHS và kết hợp là sức mua rất mạnh của khối ngoại. Điều này đã hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư. Hôm qua khối này mua hơn 22 tỷ đồng với HHS và sáng nay mua tiếp 9,4 tỷ đồng nữa. HHS tăng giá 3,95% là lập đỉnh cao nhất về giá kể từ giữa tháng 6 vừa rồi.
VIC là cổ phiếu đứng thứ hai trong thứ tự thu hút vốn ngoại sáng nay. Khoảng 8,5 tỷ đồng đã được giải ngân mua 200.700 cổ phiếu, chiếm gần 55% giao dịch của VIC. Nhờ sức mua tốt, VIC phục hồi 2,16% trên tham chiếu sau khi giảm 1,2% hôm qua.
Chỉ riêng HHS và VIC đã chiếm trên 53% lượng vốn giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài vào rổ VN30 và chiếm khoảng 39% lượng vốn mua toàn sàn HSX. Những cổ phiếu còn lại được mua rất nhỏ và không có ảnh hưởng gì đáng kể lên thanh khoản.
Với 207 mã tăng/155 mã giảm toàn thị trường sáng nay, rõ ràng là xu hướng phục hồi giá đã mạnh trở lại. VN-Index tăng 0,51%, VN30 tăng 0,83%, HNX-Index tăng 0,46% và HNX30 tăng 0,62%.
Chỉ riêng biến động ở các chỉ số nói trên cũng cho thấy sức mạnh phục hồi xuất phát từ các blue-chips nhiều hơn. Bản thân độ rộng của các rổ blue-chips cũng tốt hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thị trường: VN30 ghi nhận 19 mã tăng/4 mã giảm, HNX30 có 12 mã tăng/8 mã giảm, tức là tỷ lệ tăng/giảm tương đương 2,6:1, trong khi toàn thị trường là 1,3:1.
Trong khi BVH và VNM có dấu hiệu thụ lùi, chỉ duy trì được ngưỡng tham chiếu mong manh sáng nay thì các trụ mới nổi lên bao gồm VIC, VCB. Còn nhiều blue-chips khác tăng, nhưng đây là hai cổ phiếu vốn hóa đáng chú ý nhất.
VIC như đã nói ở trên, được khối ngoại hỗ trợ nhiệt tình và đạt mức tăng 2,16%. VCB được khối ngoại mua không đáng kể và chỉ tăng được với thanh khoản cực yếu. Tuy thế giá tăng 0,88% là đủ để đẩy chỉ số tăng cao do vốn hóa phụ thuộc vào biến động giá chứ không phụ thuộc vào khối lượng giao dịch hàng ngày.
Sàn HNX có mức tăng chỉ số không cao do mức tăng của các mã trụ bình thường, và độ rộng cũng không quá chênh lệch (80 mã tăng/79 mã giảm). Ảnh hưởng lớn nhất là SHB tăng 1,49%, PVS tăng 0,9%. Ngoài ra là VND, SHS, PVC, PVB, ACB và vài mã nhỏ khác.
Thị trường có được một phiên sáng tăng tốt cả về giá cổ phiếu lẫn chỉ số và nhất là các rổ blue-chips khá mạnh. Tuy nhiên các blue-chips lại giao dịch rất chậm và thanh khoản quá kém. Chẳng hạn VN30 mới khớp được 303,4 tỷ đồng ngay cả khi HHS hỗ trợ rất nhiều (chiếm 19% giá trị rổ). HNX30 mới giao dịch 82,7 tỷ đồng, còn thua cả giao dịch của HHS và VNM cộng lại.