
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 21/12/2025
Lan Ngọc
22/06/2017, 12:12
VN-Index xanh được trong phần lớn thời gian của phiên sáng nay, nhưng thực ra từ sau 10h30 đã bắt đầu trượt dốc
VN-Index xanh được trong phần lớn thời gian của phiên sáng nay, nhưng thực ra từ sau 10h30 đã bắt đầu trượt dốc.
Các cổ phiếu lớn đã gây ảnh hưởng tiêu cực lên VN-Index trong phiên này. Sức ép mạnh đã đẩy các chỉ số giảm độ cao khá nhanh và đến cuối phiên thì chỉ số chính đã phải giảm 0,07% so với tham chiếu hay 0,53 điểm. Đỉnh đầu phiên VN-Index đã tăng 0,34% so với tham chiếu. Như thế đà trượt giảm cũng không phải là nhẹ. HSX khép lại phiên sáng với 136 mã tăng/118 mã giảm.
Vn30-Index thể hiện rõ nguồn cơn của nhịp trượt dốc nói trên. Chỉ số này biến động phập phù và đến sau 11h thì giảm một cách rõ rệt. VN30-Index chốt phiên sáng mất tới 0,36% so với tham chiếu, là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất ở HSX giảm điểm. Nhóm Midcap đang tăng 0,68% và Smallcap tăng 0,32%.
Rổ Vn30 tập hợp hầu hết các trụ lớn nhất của HSX và phiên này đã không làm tốt nhiệm vụ thúc đẩy chỉ số tăng. Mặc dù khá nhiều mã vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang giao dịch trên tham chiếu, nhưng các trụ đang điều hướng chỉ số quá rõ.
Nhóm ngân hàng tiếp tục có thêm một phiên gây thất vọng nữa, dù đến hôm nay thì đã có đủ các phân tích về lợi ích của
Nghị quyết xử lý nợ xấu vừa được thông qua
. Nói cách khác thị trường đã hiểu hết tác động của thông tin, nhưng vẫn đánh giá tiêu cực cho cổ phiếu ngân hàng.
VCB đang dẫn đầu nhóm ngân hàng kéo VN-Index xuống khi giảm 0,52%. STB giảm 2,74%, BID giảm 0,74%, MBB giảm 0,46%, EIB giảm 0,37%. Bên HNX thì SHB giảm 2,6%. Hai mã tham chiếu là CTG và ACB.
Diễn biến xả mạnh ở cổ phiếu ngân hàng cho thấy các nhà đầu tư đang thực hiện bán ra sau khi tin chính thức được công bố. Kỳ vọng đã được đáp ứng và nếu có thay đổi gì về câu chuyện nợ xấu của các ngân hàng thì phải chờ đợi hàng tháng trời trước khi có chuyển biến mới.
Không chỉ các cổ phiếu ngân hàng, nhóm trụ lớn cũng giảm tương đối mạnh. VIC dẫn đầu với mức giảm 1,52%. Cổ phiếu này đột nhiên có thanh khoản bốc hơi, mới giao dịch 89.630 đơn vị, tương đương 3,8 tỷ đồng. VNM cũng không có thanh khoản, giao dịch 85.840 đơn vị, tương đương 13,1 tỷ đồng, giá giảm 0,33%. GAS giảm 0,52%, MSN giảm 0,24%.
Rổ Vn30 chỉ có 11 mã tăng/15 mã giảm và nhóm ngân hàng là các mã ảnh hưởng xấu nhất cùng với VIC. Mức giảm ở các mã còn lại không nhiều, nhưng bất ngờ là thanh khoản quá kém. Toàn bộ rổ sáng nay mới khớp được 761,2 tỷ đồng, giảm 34% so với sáng hôm qua. Trong số 10 mã có thanh khoản lớn nhất HSX tính theo giá trị thì đáng buồn là chỉ có duy nhất 2 mã thuộc rổ VN30 là SSI và KBC.
Sàn HNX những phút cuối phiên kịp tăng nhẹ ở chỉ số HNX-Index. Phần lớn mức tăng là do VCG tăng mạnh 3,05%. NVB cũng là cổ phiếu có ảnh hưởng nhất định, nhưng thanh khoản quá nhỏ và giao dịch phập phù. HNX-Index tăng 0,05% cũng chỉ có 76 mã tăng/82 mã giảm. HNX30 đang giảm 0,09% với 12 mã tăng/9 mã giảm.
Thanh khoản yếu cũng là vấn đề của HNX. Giá trị khớp lệnh toàn sàn chỉ bằng 77% sáng hôm qua. SHB giao dịch giảm tới 56% so với sáng hôm qua. ACB giao dịch chỉ bằng 48%..
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm gần 11% so với sáng phiên trước, đạt 2.542,5 tỷ đồng. Nếu như ROS không tạo thanh khoản được cho thị trường thì sáng nay có AMD, giao dịch khoảng 101 tỷ đồng. SCR cũng là cổ phiếu giao dịch mạnh, khoảng 98,3 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay thực hiện chuyển nhượng thỏa thuận lô lớn MBB tới 12 triệu cổ phiếu, tương đương 275,7 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 cũng được thỏa thuận 34,8 tỷ đồng. Đây là hai giao dịch chiếm chủ yếu tổng giao dịch của khối ngoại, còn các giao dịch khớp lệnh rất kém. Chỉ vài cổ phiếu được mua ròng khá tốt là STB, VHC, SSI, HSG, GAS. Phía bán cũng chỉ có DXG là đáng kể. Tính chung HSX đang được mua ròng 79 tỷ đồng, HNX bị bán ròng hơn 4 tỷ.
Thị trường hoàn tất một tuần phục hồi ấn tượng, dù sức mạnh của trụ vẫn là yếu tố then chốt đưa VNI qua mốc 1700 điểm. Sau phiên tăng đầy bất ngờ hôm 16/12, đến hôm nay có vẻ thị trường đã thuyết phục được số lớn nhà đầu tư nghi ngờ.
Sức mạnh của nhóm cổ phiếu Vin hôm nay vẫn rất đáng kể, là động lực chính đưa VN-Index vượt qua mốc 1700 điểm. Tuy vậy nhóm blue-chips nói chung cũng không kém, thậm chí đợt tái cơ cấu ATC còn thúc đẩy dòng tiền lên đáng kể, xác nhận có sự hưng phấn cao.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/12/2025
Với lượng hợp đồng mở khá thấp trong phiên đáo hạn, không có gì bất ngờ khi thị trường cơ sở kết thúc bình yên. Điểm tốt là với lực cầu mua rất kém nhưng bên bán cũng không tạo được sức ép lên giá, nên thanh khoản giảm mạnh hôm có nét tích cực nhiều hơn. Nốt đợt tái cơ cấu ngày mai, thị trường sẽ bước vào tuần Noel với kỳ vọng hiệu ứng cuối năm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: