
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
24/11/2015, 12:08
Thị trường bất ngờ sụp xuống rất nhanh trong sáng nay. Thậm chí ngưỡng 595 điểm của VN-Index đã được chạm tới lúc gần 11h
Thị trường bất ngờ sụp xuống rất nhanh trong sáng nay. Thậm chí ngưỡng 595 điểm của VN-Index đã được chạm tới lúc gần 11h. Đồng loạt các nhóm cổ phiếu từ lớn đến nhỏ đều giảm điểm.
Không có thông tin bất ngờ xấu nào xuất hiện trong giờ giao dịch, thị trường chỉ tự nhiên lịm dần ngay từ lúc mở cửa và đến sau 10h bắt đầu rơi rất nhanh.
Mức thấp nhất mà VN-Index chạm tới trong sáng nay là 594.86 điểm. Thậm chí mức này còn thấp hơn một chút so với mức thấp nhất của ngày 12/11 vừa qua. Như vậy, chỉ trong 9 phiên, chỉ số của thị trường đã hai lần kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 595 điểm.
Trong lần kiểm tra đầu tiên, thị trường đã phục hồi khá tốt và tình thế đảo ngược sau đó. Tuy nhiên kể từ phiên ngày 16/11 đến nay, VN-Index đã không thể phục hồi cao hơn mà lại đang sụt giảm trở lại để rồi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ lần thứ hai.
Sáng nay thị trường cũng có một nhịp phục hồi ngắn trong hơn 30 phút cuối phiên. Hiện VN-Index đã leo lên 597,29 điểm. Như vậy tại ngưỡng hỗ trợ, thị trường lại một lần nữa nhận được lực cầu bắt đáy.
Chỉ số chính của HSX vẫn đang tạm giảm 0,45% so với tham chiếu, do 125 cổ phiếu giảm giá/62 cổ phiếu tăng giá. VN30 giảm 0,33% với 11 mã giảm/8 mã tăng. Tất cả các chỉ số nhóm khác cũng sụt giảm: VNMidcap giảm 0,46%, VNSmallcap giảm 0,15%.
Như vậy thị trường đã suy giảm trên diện rộng và không có nhóm cổ phiếu nào thoát được ảnh hưởng chung. Chỉ số các cổ phiếu cụ thể đang tăng ngược dòng.
Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là các blue-chips, khi tiếp tục suy yếu với mức độ lớn. Rổ Vn30 chỉ còn sót lại một số mã tăng khá xa so với tham chiếu như GMD tăng 0,53%, REE tăng 0,4%, PVD tăng 0,61%. Lợi thế của HSX là GAS vẫn đang tăng 0,23%.
Tuy nhiên sức kéo của các cổ phiếu lớn khác là quá mạnh: VNM giảm 0,79%, VCB giảm 0,43%, CTG giảm 1,02%, BID giảm 0,86%, MSN giảm 1,4%, VIC giảm 0,23%.
VN-Index phục hồi về cuối phiên sáng nay cũng chủ yếu nhờ các cổ phiếu nói trên thu hẹp một chút mức giảm, chứ không phải số đông cổ phiếu tăng giá trở lại.
Sàn HNX giảm khá nhẹ với 0,24% trên HNX-Index và 0,09% trên HNX30-Index chủ yếu nhờ PVS đang tăng 0,99%. Nhóm dầu khí trên sàn này cũng tăng không đều. Các mã chứng khoán và bất động sản, nhóm nòng cốt của phiên tăng hôm qua, đã phân hóa rất mạnh sáng nay, nhiều mã giảm giá.
Lực cầu bắt đáy đã vớt được điểm số lên khỏi mức thấp nhất trong những phút cuối phiên. Điều này tạo hi vọng vào một phiên phục hồi nữa khi ngưỡng hỗ trợ 595 được kiểm tra lại. Tuy nhiên nếu như phiên ngày 12/11, các blue-chips là nòng cốt của đợt hồi mạnh sang phiên chiều thì hôm nay, các blue-chips lại chưa thể hiện được sức mạnh.
Cầu bắt đáy khá tốt sáng nay đã đẩy thanh khoản lên cao. Hai sàn giao dịch được 1.521 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với sáng hôm qua. Đây là mức giao dịch lớn nhất 5 phiên sáng.
Tuy nhiên thanh khoản lớn này đến từ hoạt động chốt lời khá rõ ràng. 5 cổ phiếu chiếm gần một phần ba thanh khoản thị trường là VNM, FLC, FPT, HHS, JVC đều bị bán mạnh. Ngay cả JVC còn tăng 4,69% so với tham chiếu thì cũng đã bị đẩy bật ra khỏi giá kịch trần. Hàng triệu cổ phiếu đã chốt lời giá trần ở JVC sau 3,5 phiên trần liên tục.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mua mạnh sáng nay kể cả khi vẫn còn giao dịch lớn ở VNM. Tổng giá trị mua trên HSX mới đạt 59,5 tỷ đồng, giảm 34% so với sáng hôm qua. VNM được mua lớn nhất với trên 17,6 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại đã liên tục mua lại VNM cho đầy room sau khi đã chốt lời T 3 trước đó. HBC, HNG là hai mã duy nhất còn lại được mua trên 5 tỷ đồng.
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Tiêu & Dùng
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: