
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
25/11/2015, 12:17
Thị trường có dấu hiệu hồi phục lại sau những biến động lớn hôm qua và đầu phiên sáng nay
Thị trường có dấu hiệu hồi phục lại sau những biến động lớn hôm qua và đầu phiên sáng nay. Tuy nhiên các blue-chips vẫn đang ảnh hưởng lớn đến chỉ số, đặc biệt HHS bất ngờ giảm trong áp lực bán tháo cực lớn.
Không có thông tin chính thức đặc biệt nào liên quan đến HHS nhưng cổ phiếu này bị xả hàng quá nhiều. Chỉ riêng sáng nay HHS đã giao dịch tới gần 11,14 triệu cổ phiếu, tương đương 181,9 tỷ đồng giá trị.
HHS vẫn đang bị dư bán sàn 2,52 triệu cổ phiếu khiến giá chốt phiên sáng giảm 6,43%. Kể từ đáy tháng 8 vừa rồi đến nay, chưa phiên nào HHS bị xả hàng khủng khiếp như vậy.
Đáng chú ý là HHS gần đây cũng không nằm trong diện đầu cơ tăng nóng. Hôm qua, HHS đã giảm 2,3% sau 2 phiên tăng trước đó. Hôm nay giá bị đè xuống tận 16.000 đồng, đang là mức giá chốt thấp nhất kể từ đầu tháng 10.
HHS có vốn hóa không lớn và không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý chung. Tuy nhiên tổng thể các blue-chips trên HSX cũng giao dịch chậm và yếu. Chỉ số VN30-Index đang giảm nhẹ 0,24% với 15 mã giảm và chỉ 5 mã tăng giá. Trong số các mã tăng, cũng chỉ có KDC, GMD, HPG là vốn hóa khá cao. VN-Index có GAS, chỉ giảm 0,01%.
Ngược lại, số giảm vẫn bao gồm những cổ phiếu lớn nhất: VNM may mắn tham chiếu nhờ 10 cổ khớp mua ngay trước giờ nghỉ. VCB đang giảm 0,43%, MSN giảm 0,71%, VIC giảm 0,46%, DPM giảm 0,31%, CTG giảm 0,51%, HAG giảm 1,49%, HSG giảm 1,37%.
Ngoài rổ VN30, có thêm GAS tăng 0,7% là một sự bù đắp khá hiệu quả. Giá dầu tăng giúp cổ phiếu dầu khí tiến triển khả quan. PVD, PVG, PGS tham chiếu nhưng có thêm PVS tăng 0,49%, PVC tăng 0,56%, PVB tăng 0,29%, PLC tăng 1,33%.
Ngược lại, nhóm chứng khoán lớn giao dịch kém: SSI, BVS, SHS tham chiếu, VND giảm 1,46%, KLS giảm 1,43%.
Sàn HNX được sự hỗ trợ từ các mã dầu khí và bất động sản như VCG, SCR, HUT, CEO… đã tăng 0,07% trên HNX-Index nhưng tăng 0,32% trên HNX30. Độ rộng của HNX30 cũng tốt hơn với 11 mã tăng/10 mã giảm, so với 63 mã tăng/87 mã giảm của toàn sàn này.
Thanh khoản thị trường sáng nay tương đương sáng hôm qua, đạt 1.521,5 tỷ đồng, nhưng chủ yếu nhờ HHS, FLC, VNM giao dịch là chính. 3 cổ phiếu này chiếm 23% giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Khoảng cách từ 3 mã này đến những cổ phiếu khác là quá xa. Cụ thể, VNM đứng thứ 3 thị trường về quy mô giao dịch với 70,1 tỷ đồng thì mã thứ 4 là CII chỉ giao dịch gần 43,7 tỷ đồng. Dẫn đầu trên HNX là SCR cũng chỉ giao dịch 52,2 tỷ đồng.
Thị trường có được một nhịp phục hồi trong nửa sau của phiên sáng nay, sau khi VN-Index một lần nữa rơi mạnh về 588,1 điểm, giảm tới 0,96% so với tham chiếu. Đó là ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VCB, VIC, MSN có lúc giảm rất sâu. Các mã này hồi lại một chút về cuối phiên đã làm thị trường cân bằng trở lại.
Tuy thế độ rộng nói chung của hai sàn vẫn phản ánh một nền giá yếu, chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu. Thanh khoản cao vẫn do một số cổ phiếu khớp quá lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua không nhiều ở HSX trong sáng nay, nhưng lại rất tập trung vào NHG, CTD, VIC. 3 cổ phiếu này chiếm luôn một nửa lượng vốn giải ngân.
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...
Sau khi tăng hơn 100 USD/oz để vượt qua mốc 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá vào đầu giờ sáng nay (17/10), tiến tới mốc chẵn tiếp theo...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: