
Thị trường lình xình đi ngang yếu trong sáng nay do chỉ có thể dựa vào nhóm dầu khí. Trụ lớn GAS khá đơn độc, trong khi ngân hàng chỉ đóng góp BID và CTG.
Giá dầu tăng vọt hơn 1% đã hỗ trợ cổ phiếu dầu khí tăng tốt. GAS tăng 1,16%, PLX tăng 1,29%, PVD tăng 2,39%. Bên HNX có PVS tăng 1,72%, PVC tăng 2,9%, PVB tăng 1,55%...
Tuy nhiên từ góc độ ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index chỉ có GAS. Do đó sức mạnh của chỉ số này là không rõ rệt. Nhóm ngân hàng trụ chỉ có duy nhất BID tăng 1,25%. CTG tăng 0,95% cũng khá tốt nhưng vốn hóa của mã này chưa đủ lọt vào Top 10.
Các cổ phiếu lớn còn lại phân hóa triệt tiêu sức mạnh lẫn nhau: VHM giảm 0,25%, VIC tăng 0,17%, VCB giảm 0,28%, TCB giảm 0,96%, MSN tăng 1,07%, MBB tăng 0,24%, SAB tăng 0,21%...
VN-Index kết thúc phiên sáng tăng 0,22% với 140 mã tăng/123 mã giảm. VN30-Index tăng 0,06% với 14 mã tăng/13 mã giảm. Nhóm Smallcap tăng 0,29%, Midcap giảm 0,09%.
Sàn HNX cũng chỉ có 2 cổ phiếu lớn tăng giá có sức nặng là PVS tăng 1,72%, VCG tăng 0,75%. ACB lẫn SHB chỉ đứng tham chiếu trong khi NVB giảm 2,41%. HNX-Index tăng 0,05% với 52 mã tăng/55 mã giảm. HNX30 tăng 0,41% với 10 mã tăng/9 mã giảm.
Diễn biến thị trường sáng nay phần lớn thời gian là lình xình đi ngang nhẹ dưới tham chiếu. Trong khoảng 30 phút cuối phiên các chỉ số đi lên rõ rệt hơn, nhất là VN-Index nhờ biến động mạnh của GAS. Cổ phiếu này trong 30 phút tăng khoảng 0,77%. VHM cũng cải thiện rõ khi tăng từ 78.700 đồng lên 79.300 đồng, tương đương khoảng 0,76%.
Mặc dù vậy sự giằng co giữa các mã trụ chỉ đủ giữ cho chỉ số cân bằng tạm thời. Điều quan trọng là thanh khoản ở nhóm blue-chips quá nhỏ. VN30 khớp lệnh chỉ đạt 710,1 tỷ đồng, trong đó tới 30,2% đã thuộc về ROS. 29 cổ phiếu còn lại quan trọng hơn ROS nhiều lần thì lại giao dịch quá yếu. VJC là blue-chips duy nhất của nhóm này khớp được trên 50 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng không tạo được thanh khoản tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.458,4 tỷ đồng.
Nhóm VN30 hôm nay xuất hiện thỏa thuận lớn tới 1.606,1 tỷ đồng của MBB. TCB cũng thỏa thuận khoảng 143,7 tỷ đồng. Nhờ đó tổng giao dịch của VN30 tới 2.500,7 tỷ đồng và cả sàn HSX tới 3.303,7 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhỏ sáng nay. HSX được giải ngân 164,8 tỷ đồng, bán 114,5 tỷ đồng. VN30 được mua 85,5 tỷ đồng, bán 65,6 tỷ đồng. HNX mua 5,7 tỷ đồng, bán 1,8 tỷ đồng. Chỉ có BID, BVH thuộc diện blue-chips được mua ròng khá, còn lại là PVD, HSG, DXG và chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng có FLC, HPG, YEG và DPM.
Ngoài tình hình ở Vùng Vịnh, thị trường vàng tuần này còn có thể chịu sự chi phối từ cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ...
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tuần qua đã phủ bóng tâm lý thận trọng lên thị trường chứng khoán. VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp và đặc biệt là dòng tiền vẫn cực kỳ thận trọng.
Sau hai thập kỷ phát triển, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của thị trường vốn, đóng vai trò bảo đảm cho dòng chảy giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt và minh bạch.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.