
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
29/08/2017, 12:01
Chuỗi phiên tăng liên tục 4 phiên đã tạm đứt trong sáng nay khi áp lực chốt lời gia tăng. Khá nhiều cổ phiếu đang giảm giá, nhưng mức độ không nhiều
Chuỗi phiên tăng liên tục 4 phiên đã tạm đứt trong sáng nay khi áp lực chốt lời gia tăng. Khá nhiều cổ phiếu đang giảm giá, nhưng mức độ không nhiều.
VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,12% với 134 mã giảm/109 mã tăng. VN30 giảm 0,1% với 15 mã giảm/11 mã tăng. Độ rộng cho thấy thị trường đang điều chỉnh khá rộng. Bù lại hiện HSX mới chỉ có 54 cổ phiếu giảm trên 1%.
Thị trường vẫn đang được các trụ nâng đỡ ở mức độ nhất định. Yếu tố vốn hóa đang phát huy nhiều hơn là yếu tố tăng giá. Cụ thể, VIC chỉ tăng 0,22%, BID tăng 0,76%, ROS tăng 0,95%, MWG tăng 1,04% là những cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất nhưng mức tăng cũng không có gì đáng kể. Cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, trong đó có VNM giảm 0,34%, SAB giảm 1,03% NVL giảm 2,13%.
Diễn biến của VN-Index sáng nay cho thấy thị trường trải qua 2 nhịp giảm và đều có nhịp phục hồi sau đó. Đợt giảm đầu tiên diễn ra ngay sau khi mở cửa, VN-Index tụt xuống 773,87 điểm giảm 0,44%. Ngay sau đó chỉ số này phục hồi lên 777,11 điểm, gần sát tham chiếu. Nhịp giảm thứ hai kéo chỉ số xuống 774,64 điểm nhưng gần 30 phút cuối phiên lại được lôi lên 776,36 điểm.
Diễn biến phục hồi gần như gắn chặt với biến động phục hồi của vài trụ. Cụ thể là VIC sáng nay đẩy điểm số rất tốt trong các nhịp hồi, chuyển từ giảm giá sang tăng giá. HPG, BID cũng biến động tương đồng với các nhịp tăng giảm. Điểm vài giao dịch đúng lúc là SAB, thu hẹp được mức giảm trong ngày.
Sàn Hà Nội giao dịch cũng giống hôm qua, độ rộng khá hẹp nhưng chỉ số tích cực. HNX-Index chỉ giảm nhẹ 0,06% dù có 97 mã giảm/62 mã tăng. HNX30 còn tăng 0,12% với 13 mã giảm/9 mã tăng. ACB vẫn rất khỏe tăng 1,05%, thêm nữa là VCS tăng 1,09%...
Nhìn chung các blue-chip đã làm rất tốt vai trò điều nhịp cho chỉ số, ngăn chặn những nhịp biến động quá lớn. Các đợt điều chỉnh vẫn lôi kéo được nhà đầu tư bắt đáy, dù hoạt động này khó làm điểm số tăng, trừ vài trụ lớn.
Thanh khoản đã không tăng được so với sáng hôm qua, giao dịch khớp lệnh khoảng 2.585 tỷ đồng. 4 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất là FLC, HBC, ROS và HPG, đều khớp trên 100 tỷ đồng. Chỉ 4 cổ phiếu này đã chiếm gần 28% giá trị toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng sáng nay với hai giao dịch lớn ở SCR và SKG. SCR bị bán ròng 1,25 triệu cổ phiếu tương đương khoảng 13,9 tỷ đồng. SKG bị bán ròng 1,42 triệu cổ, tương đương 46,7 tỷ đồng.
Ngoài ra khá nhiều cổ phiếu khác bị bán ròng như NVL, MSN, VNM, HBC dẫn đến giá trị bán ra khá cao. Trong khi đó phía mua chỉ có VIC, HSG, SSI là tạo giá trị lớn. Tính chung khối ngoại bán ròng ở HSX khoảng 28 tỷ đồng, HNX bị bán ròng gần 1 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: