
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
31/10/2016, 12:06
Chỉ số VNEnergy ở sàn HSX sáng nay giảm tới 3,85%, mạnh nhất kể từ giữa tháng 9/2016
Giá dầu tiếp tục giảm mạnh trong ngày đầu tuần sau khi đã có một tuần giảm mạnh trước đó đẩy cổ phiếu dầu khí lao dốc sáng nay. Không chỉ vậy, nhóm cổ phiếu năng lượng trên sàn HSX cũng giảm rất mạnh.
Chỉ số VNEnergy ở sàn HSX sáng nay giảm tới 3,85%, mạnh nhất kể từ giữa tháng 9/2016. Chỉ số này không bao gồm hết các mã dầu khí, nhưng cũng xuất hiện những mã giảm rất mạnh như ASP giảm 2,21%, PVD giảm 5,21%, PVT giảm 2,99%, PXS giảm 2,14%.
Các mã dầu khí khác rơi rất mạnh là GAS giảm 1,76%, PVS giảm 2,53%, PVC giảm 5,38%, PGS giảm 1,71%, PVB giảm 1,49%, PVG giảm 1,37%.
Giá dầu WTI phiên đầu tuần đang giảm 0,43% còn 48,49 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,36% còn 50,5 USD/thùng. Giá dầu tuần trước đã giảm rất mạnh do không có tiến triển gì trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng.
VN-Index và HNX-Index đã chịu tác động rất lớn từ các mã dầu khí. Thực tế giá dầu giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các công ty trong ngành. PVD cuối tuần rồi công bố kết quả kinh doanh hợp nhất cực kỳ ảm đạm với doanh thu quý 3/2016 giảm 68% so với cùng kỳ, lãi gộp giảm 73%. Các hoạt động tạo nguồn thu chính của PVD đều giảm mạnh hiệu suất.
Mức giảm mạnh của PVD sáng nay đã đẩy giá cổ phiếu này lùi về mức đáy kể từ đầu tháng 5/2016. GAS cũng giảm về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9. PVS cũng trả lại hết mức tăng của tháng 10, PVC rơi về sát đáy tháng 1/2016…
GAS đã khiến VN-Index sáng nay mất hơn 1 điểm, tương đương gần 0,2%. PVS khiến HNX-Index mất gần 0,3 điểm.
Tệ hơn, cả hai sàn còn chứng kiến các cổ phiếu rất lớn khác giảm giá. Trên HSX có thể kể tới VNM giảm 0,35%, VCB giảm 0,14%, BID giảm 1,17%, BVH giảm 2,24%, ROS giảm 0,71%, HPG giảm 0,98%. HNX là ACB giảm 2,06%, PHP giảm 2,79%, VCS giảm 1,12%...
VN30-Index đang giảm 0,33% chỉ với 5 mã tăng và 20 mã giảm. VN-Index giảm 0,49% với 142 mã giảm/76 mã tăng. Trong số các chỉ số ngành ở HSX, duy nhất chỉ số của nhóm bất động sản là tăng nhẹ 0,11% nhưng cũng chỉ có 6 mã tăng/13 mã giảm ở nhóm này. VIC tăng 0,12% là yếu tố quan trọng nhất.
Sàn HNX có độ rộng rất kém khi 104 mã giảm/70 mã tăng, kéo HNX-Index giảm 0,75%. HNX30 giảm 0,85% với 15 mã giảm/6 mã tăng. Chỉ với mức giảm mạnh sáng nay, HNX-Index đã mất đi gần hết mức tăng của hai phiên cuối tuần trước.
Thanh khoản sáng nay có cải thiện nếu nhìn tổng thể quy mô giao dịch: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng hơn 29% so với phiên trước, đạt 1.214,4 tỷ đồng. Tuy nhiên mức giao dịch quá lớn tập trung vào hai cổ phiếu là FLC và ROS. Hai mã này chiếm 21,4% tổng giá trị khớp toàn thị trường. Cổ phiếu giao dịch lớn nhất thứ 3 là PVD chỉ có hơn 47 tỷ đồng. VNM, HPG những mã thanh khoản lớn truyền thống đều giảm mạnh quy mô trong sáng nay.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ra ròng lớn về khối lượng nhưng không quá lớn về giá trị, do bán tập trung ở các cổ phiếu nhỏ. DXG, VHG, FLC, ITA, PHR là những cổ phiếu bị xả ròng nhiều về khối lượng nhưng thị giá không lớn. Các blue-chip bị bán ròng mạnh còn lại là PVD, HSG, VIC. Phía mua chỉ có PPC là được mua ròng đáng kể. Tổng hợp ở HSX, khối ngoại bán ròng khoảng 23,6 tỷ đồng, HNX được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: