
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
03/12/2015, 12:30
Thị trường sáng nay chứng kiến nhiều giao dịch khủng, mà nổi bật là BCI với 23 triệu cổ phiếu
Quy mô giao dịch tổng thể ở HSX sáng nay vọt lên hơn 1.768 tỷ đồng, nhưng gần 64% số này là giao dịch thỏa thuận. Phần khớp trực tiếp tác động lên giá thực ra rất nhỏ.
Thị trường sáng nay chứng kiến nhiều giao dịch khủng, mà nổi bật là BCI với 23 triệu cổ phiếu. Đây là giao dịch thỏa thuận của KDH với BCI đã được công bố thông tin. Giá giao dịch là 24.000 đồng, đúng với giá dự kiến của KDH.
Việc tiết lộ thông tin sẽ mua 32 triệu cổ phiếu BCI với giá không quá 24.000 đồng đã tạo nên một đợt tăng giá nhanh ở BCI. Chỉ trong 5 phiên vừa qua BCI đã tăng giá cao nhất gần 9%. Tính từ đầu tháng 11, mức tăng cao nhất là hơn 17%.
Trái ngược với giao dịch thỏa thuận cực kỳ sôi động, BCI lại chỉ khớp lệnh trong phiên sáng 81.250 cổ phiếu, xấp xỉ 2 tỷ đồng giá trị. Giá nằm im ở tham chiếu, có lẽ do giao dịch thỏa thuận đã xong. Như vậy KDH đang nắm giữ 57,31% vốn điều lệ của BCI.
Ngoài BCI, một số giao dịch thỏa thuận rất lớn khác xuất hiện với MSN, HAG, VMD. Tổng giá trị giao dịch thỏa thuận sáng nay tới 1.123,5 tỷ đồng.
Trái ngược với diễn biến nói trên là giao dịch rất èo uột ở sàn khớp lệnh. Nhà đầu tư phần nào bị lóa mắt với quy mô ngàn tỷ giá trị giao dịch do nhiều bảng điện không phân định đâu là quy mô giao dịch tổng hợp (cả thỏa thuận lẫn khớp lệnh) và đâu là quy mô giao dịch riêng khớp lệnh. Giao dịch khớp lệnh mới là cung cầu trực tiếp tác động lên giá cổ phiếu hàng ngày.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ còn 832,1 tỷ đồng, tiếp tục tìm đáy thấp mới trong chuỗi thanh khoản suy giảm dần liên tục từ hai tuần trước. Đặc biệt các giao dịch với những mã blue-chips rất yếu: VN30 khớp lệnh 294,3 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận gần 322,8 tỷ. HNX30 chỉ khớp được gần 54,6 tỷ đồng.
Với mức giao dịch rất kém nói trên, nhiều cổ phiếu lớn vẫn tăng giá để kéo điểm số. VN-Index tăng 0,2%, VN30 tăng 0,37% chủ yếu nhờ VCB tăng 1,18% với thanh khoản chưa tới 22,6 tỷ đồng. VIC tăng 0,47% với thanh khoản chưa tới 5,4 tỷ đồng. BVH tăng 0,99% nhờ 6,2 tỷ đồng.
Một số mã tăng khá khác là KDC, HCM, SSI, HSG. Độ rộng của rổ VN30 ghi nhận 3 mã tăng/7 mã giảm. HSX có 88 mã tăng/79 mã giảm.
Nếu như HSX có được động lực từ vài cổ phiếu lớn nói trên và hình thành được đà tăng trong phiên sáng thì HNX lại liên tục trồi sụt dưới tham chiếu. Các cổ phiếu lớn ở sàn này quá tệ, HNX30 chỉ có 4 mã tăng/12 mã giảm.
Tác động lớn nhất là PVS đang giảm 1,54%, PVC giảm 1,13% và PVB giảm 1,2%. Nhiều mã khác cũng giảm như BCI, DCS, KLF, DND… nhưng ảnh hưởng không lớn. Số tăng có VND tăng 1,59%, SHS tăng 1,3%, BVS tăng 0,82% và NTP tăng 4,63% chi phối lớn nhất ở sàn này. HNX-Index đang giảm 0,17% và HNX30 giảm 0,13%.
Do thanh khoản quá thấp trong các giao dịch khớp lệnh nên thị trường có phần suy yếu trở lại trong hơn 40 phút cuối phiên sáng. Giá cổ phiếu cần những giao dịch trực tiếp khớp lệnh để biến động, chứ không phải các giao dịch thỏa thuận. Ngay như VCB, blue-chips mạnh nhất sáng nay ở HSX, từ lúc 9h49 trở đi, giá cũng đã đi ngang và suy yếu dần từ mức 43.100 đồng xuống 42.700 đồng, mất 4 bước giá.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì một sức mua yếu, giải ngân 36,1 tỷ đồng tại HSX. VCB và HPG là hai mã duy nhất được mua trên 3 tỷ, với tương ứng 4 tỷ và 3,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại như VIC, SSI, CTD, MSN đều không đáng kể.
Tuy nhiên điều lo ngại là hành động bán. Khối này đang xả blue-chips dồn dập hai hôm nay. Với mức thanh khoản khá thấp, có thể lực bán chưa mạnh. Nếu thanh khoản tăng lên mạnh với mức giá biến động xấu đi, có thể đó là lúc khối này bắt đầu tháo hàng.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: