
Thị trường hôm nay tiếp tục chứng kiến sự ảm đạm ở nhóm cổ phiếu blue-chips cơ bản, trong khi nhà đầu tư đổ xô vào các cổ phiếu nhỏ, đẩy giá tăng nóng. Tới 57 mã kịch trần ở hai sàn sáng nay nhưng các chỉ số chỉ nhúc nhích với mức độ nhẹ.
Xu hướng quay lại đầu cơ các cổ phiếu thị giá thấp mạnh dần lên có lẽ do tác động chung của thị trường: những thông tin kết quả kinh doanh không giúp cho các cổ phiếu lớn tạo đột biến về giá, đồng thời thị trường cũng rơi vào thời điểm ít tin hỗ trợ.
Dòng tiền tuy có phục hồi nhưng vẫn còn thấp, không thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trên toàn thị trường. Cơ hội lớn hơn và thuận lợi hơn nằm ở các mã nhỏ, nơi thu hút được nhiều nhà đầu cơ nhỏ lẻ tham gia và dễ dàng tạo biến động giá.
Điểm khác so với đợt tăng hồi tháng 10 là sức lan tỏa tương đối rộng ở đa số cổ phiếu nhỏ. Vòng quay khởi động lại và ít nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai. Số mã nhỏ kịch trần tăng lên từng ngày và khối lượng giao dịch cũng tăng.
Sáng nay VN-Index chỉ dừng ở mức tăng 0,24% mặc dù độ rộng rất tốt với 22 mã trần, 94 mã tăng và 5 mã sàn, 50 mã giảm. VN30-Index cũng chỉ tăng 0,16%, phản ánh rất rõ sự tĩnh lặng ở nhóm cổ phiếu lớn. Ngược lại, các cổ phiếu thị giá thấp lại bùng nổ.
HSX ghi nhận toàn bộ nhóm kịch trần là những mã có thị giá rất thấp. Tuy nhiên giao dịch không vì thế mà kém sôi động. Hai trạng thái xảy ra ở các cổ phiếu này: hoặc thanh khoản yếu do người bán tiết cung và lượng dư mua trần lớn; hoặc cung cầu gặp nhau tạo nên khối lượng giao dịch cao nhưng bên mua vẫn đang thắng thế.
Những cổ phiếu đáng chú ý nhất ở HSX là KTB, VTO, LCG, ITD, MCG, PXL, TNT. Các mã này không chỉ giao dịch rất ấn tượng về thanh khoản, mà còn ấn tượng về sức mua cực cao. Mức giá tăng nóng đến mức mất thanh khoản được đảm bảo bằng sức cầu lẫn khối lượng giao dịch.
Ngoài ra một số cổ phiếu thị giá thấp khác tuy không có độ nóng tương đương, nhưng cũng thu hút sự chú ý lớn của thị trường và đạt thanh khoản cao. Hai cổ phiếu dẫn đầu về giá trị giao dịch trên HSX lại là hai mã nhỏ: ITA và HQC. ITA mới tăng 1,61% nhưng khớp tới gần 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 25,9 tỷ đồng, dẫn đầu sàn. HQC tăng 3,17%, giao dịch 21,7 tỷ đồng, đứng thứ hai.
Một số cổ phiếu nằm trong Top 20 mã giao dịch lớn nhất HSX cũng là những cổ phiếu không thuộc rổ VN30 như SAM, FLC, NTL, TLH, HAR, ITC, LCG, DXG, MCG. Tất cả các cổ phiếu này đều tăng giá.
Thanh khoản của HSX phục hồi rất tốt trong sáng nay, đạt 459,4 tỷ đồng, tăng gần 26% so với sáng hôm qua. Trong quy mô giao dịch này, 20 cổ phiếu dẫn đầu sàn chiếm tới 57% giá trị. Chỉ có 9/20 mã này thuộc về rổ VN30. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang ưu tiên cơ hội ở các mã đầu cơ.
Về thanh khoản, HNX không bằng HSX nhưng độ nóng trên sàn này lại có phần hơn. HNX ghi nhận 35 mã kịch trần. Do thị giá của đa số cổ phiếu trên HNX quá thấp nên giá trị giao dịch không lớn. Tuy nhiên nếu nhìn từ mức thanh khoản bình quân của các cổ phiếu này, thanh khoản hôm nay cũng đã là rất lớn.
Các giao dịch hàng đầu ở HNX thuộc về những cổ phiếu siêu nhỏ như SHN, PV2, SDD, ORS, SIC, LUT, TXM, PVV, PVL, PXA… Danh sách thực sự khá dài và HNX thể hiện rất rõ tâm lý đầu cơ theo trào lưu đám đông. Điều kiện thuận lợi ở sàn này là chỉ cần vài triệu đến vài chục triệu đồng tham gia là cũng có thể làm mất cân bằng cung cầu ở mức độ nhất định. Chính mức chi phí vốn vừa phải đã thu hút được số đông, dù điều này không đồng nghĩa với chất lượng tăng giá.
Chỉ những cổ phiếu đầu cơ lớn quen thuộc ở HNX mới hấp dẫn được những dòng vốn lớn hơn. Tuy nhiên lựa chọn lại không nhiều và mức thanh khoản tốt lại khiến giá không thể nóng hết cỡ. Dẫn đầu giao dịch trên HNX sáng nay là SCR với 34,5 tỷ đồng, giá tăng 4,84%. FIT đứng thứ hai với gần 24 tỷ, giá tăng 3,21%. Tiếp đến là VCG, giá tăng 1,04%, KLF, giá tăng 5,52%, PVX, tăn 4,35%...
Thanh khoản của HNX sáng nay tăng tới 52% so với phiên trước, đạt 211,3 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các phiên sáng kể từ giữa tháng 6/2013. Có thể nói dòng vốn đầu cơ vào HNX đã tăng đến mức đột biến. Như trên đã dẫn chứng, dòng vốn này vẫn tìm đến các cổ phiếu đầu cơ lớn quen thuộc, hơi là vào các cổ phiếu siêu nhỏ. Tuy nhiên HNX vốn phổ biến các cổ phiếu có tính đầu cơ cao nên đầu cũng là một lý do khiến thanh khoản tăng mạnh như vậy.




Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...