
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
08/02/2017, 12:03
Giao dịch đã chậm lại đáng kể trong sáng nay khi thanh khoản ở hầu hết các cổ phiếu đã suy yếu
Giao dịch đã chậm lại đáng kể trong sáng nay khi thanh khoản ở hầu hết các cổ phiếu đã suy yếu. Thị trường vẫn có được độ rộng cân bằng, nhưng sức mạnh từ các trụ chính cũng đuối đi nhiều.
VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,01%, tương đương 0,06 điểm và vẫn trên 700 điểm. Mức giảm này rất nhỏ do vẫn còn các trụ giằng co lẫn nhau. Tuy thế, những blue-chip lớn nhất đã không giữ được vai trò dẫn dắt như trước.
Sót lại duy nhất VNM trong rổ VN30 là còn tăng nhẹ 0,15%. Mức tăng này là quá yếu khiến rổ này cũng đang giảm nhẹ 0,03% so với tham chiếu với 16 mã giảm/12 mã tăng. Chỉ còn một số mã tầm trung trong rổ này là tăng tốt như DPM tăng 1,65%, HAG tăng 1,97%, HNG tăng 1,16%, HSG tăng 0,41%, ITA tăng 2,56%, KBC tăng 2,91%.
Thị trường không thể trông đợi nhiều vào sức kéo của những cổ phiếu nói trên vì vốn hóa là khá nhỏ. Ngoài rổ Vn30 cũng chỉ có BHN tăng 1,71% là đáng kể. Thực tế BHN trở thành cổ phiếu trụ chính cho VN-Index.
Phía giảm, ngoài độ rộng hẹp với rổ VN30, số giảm còn góp mặt nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn: GAS giảm 0,5%, VIC giảm 0,12%, BID giảm 0,88%, CTG giảm 0,28%, MSN giảm 0,12%, HPG giảm 0,22%, MWG giảm 1,12%. Ngoài ra SAB đang giảm 0,46%, ảnh hưởng tệ hơn cả GAS.
Toàn sàn HSX ghi nhận độ rộng khá cân bằng với 121 mã tăng/115 mã giảm. Cơ cấu tăng chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ số VNSmallcap đang tăng 0,48%, Midcap tăng 0,16%. Tới 42% số cổ phiếu tăng nằm ở nhóm vốn hóa nhỏ.
Sàn HNX cũng tương tự như HSX, ACB giảm 0,84% đang vít chỉ số chính giảm 0,21%. Sàn này cũng chỉ có 63 mã tăng/84 mã giảm. Rổ HNX30 tăng nhẹ 0,03% chỉ với 7 mã tăng/14 mã giảm. SHB tăng 2%, VCS tăng 1,13% là những cổ phiếu quan trọng nhất.
Thị trường dao động khá nhiều trên VN-Index sáng nay chủ yếu do thanh khoản không đủ lớn khiến giá cổ phiếu biến động mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đã giảm tới 23% so với sáng hôm qua. Nguyên nhân đầu tiên là HPG và ROS giao dịch giảm quá nhiều, tới, chỉ bằng 55% sáng hôm qua. Đặc biệt HPG giảm thanh khoản rất mạnh sau phiên thanh khoản kỷ lục trước đó mà giá chỉ tăng nhẹ.
Ngay cả khi trừ đi HPG và ROS thì phần còn lại của thị trường sáng nay cũng giảm khoảng 22% giá trị giao dịch. Rổ VN30 khớp lệnh giảm 38% về giá trị so với cùng thời điểm, HNX30 giảm 51%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch khá cân bằng ở khớp lệnh, nhưng do có giao dịch bán thỏa thuận 21,3 tỷ đồng ở RAL nên vị thế chung lại là bán ròng. Thực tế khối này chỉ bán thẳng khớp lệnh ở những cổ phiếu ít quan trọng như DCM, NBB, PVT, DXG, SCR, FIT. Chỉ CTG thuộc nhóm blue-chip là bị bán tương đối nhiều.
Phía mua, KBC, ITA được mua khá tốt nhưng thị giá lại quá nhỏ. VCB, SSI, VNM, MSN được mua với khối lượng không lớn. Tính chung khối ngoại đang bán ròng nhẹ gần 15 tỷ đồng ở HSX và bán ròng hơn 1 tỷ ở HNX.
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng lên 64 mã. Trong đó, một số mã bị cắt margin vì cùng một lúc hai lý do: bị hạn chế và mất kiểm soát.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: