16:14 03/06/2016

Chứng khoán chiều 3/6: “Tội đồ” mang tên GAS

Lan Ngọc

Thị trường chiều nay đúng là “đang vui thì đứt dây đàn”, VN-Index đột nhiên đổ gục lúc đóng cửa

VN-Index mất tất cả điểm số trong đợt dồn lệnh đóng cửa. Anh: TVSI
VN-Index mất tất cả điểm số trong đợt dồn lệnh đóng cửa. Anh: TVSI
Thị trường chiều nay đúng là “đang vui thì đứt dây đàn”, VN-Index đột nhiên đổ gục lúc đóng cửa khi trước đó tưởng như sẽ lập được kỷ lục 6 phiên tăng liên tiếp.

Giảm 0,24% tương đương 1,49 điểm lúc đóng cửa, như vậy VN-Index vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục chuỗi 5 phiên tăng liên tục kể từ đầu năm. Đáng tiếc là chốt đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số vẫn đang tăng. Toàn bộ mức giảm này xuất hiện trong đợt đóng cửa.

Nguyên nhân đến từ sự thay đổi giá tiêu cực của một số mã trụ lớn. GAS là mã gây bất ngờ nhất. Cổ phiếu này duy trì được ngưỡng tham chiếu khá tốt, nhưng đóng cửa lại thành giảm 1,63%. Mức giảm này là mạnh và GAS tụt tới 2 bước giá chỉ với 41.070 cổ phiếu được giao dịch.

Cũng phải lưu ý rằng giá dầu thế giới không có biến động gì đặc biệt trong thời điểm đó. Thậm chí nhiều mã dầu khí khác vẫn tăng tốt: PVS tăng 1,08%, PVD tăng 1,56%, PVC tăng 2,82%.

GAS bốc hơi mạnh đã ảnh hưởng lớn lên VN-Index vì vốn hóa cao. Ngoài ra cũng có thể kể đến BID giảm 1,08%, cũng khá sâu so với các biến động thông thường gần đây. BVH cũng đang tham chiếu chuyển sang giảm phút chót. VNM hôm nay điều chỉnh giá.

Nhóm giảm đáng chú ý nhất là các mã chứng khoán. Sau những phiên tăng đầu tuần tưởng như vào sóng đến nơi, các mã chứng khoán lại hụt hơi rất nhanh và đang giảm trở lại.

Hôm nay, SSI đóng cửa giảm 0,47%, VND giảm 0,83%, KLS giảm 0,94%, SHS giảm 1,49%. Bất ngờ nhất là HCM, bị xả rất nhiều về cuối phiên và giá đang từ 31.800 đồng tụt xuống tận 31.600 đồng, từ tăng thành giảm 0,32%.

VN-Index chốt phiên giảm 0,24% có thể đổ lỗi cho một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên thực tế sàn HSX cũng đã có sự phân hóa sâu sắc. Độ rộng sàn này ghi nhận 108 mã tăng/102 mã giảm, không chênh lệch bao nhiêu. VN30 cũng có 12 mã tăng/11 mã giảm.

Trong khi đó sàn HNX có được các trụ lớn nâng đỡ khá tốt, giúp chỉ số chính tăng 0,25%, HNX30 tăng tới 0,63%. Đó là do SHB tăng 1,59%, PVS tăng 1,08%, BCC tăng 0,7%, còn độ rộng của rổ này cũng hẹp với 13 mã giảm/11 mã tăng.

Lượng vốn vào thị trường chiều nay ở mức khá cao, hai sàn khớp thêm được 1.091,6 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 1% so với chiều hôm qua. Tuy nhiên phiên sáng giao dịch khá mạnh nên cả ngày hôm nay, giá trị khớp lệnh vẫn đạt 2.449,3 tỷ đồng, tăng, 8,8% so với phiên trước. Giá trị thỏa thuận khá cao, đạt trên 300 tỷ đồng.

Giao dịch đáng chú ý nhất phiên chiều vẫn là HPG. Cổ phiếu này khớp tới gần 157,1 tỷ đồng với trên 4,4 triệu cổ phiếu nữa. Chỉ riêng giao dich này thôi đã chiếm 37,3% giá trị khớp lệnh của rổ VN30 buổi chiều.

Điều này vừa có mặt tốt là giúp duy trì thanh khoản cao như đã nói ở trên, nhưng mặt còn lại thể hiện sự sụt giảm hoặc thanh khoản quá yếu ở những cổ phiếu còn lại. HPG cũng được khối ngoại giao dịch rất mạnh và mua ròng là chủ đạo. Giá tăng 1,14% và nếu tính theo mức đóng cửa thì đã tương đương đỉnh cao nhất hồi tháng 7 năm ngoái.