Áp lực từ các cổ phiếu lớn là rất rõ trong nhịp giảm chiều nay. VN-Index cho đến trước 2h15 vẫn còn duy trì được trên ngưỡng này, nhưng chỉ 15 phút cuối tình thế đã thay đổi rất nhanh.
VHM là trụ tạo sức ép lớn nhất. Cổ phiếu này từ sau 1h45 bắt đầu bị bán mạnh và giá cắm đầu rơi. Chốt phiên sáng VHM vẫn tăng nhẹ 0,07% nhưng đóng cửa bốc hơi 4,01%. Thanh khoản phiên chiều của VHM gấp 3,7 lần buổi sáng, xác nhận có áp lực bán đột biến. VHM là cổ phiếu lớn thứ hai thị trường nên VN-Index chịu tác động đáng kể, mất 4,8 điểm.
Dù vậy việc chỉ số lao dốc chiều nay không thể đổ lỗi riêng cho VHM. Thống kê có tới 25/30 mã của rổ blue-chips VN30 yếu hơn buổi sáng, trong đó 9 mã đã trượt giá quá 1%. Ngoài VHM, LPB cũng bắt đầu bổ nhào từ khoảng 2h trở đi, đóng cửa giảm 1,19% tức là riêng chiều nay đảo chiều tới -2,88% so với giá chốt buổi sáng. ACB cũng đánh mất toàn bộ mức tăng 2,03% và rơi về tham chiếu.
Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều ghi nhận tăng rất nhẹ 4,4% nhưng mặt bằng giá cổ phiếu trong rổ kém hơn nhiều phiên sáng, tiếp tục xác nhận dòng tiền “có vấn đề”. Tín hiệu này đã có từ trước khi mức giá tốt nhất ở đại đa số cổ phiếu là những phút đầu tiên sau khi mở cửa, trọn thời gian còn lại là nhịp trượt giảm. Đến chiều quán tính gia tăng là điều bình thường.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,15% với 14 mã tăng/12 mã giảm, nhưng không nhiều cổ phiếu đủ sức mạnh nâng đỡ điểm số chung. So với phiên sáng có 22 mã tăng và 4 mã đỏ, nhóm blue-chips thực sự yếu đi rõ rệt. GAS có diễn biến lên giá xuất sắc nhất: Từ mức tăng yếu 0,12% lúc chốt phiên sáng, đến 1h40 GAS ghi nhận tăng vọt 5,58% so với tham chiếu. Tuy nhiên thời gian còn lại GAS cũng chịu sức ép và co hẹp biên độ lại, đóng cửa còn tăng 3,15%. Sự xuất sắc của GAS chỉ là đốm sáng lẻ loi vì toàn rổ VN30 chỉ còn 2 mã khác nhích giá lên được là BSR tăng thêm 0,9% để đảo chiều vượt tham chiếu 0,18% cuối ngày và PLX tăng 0,5%.
Một điểm khá may mắn cho VN-Index là ngoài VHM, cũng không nhiều trụ quá yếu. VIC giảm nhẹ 0,26%, BID giảm 0,85%, HPG giảm 0,43% trong khi VCB, VPB tham chiếu. Trong Top 10 vốn hóa vẫn còn CTG tăng 0,15%, TCB tăng 1,3%, MBB tăng 0,4%. Dù vậy chỉ số vẫn hoàn toàn mất đi lực đỡ và việc để mất mốc 1800 điểm là không bất ngờ.
Với phần còn lại, mặt bằng giá cũng bị hạ thấp đi đáng kể. Độ rộng VN-Index thời điểm chốt phiên sáng là 137 mã tăng/123 mã giảm và đóng cửa 114 mã tăng/175 mã giảm. Số cổ phiếu giảm sâu quá 1% tăng từ 46 lên 67 mã. Dù vậy cũng không xuất hiện thêm nhiều cổ phiếu có thanh khoản lớn. Điều này khẳng định giá suy yếu do dòng tiền đỡ cực kém, hơn là bên bán xả hàng quá nhiều. Điểm bất lợi là biên độ trượt giá cổ phiếu rộng hơn đáng kể: Buổi sáng sàn HoSE mới có 37% số cổ phiếu trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất. Đóng cửa, con số này vọt lên 49,9%.
Những cổ phiếu bị bán nổi trội và giá giảm rõ rệt là GEX giảm 3,28% khớp 310,5 tỷ; VRE giảm 1,89% với 123 tỷ; DXG giảm 1,16% với 116,7 tỷ; HCM giảm 1,64% với 113,2 tỷ; KDH giảm 1,07% với 112,4 tỷ; GEE giảm 2,93% với 94,1 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn giao dịch khá chậm, bán ròng thêm 276 tỷ đồng nữa so với -215 tỷ của phiên sáng. Dù vậy mức bán tăng thêm do dàn trải hơn là xả đột biến. VIC -88,8 tỷ, VHM -77,1 tỷ, MBB -58,5 tỷ, MWG -58,3 tỷ, VPB -55,5 tỷ là những mã lớn nhất. Phía mua ròng có SHB +53,2 tỷ, FPT +50,8 tỷ, ACB +50 tỷ, VNM +46,7 tỷ, MSB +44,8 tỷ.
Theo ông Nguyễn Minh Khôi Trưởng phòng Phân tích, MoneyGain JSC Nền tảng Đầu tư Tăng trưởng All-in-One, nền vận động chính của thị trường vẫn là trạng thái lình xình, thiếu dòng tiền dẫn dắt rõ ràng. Ở góc nhìn trung và dài hạn, định giá thị trường thực chất đang hấp dẫn hơn so với chỉ số chung thể hiện. Các bản tin “Thị trường thế nào” của MoneyGain cũng liên tục cập nhật bức tranh định giá này, đặc biệt khi loại bỏ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup, vốn đã tạo ra biến động méo đáng kể lên VN-Index cả về vốn hóa lẫn lợi nhuận. Nếu loại bỏ nhóm này khỏi phép tính định giá, P/E phần còn lại của thị trường chỉ quanh 11,3 - 11,5 lần, tiệm cận vùng rất rẻ trong giai đoạn thuế quan đầu tháng 4/2025. Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm nay khoảng 15 - 20%, đặc biệt từ nhóm phi tài chính, P/E forward dự kiến chỉ còn khoảng 9,5 - 10 lần. Điều này cho thấy thị trường đã có nền định giá hấp dẫn, nhưng để cơ hội mở ra rõ hơn, vẫn cần sự xác nhận từ thanh khoản và dòng tiền lớn.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.