VN-Index mở cửa tăng khá mạnh ít phút đầu tiên, đỉnh cao nhất tăng 0,81% so với tham chiếu (+15 điểm) lên mức 1813.47 điểm. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại là nhịp trượt dốc. Kết phiên sáng chỉ số còn tăng 0,25% (+4,58 điểm), dừng tại 1803,19 điểm.
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản sàn HoSE tăng tốt hơn 65% so với sáng hôm qua, đạt gần 6.626 tỷ đồng khớp lệnh. Mức tăng chủ yếu đến từ cổ phiếu VN30, rổ này tăng 128% so với sáng hôm qua, đạt hơn 4.737 tỷ đồng, chiếm 71,5% thanh khoản sàn này. Mức tăng giao dịch ở VN30 thậm chí còn lớn hơn mức tăng chung của cả sàn, cho thấy các cổ phiếu vừa và nhỏ không tăng.
Dù vậy đây vẫn là ngưỡng giao dịch rất thấp, chỉ tương đương với mức trung bình 10 phiên sáng gần nhất. Thêm nữa, sự trở lại của ACB hỗ trợ thanh khoản rất nhiều. Chỉ riêng cổ phiếu này đã giao dịch hơn 1.025,7 tỷ đồng, chiếm 15,5% giá trị sàn, đồng thời giá tăng 2,08%.
Trong điểm nhấn thanh khoản, cổ phiếu ngân hàng rất nổi bật. Ngoài ACB, loạt cổ phiếu nhóm này cũng tăng giá với thanh khoản cao: TPB khớp 571,2 tỷ, giá tăng 3,15%; SHB khớp 432,8 tỷ, giá tăng 1,1%; MBB khớp 323,7 tỷ, giá tăng 1,62%; TCB khớp 223,1 tỷ, giá tăng 1,94%; VPB khớp 204,7 tỷ, giá tăng 0,38%. Đây là các cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường sáng nay.
Tính chung toàn nhóm ngân hàng hiện chỉ có VBB là giảm nhẹ 0,8%, ABB, BID, SGB tham chiếu, còn lại đều xanh. Tới 16 mã trong nhóm đang ghi nhận mức tăng từ 1% trở lên. Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng giúp VN30-Index tăng 0,75% với độ rộng tích cực 22 mã xanh và 4 mã đỏ.
Với thanh khoản tổng thể rổ tăng, giá xanh nhiều, rõ ràng tâm lý nhà đầu tư đã có thay đổi. Dòng tiền mua vùng giá xanh nổi bật hơn hẳn phiên trước dù về con số tuyệt đối 4.737 tỷ đồng sáng nay chưa phải là lớn, chỉ là tăng so với mức thấp kỷ lục hôm qua.
Mặt khác, diễn biến giá blue-chips đang cho thấy tín hiệu đuối sức dần. Trừ TCB, tất cả 29 mã còn lại đều không giữ được mức cao nhất. Thậm chí 13 mã đã bị ép trượt giá xuống từ 1% trở lên. Ngân hàng như BID, LPB, TPB, VIB, VPB cũng nằm trong số này.
Phần còn lại của thị trường cũng phát đi tín hiệu tương tự. Độ rộng tổng thể của VN-Index từ chỗ có 168 mã tăng/46 mã giảm, đến cuối phiên chỉ còn 137 mã tăng/123 mã giảm. Thị trường đã có diễn biến đảo chiều khá phổ biến. Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy xấp xỉ 37% số cổ phiếu có giao dịch đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất. Phần lớn các cổ phiếu trượt giá nằm ngoài rổ VN30 với thanh khoản không tăng ở nhóm vừa và nhỏ xác nhận dòng tiền đỡ giá cao chưa ổn định.
Hiện sàn HoSE chỉ còn 50 cổ phiếu tăng trên 1% và số đạt thanh khoản tốt từ 10 tỷ đồng trở lên là 16 mã. Ngoài nhóm ngân hàng nổi bật, có thể kể tới VND tăng 1,16%, VJC tăng 2,42%, PNJ tăng 1,13%, PRT tăng 2,44%...
Phía giảm giá cũng không có diễn biến đáng chú ý vì đa phần cổ phiếu mới đảo chiều từ giữa phiên, biên độ giảm chưa mạnh. Những cổ phiếu giảm sâu nhất chủ đạo là thanh khoản quá nhỏ. 15 cổ phiếu đang giảm quá 1% với giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên cũng phản ánh sức ép tương đối nhỏ. Thanh khoản cao nhất là KDC với 50,2 tỷ đồng, giá giảm 1,96%; VPL với 34,9 tỷ, giá giảm 2,22%; CTD với 13,9 tỷ, giá giảm 1,12%; DCL với 9 tỷ, giá giảm 1,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng duy trì giao dịch khá nhỏ, vị thế ròng khoảng -215,3 tỷ và không có mã nào bị bán nổi bật. Lớn nhất là MBB -44,6 tỷ, VPB -32,9 tỷ, HDB -19,3 tỷ. Phía mua ròng có SHB +40,5 tỷ, VJC +24,7 tỷ, ACB +23,5 tỷ, VNM +19,2 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.