
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Lan Ngọc
16/10/2017, 12:06
Mức tăng khá nhẹ trong sáng nay vẫn là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index. Chỉ số này đạt 822,51 điểm và đã thoái lui nhẹ
Mức tăng khá nhẹ trong sáng nay vẫn là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index. Chỉ số này đạt 822,51 điểm và đã thoái lui nhẹ trong phần lớn thời gian của phiên.
Đầu phiên VN-Index có đà tăng khá tốt, leo lên cao nhất 823,85 điểm, trên tham chiếu 0,35%. Tuy nhiên sự phân hóa của các blue-chip đã kéo chỉ số này tụt xuống một chút. Quá nửa thời gian của phiên sáng nay, chỉ số đi ngang với mức dao động rất thấp.
VN-Index vẫn còn có được một vài cổ phiếu tăng nổi bật duy trì sức mạnh. Hai cổ phiếu ngân hàng có ảnh hưởng lớn nhất là VPB tăng 2,36% và BID tăng 0,99%. Nhóm ngân hàng nhìn chung không mạnh, nhưng ít nhất là vẫn tăng và phục hồi tích cực dần.
VCB chốt phiên sáng chỉ ở mức tham chiếu, nhưng đó là phục hồi so với đáy giảm 0,38%. MBB tăng nhẹ 0,21%. CTG tăng 0,53%. STB cũng tham chiếu sau khi giảm 1,3%.
Không có nhiều cổ phiếu lớn hỗ trợ được cho nhóm ngân hàng. Đáng kể nhất chỉ là NVL tăng 2,43%, VJC tăng 1,3%, MWG tăng 1,344%. Trong khi đó VIC giảm hơi mạnh 1,07%, SAB giảm 0,37%, MSN giảm 0,34%, HPG giảm 0,77%.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,19% với 127 mã tăng/124 mã giảm. VN30-Index tăng yếu hơn, chỉ là 0,14% với 15 mã tăng/11 mã giảm. Chỉ số của các blue-chips phản ánh rõ nét sự phân hóa trong sức mạnh của cả nhóm. VPB lại không thuộc rổ này nên chỉ số tăng chậm. Đặc biệt chỉ số VN30 chịu tác động cực mạnh của VIC, HPG, SAB và MSN. Trong khi đó MWG lại có vai trò lớn nhất, kế đó mới là NVL, CTD, CII, DHG, FPT, những mã không thật sự lớn.
Sàn HNX cũng đang tăng điểm nhưng hoàn toàn dựa vào ACB tăng 0,93%. Các mã lớn ở sàn này tăng rất nhẹ và độ rộng chung lại hẹp, chỉ có 66 mã tăng/75 mã giảm. HNX-Index đang tăng 0,24%. HNX30 tăng 0,26% với 11 mã tăng/10 mã giảm.
Như vậy độ rộng tổng thể của cả hai sàn cho thấy thị trường giao dịch chậm là phù hợp và các chỉ số cũng không có động lực tăng nhiều hơn. Thị trường kém sôi động với rất ít cổ phiếu đầu cơ tăng nóng thật sự. Hiện mới có IDI, NBB, ANV, VOS, CCL là giao dịch ở giá trần với thanh khoản chấp nhận được. Các mã đầu cơ truyền thống như FLC, HAI, TSC, FIT trồi sụt liên tục.
Tuy nhiên, thị trường lại có được mức thanh khoản tăng khá so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đang đạt 2.115,8 tỷ đồng, tăng 12,3% so với sáng phiên trước.
Khối ngoại sáng nay mua ròng rất lớn nhưng chủ đạo là nhờ giao dịch thỏa thuận. KDH được thỏa thuận mua ròng tới 7,6 triệu cổ phiếu, tương đương 190 tỷ đồng. Tổng hợp sàn HSX, khối ngoại mua 309,7 tỷ đồng, bán ra 96,1 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 89,3 tỷ đồng, bán ra 60,6 tỷ đồng, HNX mua 1,8 tỷ, bán 7,1 tỷ.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua ròng tốt ở CTG, HSG, BID, VOS, VNM, VCI. Bán ròng đáng chú ý có GAS, KBC, DRC.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: