VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/5.
Khả năng điều chỉnh nhanh và sâu là khó xảy ra
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Việc thị trường Mỹ giảm điểm ngày giao dịch hôm qua cùng với dấu hiệu đuối sức của chỉ số VN-Index phiên giao dịch trước là nguyên nhân chủ yếu khiến lượng cung gia tăng mạnh mẽ ngay từ những phút đầu mở của phiên giao dịch ngày 28/5.
Hầu hết các blue-chip đều giảm sàn hoặc gần mức này (PVF, STB, DPM, SSI...), nhóm cổ phiếu bất động sản cũng không còn giữ được sức kéo cho thị trường khi hầu hết các cổ phiếu này cũng đều giảm mạnh như ITA, HAG ... (ngoại trừ VIC). Ở phía ngược lại HLA tiếp tục có phiên thứ 12 tăng liên tiếp, BBC ngày 28/5 là phiến thứ tư tăng trần.
Với việc dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao và niềm tin nhà đầu tư vào thị trường (kỳ vọng vào kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý 2) còn nhiều, thì thị trường điều chỉnh nhanh và sâu là khó có khả năng xảy ra.
Tuy nhiên, như những nhận định trước của chúng tôi thị trường hiện tại đang thiếu thông tin để có thể đi tiếp vì vậy khoảng thời gian này việc chốt lời như hai phiên giao dịch vừa qua, là hoàn toàn dễ hiểu và là quyết định được cho là thông minh.
Thị trường hiện tại đang dành cho những nhà đầu tư ưa thích rủi ro cao, việc gia nhập thị trường theo chúng tôi khi thị trường tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch tới sẽ là quyết định của không ít nhà đầu tư dạng này”.
VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh và có một vùng hỗ trợ tại 400 – 405 điểm. Trong thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để phủ nhận xu thế tăng của thị trường.
Nếu lượng cầu ở các mức giá thấp vẫn được duy trì, được thể hiện qua khối lượng giao dịch mỗi phiên xấp xỉ 50 triệu đơn vị chứng khoán, thì khả năng VN-Index hồi phục và tiếp tục với xu thế tăng vẫn được đánh giá cao.
Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhận định trong các bản tin trước, rủi ro đầu tư ngắn hạn đang đứng ở mức cao. Sau khi đã giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu như khuyến nghị trong các bản tin gần đây của chúng tôi, các nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng và kiên nhẫn chờ các tín hiệu hồi phục của thị trường mới nên giải ngân trở lại và thực hiện theo chiến thuật mua từng bước một".
Mức hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index là xung quanh 400 - 405 điểm
(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)
"Tâm lý quyết bán được củng cố trong phiên ngày 28/5 khi yếu tố hỗ trợ tâm lý duy nhất cho thị trường là chứng khoán Mỹ bất ngờ mất điểm mạnh sau khi tăng ấn tượng phiên trước đó.
Thị trường dù vẫn tiếp tục thanh khoản tốt nhưng bên mua không còn hào hứng tham gia như phiên trước đó và hầu hết các cổ phiếu các ngành đều chỉ có giao dịch mạnh tại mức giá sàn.
Dù khối lượng và giá trị giao dịch phiên 28/5 sụt giảm cùng điểm số nhưng với giá trị giao dịch tổng cộng cho hai sàn khoảng 2.400 tỷ vẫn là rất cao và tích cực để thị trường khó có thể giảm sâu. Mức hỗ trợ trong ngắn hạn của chúng tôi ở xung quanh mức 400 - 405".
Thị trường sẽ giảm nhẹ, khối lượng giao dịch xấp xỉ ngày 28/5
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
"Nhìn vào phiên giao dịch ngày 28/5, có thể nhận thấy một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư đang chờ đợi thị trường giảm thêm để mua vào, trong khi đó bên bán “chốt lời” tiếp tục xả hàng mạnh mẽ. Đa phần những nhà đầu tư bán ra đều đã thu được lợi nhuận không nhỏ từ đợt tăng giá mạnh vừa qua.
Dự kiến phiên giao dịch ngày 29/5 sẽ giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán, kết thúc phiên thị trường sẽ giảm nhẹ, khối lượng và giá trị giao dịch xấp xỉ ngày 28/5.
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư “lướt sóng” không nên mua vào trong thời điểm hiện nay, nhà đầu tư dài hạn cần chuẩn bị nguồn lực để có thể giải ngân vào thời điểm thích hợp. Những đợt tăng điểm trong phiên sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, cần duy trì tỉ lệ tiền mặt cao".
Nhà đầu tư nên tranh thủ chốt lời các cổ phiếu đã tăng quá nóng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
"Sau một thời gian tăng nóng, P/E trung bình của thị trường hiện tại đã ở mức khoảng 13 (dựa trên EPS của năm 2008). Bên cạnh đó, thị trường đang đứng trước nhiều nguồn thông tin trái chiều từ kết quả phán quyết số phận của General Motors, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên…
Với xu hướng chốt lời mạnh và sự giảm điểm của các cổ phiếu blue-chip, thị trường sẽ tiếp tục có nhiều phân hóa và 400 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index hiện nay.
Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tranh thủ chốt lời các cổ phiếu đã tăng quá nóng trong thời gian qua đồng thời nên tránh việc mua vào bằng mọi giá. Với những phiên điều chỉnh của thị trường, cánh cửa cũng mở ra thêm cơ hội lựa chọn cổ phiếu tốt với giá hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư".
Mua cổ phiếu lúc này sẽ phải đối mặt với rủi ro thua lỗ
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
"Thị trường tiếp tục có sự phân hóa, và dòng tiền vẫn đang loay hoay đi tìm các cơ hội.
Có hai hướng đi của dòng tiền hiện tại, một là đổ vào các cổ phiếu liên tục tăng giá gần đây, hai là bắt đáy với các cổ phiếu đã điều chỉnh giảm một vài phiên. Cũng có một phần nhỏ của dòng tiền tham gia lướt sóng hoặc đi tìm các cơ hội dài hạn.
Khoan bàn về sự “thông minh” của dòng tiền, chúng tôi chỉ muốn nói rằng những cơ hội sẽ ngày càng ít đi nếu thị trường tiếp tục ở ngưỡng điểm cao hiện tại, sẽ đến lúc nhà đầu tư phải cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận thu được.
Đây không còn là lúc kiếm tiền dễ dàng thu lời 5-15% sau 3 phiên, mua vào cổ phiếu lúc này sẽ phải đối mặt với rủi ro thua lỗ, mà thua lỗ là điều mà chẳng ai thích cả".
* Nhận định thị trường của các công
ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn
thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột
lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.