VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/3.
Khả năng VN-Index sẽ tăng điểm nhẹ
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
“Trong phiên ngày 30/3, chúng tôi nghiêng về khả năng VN-Index sẽ tăng nhẹ. Khi không có thông tin vĩ mô quan trọng nào được công bố thì thị trường nhiều khả năng sẽ vận động theo các yếu tố kỹ thuật thuần túy. Ngoài ra, nhân tố giá trị tài sản ròng (NAV) cũng cần được tính đến.
Mặc dù các penny-stock tăng mạnh trong khi blue-chip đuối sức, đây có lẽ chưa phải là giai đoạn thoái trào của thị trường. Lý do là VN-Index đang trong giai đoạn đi ngang, chứ không phải ở đỉnh của một xu hướng đi lên lớn.
Nếu sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tìm kiếm các penny-stock đang có dấu hiệu thu hút luồng tiền đầu tư ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ cho xu hướng của thị trường trở nên rõ ràng hơn trước khi ra quyết định.
Nhà đầu tư dài hạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ (dưới 10 triệu cổ phiếu), có kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng lợi nhuận đều đặn qua các năm, P/E thấp. Đây sẽ là chiến lược đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường chưa rõ xu thế như hiện nay”.
Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co mạnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Theo chúng tôi ngưỡng hỗ trợ 510 điểm của tuần trước đã trở thành ngưỡng kháng cự gần nhất cho chỉ số VN-Index. Phần lớn các cổ phiếu lên giá trần hôm 29/3 đều là những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và cả hai sàn giao dịch đều thiếu đi sự dẫn dắt của các cổ phiếu blue-chip.
Mặc dù tăng điểm nhẹ, nhưng tính thanh khoản của thị trường lại ở mức thấp nhất trong vòng gần 1 tháng trở lại đây. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co mạnh giữa bên mua và bán vào phiên giao dịch ngày 30/3”.
Khả năng VN-Index tiếp tục đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Khối ngoại trên HOSE hôm 29/3 chuyển sang giao dịch thận trọng khi trung bình mua bán chỉ chiếm 4% tổng giá trị giao dịch và họ mua ròng 26 tỷ đồng.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có thêm thông tin gì đáng chú ý thì việc sụt giảm khối lượng giao dịch trên HOSE hôm 29/3 là dấu hiện đáng lo ngại về dòng tiền vào thị trường. Dòng tiền giảm có thể do yếu tố đòn bẩy tài chính yếu dần khi thị trường không thuận lợi và nhiều nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi bức tranh kinh tế vĩ mô rõ ràng hơn, nhất là các biện pháp cho vấn đề nhập siêu và lạm phát.
Khi dòng tiền giảm thì các yếu tố như kết quả kinh doanh quý 1/2010 và khả năng kéo NAV trước ngày 1/4 của các tổ chức, nếu có, cũng sẽ giảm tác dụng tích cực.
Trên thị trường hiện nay có thể thấy các blue-chip đang yếu dần, dòng tiền không chuyển dịch giữa các ngành nhưng vẫn nhiều penny-stock tăng mạnh hoặc tăng trần. Chúng tôi cho rằng hiện tượng này sẽ giảm dần, hoặc chỉ còn lại ở những mã sắp tới có tin cổ tức, chia thưởng hấp dẫn chưa công bố. Trong bối cảnh dòng tiền suy giảm, việc đua mua những cổ phiếu tăng trần là khá rủi ro.
Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ tái cơ cấu danh mục đầu tư và tăng tỷ lệ tiền mặt nếu thị trường tăng mạnh.
Dự báo phiên giao dịch ngày 30/3, chúng tôi nghiêng về khả năng VN-Index tiếp tục đi ngang với khối lượng giao dịch ở mức thấp. Nhà đầu tư nên lưu ý phiên giao dịch thứ Năm 1/4 khi động lực kéo NAV của nhiều tổ chức không còn nữa”.
VN-Index có thể duy trì ở 505-510 điểm trước ngày chốt NAV
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
“Thị trường đang thực sự bước vào giai đoạn thử thách lòng kiên nhẫn của các nhà đầu tư khi các biến động của thị trường trở nên khó dự đoán hơn. Lo ngại xuất phát từ yếu tố tâm lý tạo ra sụt giảm về thanh khoản của thị trường. Từ đó, đồn đoán về việc dòng vốn chảy ra khỏi thị trường làm cho vòng xoáy tâm lý trở nên bi quan hơn.
Tín hiệu tích cực của phiên giao dịch ngày 29/3 là tổng lượng đặt mua vẫn ở mức tốt, hơn 85 triệu cổ phiếu trong khi tổng lượng đặt bán là 69 triệu cổ phiếu, điều này cho thấy chưa xảy ra tình trạng bán tháo và nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng thị trường đang ở vùng giá hợp lý.
Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ có thể duy trì ở ngưỡng 505-510 điểm trước ngày chốt NAV quý 1”.
Xu thế giảm điểm trong ngắn hạn vẫn còn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần khá ảm đạm, có vẻ như các thông tin kinh tế vĩ mô đã được công bố trong tuần qua đang khiến cho nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng. Mặc dù chỉ số VN-Index tăng nhẹ khi đóng cửa nhưng giá trị giao dịch sụt giảm mạnh so với phiên kề trước đang khiến nhà đầu tư quan ngại về khả năng dòng tiền sẽ rút dần ra khỏi thị trường.
Như chúng tôi bình luận trong bản tin trước rằng thị trường đang có nhiều yếu tố tiêu cực và hỗ trợ đan xen, bên cạnh những khó khăn nhất định của nền kinh tế như: Lãi suất cho vay quá cao, nguy cơ lạm phát, bội chi ngân sách, nhập siêu… thì cũng có nhiều điểm sáng như tăng trưởng GDP cao, chứng khoán toàn cầu tăng điểm, lợi nhuận doanh nghiệp giữ ổn định.
Thị trường nhiều khả năng sẽ có sự phân hóa mạnh khi các doanh nghiệp công bố kết qủa kinh doanh quý 1 trong thời gian tới đây.
Đồ thị kỹ thuật cho thấy xu thế giảm điểm trong ngắn hạn vẫn còn, vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu tỷ lệ cổ phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý trong danh mục. Việc tranh mua mức giá cao là rất rủi ro trong bối cảnh hiện nay”.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên tạm thời đứng ngoài thị trường
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Chúng tôi cho rằng, VN-Index nhiều khả năng đang nằm trong sóng 2 điều chỉnh thứ cấp thuộc sóng 3 sơ cấp theo lý thuyết sóng Elliott. Hiện tại, chúng tôi đang thiên về khả năng sóng 2 sẽ diễn biến theo mô hình “flat” và nhịp điều chỉnh hiện tại có thể sẽ về quanh vùng đáy ngắn hạn đã được xác lập trong tháng 1 tại 472-480 điểm.
Tuy nhiên, sự hồi phục của thị trường cũng có thể đến sớm hơn khi VN-Index tiếp cận vùng hỗ trợ 485-490 điểm - vốn được xem là một vùng hỗ trợ mạnh khi hội tụ một số chỉ báo kỹ thuật dài hạn quan trọng như đường xu thế tăng dài hạn và đường trung bình 250 ngày.
Mặc dù vậy, với mức rủi ro đầu tư ngắn hạn ở mức cao, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo xu thế nên tạm thời đứng ngoài thị trường trước khi xu thế tăng cho những tín hiệu xác lập trở lại.
Ngược lại, các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể thực hiện tích lũy một phần cổ phiếu khi VN-Index điều chỉnh và tiếp cận vùng hỗ trợ 485-490 điểm”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.