Trả lời câu hỏi của phóng viên về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, ông Tuấn cho biết gần đây xuất hiện nhiều tin đồn, thậm chí kèm hình ảnh văn bản được cho là của Bộ Nội vụ, đề cập phương án sắp xếp 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 đơn vị. Ông khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Theo ông Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược, đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc rất kỹ. Theo đó, cả nước đã sắp xếp từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện, hướng tới ổn định lâu dài.
Ông Tuấn cho biết Đảng và Chính phủ đã nhiều lần họp, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét kỹ trước khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Hiện nay, cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu.
Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Sau 8 tháng triển khai, các cấp đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc để bộ máy hoạt động hiệu quả, thông suốt, gần dân, sát dân. Trong bối cảnh này, không đặt ra việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.
Thông tin thêm, ông Tuấn cho biết cuối năm 2025, , tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính và đô thị nhằm phục vụ vận hành mô hình mới. Cũng tại Phiên họp này Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng từng khẳng định chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương; tổ chức lực lượng theo các vấn đề lớn của đất nước, huy động người tài linh hoạt và lấy đóng góp thực chất cho quyết sách làm thước đo đối với hoạt động nghiên cứu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.