Bất chấp thanh khoản sụt giảm đáng kể, thị trường vẫn có thêm một phiên tăng mạnh nữa nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên chỉ có các mã ngân hàng trên sàn HNX là đáng chú ý
Bất chấp thanh khoản sụt giảm đáng kể, thị trường vẫn có thêm một phiên tăng mạnh nữa nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên chỉ có các mã ngân hàng trên sàn HNX là đáng chú ý.
Nhóm dầu khí hôm nay không còn mạnh, hầu hết quay đầu giảm. Thay thế là nhóm ngân hàng phục hồi khá ấn tượng sau hai phiên bình lặng trước đó. Tuy nhiên cổ phiếu nhóm này cũng phân hóa về sức mạnh một cách rõ rệt.
Giao dịch đột biến là ACB bên sàn HNX với mức tăng giá 3,94%. SHB cũng có mức tăng 2,94%. Trong khi đó cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất sàn HSX là MBB chỉ tăng 2,47%.
Câu chuyện chuyển sàn vẫn đang giúp ACB, SHB giữ vị trí quán quân tăng giá trong ngắn hạn của nhóm ngân hàng cũng như các blue-chips nói chung. Kể từ đầu tháng 11 tới nay ACB đã tăng 9,5%, SHB tăng 13,6%. Cả hai mã này đều đang hướng tới đỉnh cao lịch sử , với SHB là đỉnh 18.000 đồng hồi tháng 4/2020 và hiện giá đã là 17.500 đồng.
Với ACB, mức đóng cửa 26.400 đồng hôm nay thực ra là đỉnh cao nhất lịch sử nếu tính theo giá này. Nếu tính theo giá cao nhất từng chạm tới, ACB có đỉnh khoảng 26.550 đồng (theo giá điều chỉnh) của phiên ngày 10/4/2018. Thực tế chênh lệch cũng không đáng kể.
ACB hôm nay còn lập kỷ lục về thanh khoản trong 21 phiên, tính cả theo khối lượng lẫn giá trị. Khoảng 18,94 triệu cổ phiếu đã được giao dịch tương đương gần 492,2 tỷ đồng, lớn nhất thị trường. ACB cũng vượt xa cả quán quân thanh khoản sàn HSX là HPG với 307,5 tỷ đồng. Một mình ACB phiên này chiếm 53,4% giá trị khớp sàn HNX và ở khía cạnh nào đó đã cứu nguy thanh khoản cho cả hai sàn, vì mức giao dịch ở các cổ phiếu khác rất kém.
Trên sàn HSX, nhóm ngân hàng mạnh nhất ngoài MBB là CTG tăng 1,64%, VCB tăng 1,77%, TCB tăng 1,36%. Các mã còn lại dao động bình thường: BID tăng 0,51%, EIB tăng 0,29%, HDB tăng 0,39%, STB tăng 0,74%, VPB tăng 0,42%, TPB tăng 0,21%, VIB tăng 0,46%, LPB giảm 1,28%.
Hai trong số 3 cổ phiếu ngân hàng lớn nhất VN-Index tăng trên 1% đã hỗ trợ chỉ số này đáng kể. Ngoài ra có thêm VIC tăng 0,95%. VN-Index đóng cửa tăng 0,74% so với tham chiếu, tương đương 7,06 điểm. Mức tăng khá mạnh này đưa chỉ số tiến lên 959,28 điểm, áp sát đỉnh cao nhất tháng 10 tính theo giá đóng cửa (961,26 điểm).
Giao dịch tốt nhất hôm nay thực tế lại là các cổ phiếu vốn hóa trung bình, kể cả ở rổ VNMidcap lẫn rổ VN30. Trong rổ VN30, các cổ phiếu ít ảnh hưởng tới chỉ số tăng cực mạnh: REE tăng 5,08%, SBT tăng 2,53%, PNJ tăng 2,36%, MWG tăng 2,87%, VRE tăng 2,64%.
Với nhóm Midcap, chỉ số của nhóm này đóng cửa tăng 0,99% cũng là mạnh nhất trong các chỉ số. Trong 70 mã của rổ, 47 cổ phiếu tăng giá và 14 mã giảm. Số tăng có ANV kịch trần, 24 mã khác tăng trên 1%. Ngoài ra 3 cổ phiếu của nhóm này nằm trong Top cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng giá trị là FLC, HSG, DXG và GEX.
Giao dịch của nhóm VN30 lại khá đuối dù có tới 22 cổ phiếu tăng giá và chỉ 5 mã giảm. Chỉ có 9 mã trong nhóm này tăng được hơn 1% và rất ít trụ tăng mạnh. Trừ VCB và VIC đáng kể, GAS chỉ tăng 0,27%, SAB tăng 0,88%, VHM tăng 0,78%, VNM giảm 0,47%, HPG tăng 0,48%, MSN giảm 2,41%. VN30-Index kết thúc phiên chỉ tăng 0,69% so với tham chiếu.
Cổ phiếu NKG đang thu hút thanh khoản đột biến.
Nhóm cổ phiếu nhỏ hôm nay cũng ghi dấu ấn thanh khoản ở NKG khi cổ phiếu này tăng trần phiên thứ hai liên tiếp và đạt thanh khoản kỷ lục với 83,2 tỷ đồng giá trị, tương đương ngày hôm qua. PET, TVB, ILB, HTN cũng tăng giá kịch trần với thanh khoản khá lớn. Trong 3 nhóm cổ phiếu vốn hóa sàn HSX, rổ Smallcap là nhóm duy nhất có thanh khoản tăng khoảng 8,8% giá trị so với phiên trước.
Thanh khoản đã sụt giảm đáng kể trên khắp các nhóm cổ phiếu còn lại và kể cả khi ACB bên HNX giao dịch bùng nổ, dòng tiền chung trên thị trường rất rất đuối. Giá trị khớp lệnh sàn HSX sụt giảm tới 20% so với phiên trước, chỉ đạt 5.566 tỷ đồng. Giao dịch tại nhóm VN30 giảm sốc tới 31%, chỉ đạt gần 2.503 tỷ đồng. Đây là ngưỡng khớp lệnh thấp nhất 7 tuần của rổ blue-chips này.
Tính chung hai sàn, mức khớp lệnh hôm nay giảm gần 14%, chỉ đạt 6.488,2 tỷ đồng. Tổng giá trị còn kém hơn, giảm tới 22%, chỉ đạt 6.962 tỷ đồng. Nếu không có ACB giao dịch gấp 4,3 lần so với hôm qua thì mức khớp lệnh hôm nay chỉ loanh quanh 6.100 tỷ đồng.
Điểm khá tích cực hôm nay là khối ngoại đã giảm bán đáng kể. Tổng giá trị bán trên sàn HSX còn 566,6 tỷ đồng, trong khi mua vào 433,1 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 bị bán ròng 124 tỷ. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là SSI, HPG, CII, VNM, HDB, PVD, POW, VPB, KDH, VCI. Phía mua ròng có VRE, DXG, GVR, VHM khá mạnh.
Cùng chuyên mục
Rạng Đông Holding nhận được quyết định mở thủ tục phá sản
Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án.
Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc mạnh
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2025
Khối ngoại bán ròng đột biến gần 1.600 tỷ
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp 62.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng đột biến 1571.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1515.4 tỷ đồng.
Thêm lãnh đạo DXG đăng ký bán ra cổ phiếu
Bà Đỗ Thị Thái thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).
Blog chứng khoán: Tâm lý giảm là mua
Thị trường có vẻ đang tạo lối mòn suy nghĩ rằng giảm rồi sẽ tăng. Dao động hôm nay rất rộng, có lúc VNI rơi xuống dưới 1600 rồi lại bật ngược lên, biên độ tối đa tới gần 2%. Diễn biến này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 7 khi cứ dưới 1500 là có cầu vào đỡ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: