GAS và VIC khiến VN-Index mất gần 4 điểm là một thiệt thòi lớn trong phiên sáng nay. Tuy vậy thị trường vẫn có được nhóm ngân hàng giữ nhịp tốt, đồng thời cuộc “giải cứu” cổ phiếu đầu cơ vẫn tiếp diễn, xoa dịu nỗi đau dịp Tết!
VCB chưa gia nhập nhóm ngân hàng tăng giá là một thiệt thòi lớn cho VN-Indẽ, vì VIC và GAS lao dốc khá mạnh.
GAS và VIC khiến VN-Index mất gần 4 điểm là một thiệt thòi lớn trong phiên sáng nay. Tuy vậy thị trường vẫn có được nhóm ngân hàng giữ nhịp tốt, đồng thời cuộc “giải cứu” cổ phiếu đầu cơ vẫn tiếp diễn, xoa dịu nỗi đau dịp Tết!
Tổng thể nhóm blue-chips VN30 phiên sáng chỉ trong trạng thái giằng co, nhưng những mã mạnh giao dịch nổi bật. Cổ phiếu ngân hàng không chỉ chiếm trọn toàn bộ các mã kéo điểm số, mà còn giúp duy trì thanh khoản rất tốt.
MBB có phiên tăng xuất sắc 5,79% trở thành mã kéo chỉ số tốt nhất dù vốn hóa còn khiêm tốt. Mã này cũng có phiên tăng tốt nhất từ cuối tháng 11/2021 và biên độ sáng nay đưa giá quay lại vùng đỉnh lịch sử đầu tháng 7/2021 quanh ngưỡng 32.000 đồng.
MBB cũng là cổ phiếu xác lập vị trí số 1 thị trường về thanh khoản, với trên 39,8 triệu đơn vị tương đương 1.248,4 tỷ đồng. Đây đã là mức gần tương đương ngưỡng thanh khoản lịch sử của mã này. Do đó cơ hội rất cao hôm nay sẽ là một ngày kỷ lục. Thiệt thòi lớn nhất ở MBB là vốn hóa chưa “tới”, nên chỉ đóng góp cho VN-Index khoảng 2,5 điểm.
Nhóm ngân hàng chiếm 9/10 cổ phiếu nâng đỡ điểm số nhiều nhất sáng nay. Kế tiếp MBB là BID tăng 2,68%, TCB tăng 2,56%, CTG tăng 2,28%, ACB tăng 2,28%, HDB tăng 2,77%, TPB tăng 2,4% và VPB tăng 0,59%. Cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng kịch trần là NVB nhưng thanh khoản quá nhỏ, chỉ hơn 3,2 tỷ đồng giá trị.
Trong 27 cổ phiếu ngân hàng trên các sàn, SSB là mã duy nhất giảm 1,53%, VCB tham chiếu, còn lại toàn tăng. 22 mã tăng trên 1%, trong đó 18 mã tăng trên 2%.
Rổ VN30 chốt phiên sáng có 13 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số tăng 0,51% thì chủ đạo là các mã ngân hàng. 3 cổ phiếu còn lại tăng là PNJ, GVR và BVH, MSN, trong đó PNJ tăng tốt nhất cũng chưa tới 0,9%.
VN-Index chịu thiệt hại khá nhiều do ảnh hưởng của hai trụ lớn là VIC giảm 1,47% và GAS giảm 2,49%. Ngoài ra nhóm giảm cũng có nhiều trụ như VNM, NVL, SAB, VHM, dù mức giảm không nhiều.
Vn-Index đang chịu thiệt vì thiếu VCB, GAS và VIC.
Không chỉ đỡ điểm số, nhóm ngân hàng cũng đóng góp rất lớn cho thanh khoản tăng mạnh sáng nay. Với rổ blue-chips VN30, các mã ngân hàng chiếm gần 68%, giúp thanh khoản của rổ này tăng vọt 88% so với sáng hôm qua, đạt 5.726,3 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên sáng gần đây. Trên toàn sàn HoSE, các cổ phiếu ngân hàng chiếm gần 31% giá trị khớp lệnh và HoSE cũng tăng thanh khoản 15% so với sáng hôm qua, đạt gần 14.033 tỷ đồng.
Tại nhóm cổ phiếu đầu cơ, tình hình tiếp tục khả quan hơn với quá trình “trục vớt” cổ phiếu họ FLC đã có kết quả. FLC quay đầu tăng giá 4,96% với khối lượng giao dịch 55,3 triệu cổ tương đương gần 664 tỷ đồng. ROS cũng đã tăng 5,2% với 76,4 triệu cổ tương đương 641,4 tỷ đồng. Như vậy FLC sau khi rơi từ đỉnh cao 24.100 đồng xuống 11.300 đồng mới được “trục vớt”, nhà đầu tư đã bốc hơi hơn 53% tài sản.
Độ rộng ở HoSE phiên sáng ghi nhận 216 mã tăng/230 mã giảm, trong đó 22 mã tăng kịch trần. Chỉ số Smallcap tăng 1,34%, Midcap tăng 0,52% cho thấy giá biến động tốt hơn ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Tuy vậy cả Midcap lẫn Smallcap đều có thanh khoản không nổi bật. Midcap giao dịch 5.093 tỷ đồng, thấp hơn VN30, còn Smallcap mới giao dịch 2.148 tỷ đồng. Quá trình bắt đáy thường không thu hút được nhiều tiền do nhà đầu cơ đang quá sợ hãi, chỉ mong thoát được. Khi giá quay đầu hồi lên, tâm lý “sợ cành cong” sẽ ngăn cản dòng tiền lớn hơn, thậm chí là do tài khoản “sứt mẻ” quá nhiều.
Khối ngoại sáng nay xả ròng đột biến 620 tỷ đồng trên sàn HoSE với tổng giá trị bán lên tới 1.068,9 tỷ đồng tương đương 7,4% tổng giá trị giao dịch của sàn này. Mức mua vào chỉ đạt 448,8 tỷ đồng, chiếm 3,1%. KBC bị bán nhiều nhất với 127,3 tỷ đồng ròng. VIC khoảng 52 tỷ, DGW hơn 48 tỷ, MSN gần 42 tỷ. Nhóm STB, NLG, GEX, NVL, HPG, VCG, DXG bị bán ròng trên 20 tỷ đồng. Phía mua lớn nhất là VHM cũng chỉ hơn 21 tỷ đồng.
Fed tăng lãi suất cũng không áp lực đến chứng khoán Việt Nam?
11:26, 21/01/2022
Cho vay mua chứng khoán đổ xô kỷ lục cũ với dư nợ gần 200.000 tỷ đồng
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2025
Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.
Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán
Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: