21:03 23/01/2013

Công bố định hướng điều tiết giá vàng

Nguyễn Hoài

Ngân hàng Nhà nước có thể sắp trở thành người mua bán cuối cùng trên thị trường vàng

Mong muốn của Quốc hội, Chính phủ cũng như dư luận là phải đưa giá vàng trong nước sát hơn với giá vàng thế giới.<br>
Mong muốn của Quốc hội, Chính phủ cũng như dư luận là phải đưa giá vàng trong nước sát hơn với giá vàng thế giới.<br>
Ngày 24/1, với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố dự thảo một quyết định với nội dung cho phép cơ quan này trở thành người mua bán cuối cùng trên thị trường vàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức sử dụng các biện pháp kỹ thuật như mở tài khoản vàng tại nước ngoài, để có thể độc quyền xuất nhập khẩu vàng.

Đây có thể xem là thông tin khá đặc biệt đối với thị trường vàng, trong bối cảnh giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới hàng triệu đồng/lượng, và mong muốn của Quốc hội, Chính phủ cũng như dư luận là phải đưa giá vàng trong nước sát hơn với giá vàng thế giới.

Đồng thời, hệ thống kinh doanh vàng đã trở nên rõ ràng hơn, mọi tổ chức, cá nhân mua bán vàng đều được thống kê chi tiết, cùng với đó là dự trữ ngoại tệ được cho là đã vượt quá 12 tuần nhập khẩu.

Một nguồn tin của VnEconomy cho biết, trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào một lượng ngoại tệ lên tới 6,3 tuần nhập khẩu, xét theo doanh số nhập khẩu của năm 2012. Trong 22 ngày đầu tiên của tháng 1/2013, con số trên ở mức vài tỷ USD.