Sau khi tăng mạnh vào tháng trước
, CPI của Tp.HCM tháng này đã giảm tốc mạnh khi chỉ tăng 0,17% so với tháng 9 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 10 tháng, CPI của thành phố đã tăng 4,61%.
Sau cú sốc từ học phí qua đi, tháng này, CPI đã phản ánh rõ nét hơn diễn biến cung cầu trên thị trường Tp.HCM. Tháng này, trong số 11 nhóm hàng chủ yếu thì có 7 nhóm hàng tăng giá và 4 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước.
Tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 0,41%, trong đó lương thực giảm 0,19%, thực phẩm tăng 0,85% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,06%.
Nguồn cung lương thực cho thị trường thành phố đang dồi dào khi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bắt đầu thu hoạch là nguyên nhân chính khiến giá gạo tại thị trường thành phố giảm so với tháng trước.
Theo quan sát, giá cả các loại thịt, các tăng nhẹ trong khi giá rau, củ tăng mạnh chỉ sau ngày 10/10/2013 do tình hình mưa, ngập lụt ở một số nơi.
Nhóm có quyền số lớn thứ 2 là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,19% so tháng trước. Hiện nay không phải mùa xây dựng nên giá các loại vật liệu xây dựng hầu như không biến động. Chỉ số nhóm hàng này chủ yếu chịu tác động từ giá gas bán lẻ.
Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 0,24% so tháng trước chủ yếu do tác động của lần giảm giá xăng dầu ngày 7/10/2013 vừa qua.
Các nhóm hàng còn lại biến động nhẹ trong khoảng ± 0,3% so với tháng trước.
Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt là vàng và đô la Mỹ cùng giảm giá so với tháng trước ở các mức giảm tương ứng 1,83% và 0,1%.