CPI tháng 11 tại Tp.HCM giảm tốc mạnh

Trần Minh

20/11/2012, 12:06

Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số giá tại Tp.HCM giảm tốc mạnh, sau “cú sốc” tăng giá hồi tháng 9/2012

Diễn biến CPI tại Tp.HCM qua các tháng - Nguồn: Cục Thống kê Tp.HCM.
Diễn biến CPI tại Tp.HCM qua các tháng - Nguồn: Cục Thống kê Tp.HCM.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2012 của Tp.HCM đã tăng 0,1% so với tháng trước, mức thấp nhất trong các tháng 11 của 4 năm qua.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số giá tại Tp.HCM giảm tốc mạnh, sau “cú sốc” tăng giá hồi tháng 9/2012.

Như vậy, CPI của Tp.HCM đã tăng 3,9% so với đầu năm nay và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn diễn biến giá từ đầu năm, loại trừ những cú sốc như học phí, tết thì diễn biến giá CPI chỉ dao động đủ để cảm nhận sức mua tiêu dùng ở một thị trường sôi động nhất cả nước.

Số liệu về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10 của thành phố chỉ tăng 1,1% so với tháng trước là một minh chứng song hành cho sức mua tiêu dùng qua góc nhìn từ giá.  

Trong tháng 11, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cũng giảm nhẹ so với tháng trước. Đây là hai nhóm giảm giá trong số 11 nhóm hàng trong rổ tính CPI. Tuy nhiên, với quyền số chung lớn của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nên đã tác động khiến mức tăng giá chung của Thành phố ở mức thấp.

Trong khi đó, trong tháng 11 này, chỉ số giá của 8 nhóm hàng tăng nhẹ, riêng nhóm bưu chính viễn thông không đổi so tháng trước.

Cũng trong tháng 11, chỉ số giá vàng đã giảm 1,63% và chỉ số đô la Mỹ giảm 0,03%.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: