
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, đã sản sinh một số lượng lớn các "kỳ lân" công nghệ (công ty khởi nghiệp - startup - được định giá từ 1 tỷ USD trở lên trong lĩnh vực công nghệ) trong 2018. Tuy nhiên, tốc độ sản sinh "kỳ lân" của Trung Quốc đã giảm nhanh trong thời gian cuối năm, cùng với sự giảm tốc của nền kinh tế nước này.
Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo từ công ty tư vấn Hồ Nhuận cho biết, trong năm ngoái, Trung Quốc xuất hiện 97 "kỳ lân" công nghệ, với tổng mức định giá 1,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 178 tỷ USD, trong các lĩnh vực từ Internet tiêu dùng, mua sắm trực tuyến tới xe chạy điện.
Tính trung bình, cứ mỗi 3,8 ngày Trung Quốc lại có một startup công nghệ cán ngưỡng định giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, trong quý 4, nước này chỉ có 11 "kỳ lân" mới, so với con số 30 "kỳ lân" xuất hiện trong quý 3.
Dòng vốn chảy vào các startup công nghệ Trung Quốc đang có chiều hướng chững lại, khi nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng mức định giá của các công ty đã bị đẩy lên quá cao và nền kinh tế nước này đang giảm tốc. Ngoài ra, các startup còn chịu ảnh hưởng bất lợi từ chủ trương kiểm soát hoạt động cho vay qua mạng của Chính phủ Trung Quốc và tình trạng xuống dốc của gia tiền ảo.
Tuần trước, ông Joseph Tsai, Phó chủ tịch tập đoàn Alibaba cảnh báo rằng mức định giá của nhiều startup Trung Quốc đang bị bóp méo và có thể sụt giảm trong 6-9 tháng tới, nhất là trong những lĩnh vực tăng trưởng quá nóng gần đây như chia sẻ xe đạp.
Theo dữ liệu mà Hồ Nhuận đưa ra, công ty "đào" tiền ảo Bitcoin có tên Bitmain là "kỳ lân" công nghệ mới đắt giá nhất của Trung Quốc trong 2018, với mức định giá khoảng 50 tỷ Nhân dân tệ. Các "kỳ lân" có mức định giá cao khác chủ yếu thuộc lĩnh vực cho vay qua mạng và xe chạy điện.
Cũng trong 2018, có 24 "kỳ lân" công nghệ Trung Quốc tiến hành niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Hồ Nhuận cho biết có 70% chứng kiến giá cổ phiếu tăng so với giá phát hành. Tuy nhiên, cũng có những vụ phát hành được kỳ vọng lại gây thất vọng, như cổ phiếu hãng điện thoại Xiaomi và công ty ứng dụng giao đồ ăn Meituan Dianping đang giao dịch dưới giá phát hành.
Báo cáo của Hồ Nhuận cho hay, Sequoia Capital, Tencent và IDG là ba nhà đầu tư rót nhiều vốn nhất vào các "kỳ lân" công nghệ ở Trung Quốc trong năm 2018. Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu là ba thành phố Trung Quốc có nhiều "kỳ lân" công nghệ nhất. 186 "kỳ lân" công nghệ Trung Quốc trong bản danh sách mà Hồ Nhuận đưa ra có tổng định giá là 5 nghìn tỷ Nhân dân tệ.




Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.