Cuba cấp 80.000 giấy phép doanh nghiệp tư nhân

08/02/2011, 15:52

Từ tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Cuba đã nối lại việc cấp phép kinh doanh cho thành phần kinh tế tư nhân

Một người bán lẻ trên đường phố Havana, Cuba. Chính phủ Cuba đang lên kế hoạch hoàn thành việc cắt giảm 500.000 lao động trong khu vực nhà nước tới cuối tháng 3 năm nay - Ảnh: AP.
Một người bán lẻ trên đường phố Havana, Cuba. Chính phủ Cuba đang lên kế hoạch hoàn thành việc cắt giảm 500.000 lao động trong khu vực nhà nước tới cuối tháng 3 năm nay - Ảnh: AP.

Chính phủ Cuba thông báo đã cấp hơn 80.000 giấy phép kinh doanh cho tư nhân nhằm mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, một phần trong kế hoạch nâng cao hiệu quả nền kinh tế đất nước.

Từ tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Cuba đã nối lại việc cấp phép kinh doanh cho thành phần kinh tế tư nhân. Theo các cơ quan chức năng, 68% những người được cấp phép là những người không làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước hoặc trước đây kinh doanh không phép, số còn lại là những người đã về hưu hoặc những người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Việc cấp phép kinh doanh cho tư nhân là một phần trong chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế của Chủ tịch Cuba Raul Castro trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn. Quyết định mở rộng mô hình tự kinh doanh tới 178 ngành dịch vụ cũng nhằm mục đích tạo thêm việc làm, đồng thời thu hút đa phần trong số 500.000 lao động thuộc khu vực nhà nước sẽ được tinh giản biên chế trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định từ tháng này, số người xin đăng ký kinh doanh sẽ gia tăng đáng kể khi các cơ quan, xí nghiệp đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm biên chế.

Hiện Cuba có khoảng 11,2 triệu dân, trong đó 5 triệu người ở độ tuổi lao động và hơn 3 triệu người làm việc trong khu vực nhà nước. Chính phủ Cuba đang lên kế hoạch hoàn thành việc cắt giảm 500.000 lao động trong khu vực nhà nước tới cuối tháng 3 năm nay, sau đó sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 500.000 người nữa, nhằm kích thích hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của nền kinh tế, tiến tới tăng lương cho người lao động. Havana dự kiến nền kinh tế tự doanh sẽ đem lại khoảng 1,8 triệu việc làm cho người lao động trong vòng 5 năm tới.

Chính phủ Cuba thông báo sẽ chi 130 triệu USD trong năm nay để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và những mặt hàng cần thiết phục vụ mở rộng mô hình kinh tế tự doanh. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cung cấp tín dụng ngân hàng cho những người tham gia thành phần kinh tế tư nhân.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 7/2, Thứ trưởng Bộ Tin học và Truyền thông Cuba Jorge Luis Perdomo cho biết nước này đang xem xét khả năng bán 27% cổ phần tập đoàn viễn thông duy nhất của nước này Etecsa cho nước ngoài, sau khi đối tác của tập đoàn là công ty Telecom của Italia rút khỏi Cuba.

Cuối tháng 1 vừa qua, Telecom đã nhượng lại cho Cuba 27% cổ phần trong liên doanh Etecsa, tập đoàn viễn thông độc quyền tại quốc đảo Caribe, với giá 706 triệu USD, và hiện Cuba quản lý hoàn toàn tập đoàn này.

Ông Perdomo cũng thông báo sau 2 năm chuẩn bị, năm nay Cuba sẽ ra luật viễn thông đầu tiên của nước này, nhằm phục vụ phát triển lĩnh vực viễn thông. Dự thảo luật viễn thông sẽ được Quốc hội Cuba thông qua vào kỳ họp tới đây.

(TTXVN)

Đọc thêm

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy