
Chính phủ Cuba đang từng bước thực hiện xoá bỏ một số dịch vụ bao cấp, miễn phí và trợ giá đối với người dân vốn được thực hiện từ hàng chục năm nay. Đồng thời đẩy mạnh cải cách nông nghiệp, nhằm sớm đưa nền kinh tế thoát ra khỏi khó khăn hiện nay.
Các nguồn tin từ Cuba cho biết, tại nhiều cơ quan nhà nước, người lao động đã được thông báo về việc các bếp ăn tập thể sẽ đóng cửa, thay vào đó các cán bộ sẽ được trả 15 peso/ngày để ăn trưa.
Bỏ trợ giá, giảm nhập khẩu lương thực
Mô hình này được thử nghiệm tại một vài trung tâm, nếu kết quả khả quan, Chính phủ sẽ mở rộng trên toàn quốc nhằm khuyến khích dịch vụ ăn uống nhà nước và tư nhân cùng phát triển. Cho tới nay, các bếp ăn của các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học người lao động đều được mua ăn trưa với mức giá rất rẻ bởi có trợ giá của nhà nước.
Tuy nhiên, Chính phủ của Chủ tịch Raul Castro cho rằng nhà nước phải đầu tư quá nhiều tiền để nhập khẩu lương thực và thực phẩm, sau đó cung cấp cho các bếp ăn tập thể. Đã nhiều lần Chủ tịch Raul nhấn mạnh nhu cầu phải xóa bỏ các hình thức miễn phí và trợ cấp thái quá, đã và đang trở thành một gánh nặng cho nền kinh tế quốc gia.
Giá trị nhập khẩu lương thực và thực phẩm hiện chiếm tới 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của đất nước. Năm ngoái, Cuba đã phải chi tới 1,6 tỷ USD nhập khẩu lương thực và thực phẩm.
Phó chủ tịch Cuba, kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp, Ulises Rosales del Toroo cho biết, Chính phủ nước này đã thông qua "Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn" nhằm tăng cường sản xuất lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Theo đó, sẽ tạo điều kiện khuyến khích sản xuất tại mỗi địa phương, phù hợp với đặc tính riêng của từng vùng và tận dụng tối đa hệ thống tưới tiêu. Việc thực hiện chiến lược trên sẽ được thực hiện từng bước, 16 huyện đã được chọn để thử nghiệm mô hình này.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Cuba đã thực hiện giao một phần đất nông nghiệp cho các hộ cá thể sản xuất. Ngành chăn nuôi bò, đặc biệt là sản xuất sữa trong những tháng gần đây, ngoài việc cung cấp sữa tươi cho các nhà máy, đã đáp ứng đủ nhu cầu sữa tươi cho nhân dân tại 60/89 huyện của cả nước. Cuba sẽ không phải nhập khẩu 5.600 tấn sữa bột trong năm nay.
Nền kinh tế còn nhiều khó khăn
Báo cáo của Liên hiệp quốc cũng ghi nhận những nỗ lực phát triển nông nghiệp của Cuba trong điều kiện không mấy thuận lợi do đất đai bạc màu và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có tới 75% đất nông nghiệp của Cuba không màu mỡ, trong đó gần 15% bị nhiễm mặn và 14% nghèo chất hữu cơ.
Đối phó tình trạng này, Viện Rau quả nhiệt đới của Cuba (INIVIT) đang lưu trữ trong ngân hàng gien của mình 650 giống khoai lang, 512 giống sắn, 327 giống chuối, 120 giống khoai mỡ và 152 giống khoai sọ... Nguồn gien này là tài sản quý giúp các nhà khoa học Cuba lai tạo nhiều giống cây mới có khả năng thích nghi và chống lại sự khắc nghiệt của khí hậu.
Ưu thế của Cuba là có tới 11 cơ sở nghiên cứu sinh học phân tử chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại giống cây, đảm bảo cung cấp 40 triệu cây giống mới hàng năm cho nền nông nghiệp, trên cơ sở sử dụng phương pháp nhân giống trong ống nghiệm.
Cuba hiện nay đảm bảo cung cấp 94% nguồn giống cho nền nông nghiệp trong nước. Tuy nhiên, dù lĩnh vực nông nghiệp đạt một số thành tựu, tình hình chung của kinh tế Cuba hiện vẫn rất khó khăn.
Tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba thừa nhận tình trạng nghiêm trọng hiện nay của nền kinh tế do tác động của cuộc khủng hoảng thế giới. Kim ngạch xuất khẩu niken và nguồn thu từ du lịch, hai ngành kinh tế mũi nhọn giảm đáng kể từ đầu năm tới nay.
Chủ tịch Raul Castro thông báo Chính phủ đã buộc phải điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ mức 6% xuống còn 1,7%, sau khi đã hạ xuống 2,5% vào tháng 4 vừa qua. Chính phủ đã phải cắt giảm tối đa chi tiêu nhằm đạt mục tiêu không thâm hụt cán cân thanh toán vào năm 2010, đồng thời ưu tiên tuyệt đối phát triển những ngành sản xuất và dịch vụ đem lại ngoại tệ cho đất nước.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.