Thị trường làm đẹp dành cho nam giới tại Trung Quốc cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bùng nổ. Và lần này, mọi thương hiệu đều muốn tham gia.
Theo công ty tư vấn Frost & Sullivan, thị trường chăm sóc da nam tại Trung Quốc đạt 17 tỷ NDT (2,3 tỷ USD) vào năm 2023, tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ở mức 11 – 20%, và dự kiến vượt 20 tỷ NDT (2,8 tỷ USD) vào năm 2026 - tốc độ bỏ xa toàn ngành mỹ phẩm nói chung.
Dữ liệu từ Euromonitor International cho thấy, tính đến năm 2024, thị trường chăm sóc da nam của Trung Quốc đã lớn gấp hơn ba lần thị trường Mỹ và hơn gấp đôi thị trường Hàn Quốc, trở thành thị trường lớn nhất thế giới.
Giờ đây, Proya - một trong những tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Trung Quốc dường như đang chuẩn bị quay lại thị trường sản phẩm dành cho nam giới sau một thời gian rút lui. Động thái này cho thấy “cơn sốt” làm đẹp nam tại Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới, giàu tiềm năng sinh lợi hơn.
Đầu tháng này, Proya âm thầm nộp hồ sơ cho ba sản phẩm mới thuộc dòng sản phẩm chăm sóc da cho nam “Proya Men” - gồm sữa rửa mặt, serum và essence - cùng với loạt đăng ký nhãn hiệu “Proya Men” và bao bì màu xanh đậm được thiết kế rõ ràng cho nam giới.
Cả ba sản phẩm đều theo định hướng “đa tác dụng”, kết hợp kiểm soát dầu, cấp ẩm, chống nhăn, làm dịu và tẩy tế bào chết trong quy trình chăm sóc tối giản.
Những hồ sơ này có thể báo hiệu một sự chuyển hướng chiến lược. Proya từng ra mắt dòng sản phẩm dành cho nam vào năm 2014 nhưng đã rút khỏi phân khúc này vào năm 2021 khi toàn bộ mã sản phẩm bị hủy đăng ký.
Việc tái khởi động diễn ra vào thời điểm quan trọng: dù mảng kinh doanh chủ lực của Proya tăng trưởng mạnh trong năm 2025, mục tiêu nâng tổng doanh thu từ 10 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) lên 35 tỷ NDT (5 tỷ USD) trong vòng một thập kỷ sẽ đòi hỏi hãng phải mở rộng sang chăm sóc nam giới - song song với mỹ phẩm trang điểm và sản phẩm chăm sóc tóc.
Bản thân thị trường sản phẩm chăm sóc da cho nam giới tại Trung Quốc cũng đã trở nên đông đúc hơn đáng kể. Các thương hiệu nội địa như Kans, Chando, Winona, Guyu và Mistine đều mở rộng dòng sản phẩm dành cho nam trong năm 2025.
Riêng sản phẩm essence dưỡng da cho nam của thương hiệu Kans đã vượt mốc 400 triệu NDT (55 triệu USD) GMV trong năm nay và vươn lên vị trí số một trên Douyin, vượt qua L’Oréal Men Expert. Dòng sản phẩm mới của Guyu cũng lọt vào top 5 bộ sản phẩm chăm sóc nam bán chạy nhất trên Douyin trong 30 ngày qua.
“Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi tại Shakeup, nam giới muốn những sản phẩm có công dụng rõ ràng và chứng minh được hiệu quả,” ông Shane Carnell-Xu, đồng sáng lập thương hiệu chăm sóc da nam Shakeup Cosmetics, chia sẻ.
Ông cảnh báo rằng các đối thủ quốc tế không thể xem sản phẩm dành cho nam chỉ là phần phụ. “Để duy trì lợi thế tại Trung Quốc, họ cần hoạt động với tốc độ của Trung Quốc — không chỉ đóng gói lại công thức toàn cầu, mà phải tạo ra những đổi mới phù hợp riêng cho thị trường này, từ kết cấu, mùi hương đến vấn đề da và điều kiện khí hậu”.
L’Oréal Men Expert vẫn dẫn đầu thị trường chăm sóc da nam tại Trung Quốc về sản lượng bán ra – vị trí được củng cố bởi nhiều thập kỷ đầu tư vào nghiên cứu da liễu và hệ sinh thái đa ngành trải rộng từ dầu gội, chăm sóc da đến mỹ phẩm màu.
Tuy nhiên, sự ổn định trong vị thế dẫn đầu của các thương hiệu ngoại có thể không còn bền vững như trước. “Các thương hiệu toàn cầu vẫn chiếm ưu thế nhờ nền tảng R&D da liễu chuyên sâu, bằng chứng hiệu quả vững chắc và giá trị thương hiệu được xây dựng lâu dài,” bà Lisa Zhang, Trưởng dự án tại công ty nghiên cứu thị trường Daxue Consulting (tập trung vào Trung Quốc), nhận định.
Các thương hiệu quốc tế cũng đang chịu áp lực phải hiện đại hóa cách thức truyền thông. Những mô-tuýp “nam tính công nghệ đen” kiểu cũ — hình ảnh gai góc, mạnh mẽ và các thông điệp đề cao hiệu suất — không còn phù hợp với thế hệ đàn ông trẻ Trung Quốc, những người ưu tiên ngôn ngữ gắn với chăm sóc sức khỏe, sự đồng điệu cảm xúc và các lợi ích thiết thực như sự thoải mái, giảm kích ứng hay cải thiện sức khỏe làn da.
“Phân khúc dưỡng da nam cao cấp về bản chất là cuộc chơi của niềm tin. Nó đòi hỏi bằng chứng lâm sàng và một thế giới thương hiệu mang tính cao cấp. Nếu thiếu những yếu tố đó, nhiều nam giới sẽ tiếp tục lựa chọn các thương hiệu toàn cầu mà họ cho là đáng tin cậy hơn,” ông Shane Carnell-Xu nhận định.
Juliette Duveau, người sáng lập hãng tư vấn The Chinese Pulse chỉ ra rằng các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chưa phát triển được thành phần độc quyền hay công nghệ riêng đủ sức làm nền tảng cho mức giá cao cấp.
“Người tiêu dùng cảm thấy mua thương hiệu nào cũng giống nhau,” bà nói. Sự tương đồng này càng rõ rệt khi danh mục sản phẩm trở nên đồng nhất (kiểm soát dầu, cấp ẩm, se khít lỗ chân lông) và cách truyền thông vẫn xoay quanh yếu tố “đơn giản hóa” thay vì nâng tầm trải nghiệm.
Đối với các thương hiệu nội địa, con đường tiến vào phân khúc cao cấp diễn ra chậm nhưng không phải là bất khả thi. Điều này đòi hỏi khoản đầu tư kéo dài nhiều năm vào thử nghiệm lâm sàng, các đội ngũ R&D chuyên sâu về sinh học da nam giới, cải tiến công thức mang tính cảm quan, cùng hệ thống nhận diện thị giác mới.
Một chuyên gia trong ngành cho rằng các thương hiệu Trung Quốc nên xem việc nâng giá sản phẩm tới mức giá cao cấp như một “dự án tính bằng năm, không phải bằng tháng,” đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng bộ sản phẩm theo từng nấc, dẫn dắt người dùng dần dần bước từ phân khúc phổ thông cao cấp (masstige) lên phân khúc xa xỉ (prestige).
Khi Proya quay trở lại đường đua và các thương hiệu nội địa tiếp tục lấn sâu vào nhiều phân khúc nhỏ của làm đẹp - từ chống lão hóa đến chăm sóc da nhạy cảm và chăm sóc da đầu, cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng xoay quanh việc thương hiệu nào có thể kết hợp công nghệ, xây dựng thế giới thương hiệu và giáo dục người tiêu dùng nam thành một quy trình chăm sóc da liền mạch.




Sau hành trình qua 11 quốc gia, triển lãm trang sức cao cấp Chaîne d’Ancre của thương hiệu Hermès lần đầu tiên dừng chân tại Việt Nam từ ngày 4 đến 13/9/2026...
Các thương hiệu xa xỉ như Dior đang ngày càng cạnh tranh trực tiếp với khách sạn hạng sang và các khu nghỉ dưỡng trường thọ, để giành lấy cùng một nhóm khách hàng giàu có, quan tâm đến sức khỏe...
Trong nhiều năm, một chiếc túi xách xa xỉ từng là tuyên ngôn rõ ràng về địa vị. Hermès Birkin, Chanel Classic Flap hay Louis Vuitton Speedy không chỉ được nhận diện bằng hình dáng mà còn bằng mức giá biểu tượng, mức độ khan hiếm và khả năng tạo ra khoảng cách…
Các thương hiệu làm đẹp đang thử nghiệm liệu khách sạn có thể biến những trải nghiệm dùng thử sản phẩm kéo dài thành một công cụ thu hút khách hàng có thể đo lường được hay không...
Nhà mốt Zuhair Murad vốn được biết đến với sự xa hoa, nhưng sự xa hoa hiệu quả nhất không nhất thiết phải lập dị. Khi một chiếc váy có thể vừa gây ấn tượng bởi kỹ thuật thủ công vừa cho phép người phụ nữ bước đi tự nhiên, Haute Couture bắt đầu tiến gần hơn tới đời sống thực…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.