Nhu cầu tuyển dụng việc làm, nhất là các vị trí bán thời gian tăng đột biến vào dịp cuối năm để phục vụ các đơn hàng dịp Tết, song rất khó tuyển được lao động...
Lao động đăng ký thông tin tìm việc tại sàn việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.
Thời điểm cuối năm 2021 đang cận kề là lúc hầu hết các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”, vì thế nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt việc làm thời vụ tăng khá cao nhưng rất khó tuyển.
DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Có mặt từ rất sớm tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương và Hà Nội sáng 16/12, bà Hoàng Thị Vân Anh, Quản lý một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Con Cưng cho biết, đến giữa buổi vẫn chưa tuyển được ứng viên nào.
Theo bà Vân Anh, do yêu cầu mở rộng hoạt động ra khu vực phía Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng…, nên lượng nhân sự cần tuyển với mỗi địa bàn cần khoảng từ 100 – 200 người, mỗi cửa hàng trung bình 7 – 10 nhân sự, dự kiến đến năm 2023 hệ thống này sẽ có khoảng 1.000 cửa hàng với 3.000 – 4.000 nhân viên.
Đại diện đơn vị này nhìn nhận, hầu hết các vị trí nhân viên không yêu cầu quá cao, đặc biệt thời điểm này chỉ cần trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, với mức lương khởi điểm từ 5 -7 triệu đồng và có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cửa hàng, quản lý vùng sau 3 tháng nhưng rất khó để tuyển đủ người trong thời điểm hiện nay.
Trong khi đó, đến từ doanh nghiệp khác hiện cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp, Công ty cổ phần Vang Thăng Long cho biết, từ nay đến cuối năm đơn vị này cần tuyển khoảng 30 – 40 lao động bán thời gian. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống, mỗi năm đơn vị này sản xuất ra thị trường khoảng 1,2 triệu chai, tuy nhiên giai đoạn cao điểm Tết cần sản xuất khoảng 600.000 – 700.000 chai nên cần huy động lớn nhân sự để đảm bảo đáp ứng các đơn hàng.
Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu thời điểm này là lao động phổ thông, sinh viên thời vụ, song theo ông Vinh việc tuyển dụng năm nay rất khó. “Lực lượng lao động tự do ở các tỉnh gần như không lên được Hà Nội một phần do tâm lý sợ dịch bệnh, còn với nhóm sinh viên cũng đang nghỉ học nên chúng tôi rất khó tuyển, đến nay số ứng viên đáp ứng được mới đạt khoảng 90%”, ông Vinh nói và cho hay để có lao động, đơn vị buộc phải mở rộng tìm kiếm qua các trang mạng xã hội Zalo, facebook và liên hệ với các trường đại học…
Theo đánh giá của các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng thời điểm này, dù nhu cầu tăng cao, nhưng hầu như người lao động không mặn mà tìm việc, số nhảy việc tìm kiếm công việc mới cũng rất ít.
MỨC LƯƠNG CẠNH TRANH, LAO ĐỘNG CHƯA HẲN MẶN MÀ
Ghi nhận tại phiên giao dịch việc làm online sáng 16/12, theo thống kê có đến 116 đơn vị tham gia tuyển dụng hơn 17.000 vị trí việc làm, trong đó riêng tại sàn việc làm Hà Nội, có 35 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.210 chỉ tiêu, với hơn 500 chỉ tiêu việc làm thời vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung chủ yếu là vị trí gói giỏ quà Tết, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân…
Khung cảnh vắng vẻ, lác đác chỉ có một vài lao động đến phỏng vấn trong phiên việc làm sáng 16/12. Ảnh - N.Dương.
Các mức thu nhập được nhiều doanh nghiệp đưa ra khá hấp dẫn với nhiều phân khúc từ trên 10 triệu đồng/tháng cho các vị trí tuyển dụng chất lượng cao như quản lý, giám sát, trưởng – phó phòng có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Hay mức từ 7 – 10 triệu đồng cho các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật có tay nghề; nhóm lao động chưa có tay nghề, sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ, bán thời gian dịp Tết thì mức lương dao động từ 5 – 7 triệu đồng…
Tuy nhiên, ngay tại sàn việc làm Hà Nội, vốn là địa bàn sôi động các hoạt động tuyển dụng thì số lao động đến phỏng vấn trong sáng 16/12 chỉ “đếm được trên đầu ngón tay”, một số doanh nghiệp dù chưa hết buổi sáng nhưng chờ mãi không có ứng viên nào đành ra về.
Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, việc đáp ứng giữa mức cung và cầu lao động từ trước đến nay luôn có sự chênh lệch là quy luật của thị trường. “Có thời điểm người lao động đi tìm việc rất lớn, nhưng nguồn cung việc làm lại thấp, ngược lại có những thời điểm nhu cầu lớn, nhưng lượng lao động đi tìm việc lại ít hơn, điều này còn tùy thuộc vào thị trường”, ông Thành lý giải.
Theo ông Thành, trên thực tế hiện nguồn cung lao động không phải không dồi dào, nhưng trong điều kiện này, người lao động đang cân nhắc lựa chọn các cơ hội việc làm. Theo quan sát của đơn vị này, bên cạnh mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ của vị trí việc làm, người lao động còn quan tâm nhiều đến việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc.
Còn đối với những lao động vừa rồi bị mất việc làm, thời điểm này sẽ có xu hướng lựa chọn việc làm thời vụ để có khoản tiền trước mắt lo Tết, do đó các vị trí tuyển dụng toàn thời gian sẽ hạn chế ứng viên hơn.
Dù vậy, ông Thành đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, nhất là sau khi áp dụng các chính sách linh hoạt trong công tác phòng chống dịch, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch thì tình hình tuyển dụng của các doanh nghiệp đã tăng lên từ 10 – 15% so với những tháng trước đây.
“Chúng tôi nghĩ với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đang được thực hiện thì tình hình sản xuất kinh doanh sẽ từng bước phục hồi, từ đó thị trường lao động sẽ tiếp tục khởi sắc”, ông Thành cho biết.
TP.HCM cần 42.000 lao động dịp cuối năm
07:00, 16/12/2021
Trả lương hấp dẫn, doanh nghiệp vẫn “mỏi mắt” tìm lao động
14:06, 30/11/2021
Tuyển dụng gần 10.000 việc làm, lương cao vẫn khó tuyển người
Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 36 nghìn hợp tác xã, đóng góp khoảng 4,8% GDP
Khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ thành viên, đồng thời đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước, trở thành một nền tảng đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc gia.
Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng từ 1/7
Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026...
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Không chờ có bệnh mới đi khám
Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 được kỳ vọng thúc đẩy thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe: từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy mỗi người dân làm trung tâm…
Mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng nhưng người này không có khả năng kinh tế, sức khỏe, sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng, theo đề xuất của Bộ Y tế...
Đề xuất nhiều chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế Nhà nước
Theo dự thảo Nghị quyết, doanh nghiệp nhà nước mạnh có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ; được trích tối đa 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hàng năm của doanh nghiệp để hình thành quỹ thưởng.....
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: