Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 16-18/9, tại Báo cáo chính trị trình Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.
Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đưa ra chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của thành phố. Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ, 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 710.000 tỷ đồng, tăng bình quân 14-15%/năm; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với GRDP đạt 28%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm…
Để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương, Đà Nẵng sẽ khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất, là chiến lược, chính sách lâu dài, tạo động lực phát triển quan trọng nhất theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.
Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường; tăng cường đối thoại, gặp gỡ và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…
Cùng đó, Đà Nẵng sẽ nâng cao chất lượng các quy hoạch, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, gắn với hoàn thành việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.
Thành phố cũng sẽ đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư; xác định rõ vai trò “vốn mồi” của ngân sách thành phố để thu hút các nguồn lực xã hội.
Đồng thời thành phố cũng xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các dự án, nhà đầu tư PPP, BOT, BT, nhất là nhà đầu tư chiến lược tại Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cà các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, Khu kinh tế mở Chu Lai… đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm lực, doanh nghiệp lớn, đầu đàn, dẫn dắt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng sẽ kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp chế biến dược liệu, kết hợp nghiên cứu phát triển, xây dựng thương hiệu dược liệu đạt chuẩn quốc tế, trong đó sản phẩm chế biến từ cây sâm Ngọc Linh là chủ lực.
Có 21/37 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền, so với 11/36 quỹ trong tháng trước, cho thấy nhiều quỹ đã tăng mức độ giải ngân vào thị trường.
Có tới 90/91 quỹ ghi nhận hiệu suất dương, trong bối cảnh VN-Index tăng 5,6% trong tháng.
ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì quy mô hút ròng với giá trị hơn 16,8 tỷ USD, tăng 0,2% so với tuần trước.
Theo VinaCapital, cải cách thể chế “Đổi mới 2.0” và đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, pháp lý, qua đó củng cố sức hút dòng vốn dài hạn trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới...
Việc dòng tiền đảo chiều tại thị trường Mỹ cho thấy nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu tại thị trường phát triển này.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.