11:16 03/01/2014

Đại gia Trung Quốc muốn thâu tóm New York Times

Thanh Hải

Triệu phú Chen cho biết, ông rất nghiêm túc trong việc thâu tóm tờ báo này

Năm ngoái, ông Chen cũng gây được sự chú ý của dư luận khi bán ra các lon chứa "không khí sạch" cho cư dân ở Bắc Kinh - Ảnh: Ckd.<br>
Năm ngoái, ông Chen cũng gây được sự chú ý của dư luận khi bán ra các lon chứa "không khí sạch" cho cư dân ở Bắc Kinh - Ảnh: Ckd.<br>
Kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 2/1 đưa tin, triệu phú Chen Guangbiao của Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ mua lại tờ báo New York Times của Mỹ với giá thấp nhất là 1 tỷ USD.

Triệu phú Chen cho biết, ông rất nghiêm túc trong việc thâu tóm tờ báo này. "Đây không phải là chiêu thu hút sự quan tâm của dư luận. Tôi đã mong mua lại tờ báo này trong suốt 2 năm qua. Tôi rất nghiêm túc trong vấn đề này", ông Trần, một trong 400 người giàu nhất Trung Quốc, cho hay.

Cũng theo triệu phú Chen, ông này sẵn sàng chi 1 tỷ USD trở lên để thâu tóm New York Times. "Tôi biết rằng tờ New York Times đáng giá 4 tỷ USD. Đây là mức giá cao đối với tôi, nhưng tôi đã liên hệ với một số tỷ phú khác ở Hồng Kông và họ sẵn sàng hợp tác với tôi trong thương vụ này".

Theo kế hoạch, hôm nay (3/1), ông sẽ bay tới New York để gặp đại diện của tờ báo này. Tỷ phú Trung Quốc Chen Guangbiao cũng cho biết ông đã liên hệ được với “một người trung gian” của báo New York Times và người này đã “đồng ý giúp ông tiến hành cuộc đàm phán” mua lại tờ báo.

Tuy nhiên, hôm 2/1, bà Eileen Murphy, người phát ngôn New York Time nói rằng, "chúng tôi không có thông tin gì về cuộc đàm phán như thế". Trước đó, tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch của công ty New York Times, ông Arthur Sulzberger Jr. cũng đã khẳng định sẽ không bán đi tờ báo này.

Ông Chen Guangbiao sở hữu số tài sản khoảng 825 triệu USD nhờ vào tập đoàn tái chế Huangpu Renewable Resources Utilisation Group. Ông nổi tiếng với vai trò làm từ thiện như quyên góp tiền cho những nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng hồi năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Năm ngoái, ông Chen cũng gây được sự chú ý của dư luận khi bán ra các lon chứa "không khí sạch" cho cư dân ở Bắc Kinh, trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng đang tấn công đất nước này. Ông Chen đã thu về được một khoản lãi không nhỏ từ công việc kinh doanh này.