Đâu là những tiện ích cần phải có của một bất động sản dành cho giới nhà giàu?
Khánh Huyền
06/10/2022, 12:04
Với hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Sunneva Island xứng đáng là hình mẫu khu đô thị sang trọng bậc nhất Đà Nẵng dành riêng cho giới thượng lưu...
Indian Creek được mệnh danh là "boongke của các tỷ phú". Ảnh: Shutterstock
Cùng với thiết kế độc bản, nội thất xa xỉ bên trong, hệ thống tiện ích tại khu vực sống của giới nhà giàu cũng được chú trọng đặc biệt.
RIÊNG TƯ VÀ ĐỘC ĐÁO
Nằm trên một hòn đảo tư nhân ở vịnh Biscayne, thành phố Miami, Indian Creek được mệnh danh là "boongke của các tỷ phú" bởi những người sinh sống tại đây đều rất giàu có và nổi tiếng. Hòn đảo được nối với đất liền thông qua một cây cầu. Nhưng có một thứ không thể thiếu tại đây - bến du thuyền. Bởi hầu hết các gia đình sở hữu du thuyền và chọn hình thức di chuyển riêng tư, sang trọng này.
Nếu muốn giao lưu gặp gỡ, tầng lớp thượng lưu trên đảo có thể trải nghiệm các tiện ích đặc biệt khác như sân golf 18 lỗ hay câu lạc bộ nhạc đồng quê. Rời nhà vài bước chân và chơi golf ngay trên hòn đảo rộng hơn 121 ha này rõ ràng là một trải nghiệm không dành cho số đông. Ngoài ra, làng Indian Creek còn sở hữu tiện ích cao cấp khác như hồ bơi, trung tâm thể thao, phòng massage, phòng xông hơi… nằm trong khu phức hợp giải trí mang phong cách Địa Trung Hải ngay trên đảo.
Tương tự Indian Creek, tại châu Á, Deep Water Bay không chỉ chinh phục giới siêu giàu Hồng Kông (Trung Quốc) với những căn biệt thự nép mình bên vách núi và tầm nhìn đại dương hùng vĩ mà còn đem đến bộ sưu tập tiện ích xa hoa.
“Lãnh địa” thượng lưu này được bao quanh bởi các công viên quốc gia như Pok Fu Lam, Aberdeen và Lung Fu Shan. Nơi đây còn gần kề với Nam Fung Road Woodland, khu rừng phong thủy duy nhất ở Hồng Kông. Cùng với sự “xa xỉ” từ thiên nhiên, Deep Water Bay là đại bản doanh của Crown Wine Cellars, một câu lạc bộ rượu vang nổi tiếng thế giới, đã được tuyên bố là một di sản UNESCO Châu Á Thái Bình Dương.
Rõ ràng không chỉ có vị trí hoàn mỹ, hệ thống tiện ích độc đáo và ấn tượng cũng tạo sức hút mạnh mẽ với giới nhà giàu. Đồng thời giúp đưa giá trị BĐS hạng sang chạm cột mốc mới.
Theo Forbes, tính tới năm 2015, có 19 trong số những người giàu nhất tại Hồng Kông với tổng tài sản 123 tỷ USD - gồm tỷ phú Li Ka-shing sống ở Deep Water Bay. Trong khi đó, các bất động sản ở Indian Creek cũng luôn tạo ra kỷ lục mới về giá trị giao dịch tại Miami như việc một căn biệt thự được bán vào tháng 2/2019 với giá lên tới 50 triệu USD.
NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP BẤT ĐỘNG SẢN
Theo Coldwell Banker Luxury, giá nhà sang trọng tăng mạnh trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong lịch sử được ghi nhận. Từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021, giá bán trung bình của BĐS cao cấp đã tăng 20,3% đối với nhà riêng và 16,6% đối với nhà liền kề. Mặt khác xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng cũng bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Số liệu thống kê cho thấy gần 70% cá nhân có giá trị tài sản ròng từ 5 triệu đô la trở lên hiện sở hữu ít nhất 2 bất động sản, trích từ báo cáo “A Look at Wealth” gần đây nhất của Coldwell Banker Global Luxury dựa trên dữ liệu Wealth-X.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, ranh giới truyền thống giữa nhà ở chính và ngôi nhà thứ hai trở nên mờ nhạt khi nhiều người giàu có lựa chọn dành nhiều thời gian hơn tại ngôi nhà thứ hai.
Cũng bởi vậy, tiện ích luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu khi chọn mua bất động sản của giới siêu giàu. Chỉ những bất động sản nằm trong khu vực đầy đủ tiện ích cao cấp mới đáp ứng tiêu chí chọn nhà của giới nhà giàu hiện đại. Xu hướng này hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam những năm gần đây. Từ yếu tố sức cầu tăng mạnh cho tới việc “khẩu vị” chọn bất động sản luôn được cập nhật từ thế giới.
Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank, lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% giai đoạn từ nay đến năm 2026. Điều này hứa hẹn sự bùng nổ của bất động sản xa xỉ tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, bất động sản hàng hiệu không chỉ được xem như một loại tài sản mà còn là thước đo thể hiện đẳng cấp chủ sở hữu.
“Cuộc săn lùng những BĐS cao cấp với tiện ích độc đáo, xa xỉ sẽ diễn ra mạnh mẽ thời gian tới. Tuy vậy, không dễ để chiều lòng nhóm khách này. Bởi các tiêu chuẩn ngày càng được nâng cấp, khi ai cũng muốn sở hữu villa hướng thủy, bến du thuyền riêng, muốn chơi golf gần nhà, hay muốn đón khách tại các clubhouse sang trọng như ở khách sạn 5 sao…”, đại diện nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cho biết.
Đáng chú ý, Sun Property đang phát triển dự án khu đô thị hạng sang thuộc khu vực Đông Nam Đà Nẵng mang tên Sunneva Island (Đảo Ánh Dương). Dự án sở hữu vị trí độc đáo khi toạ lạc trên đảo Đồng Nò, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, nằm trên con đường di sản miền Trung, được bao quanh bởi 30 ha mặt nước.
Sống như nghỉ dưỡng ven sông, tiện ích cao cấp là tiêu chí hàng đầu được giới nhà giàu lựa chọn khi mua bất động sản. (Ảnh phối cảnh minh họa)
Tại đây, trên diện tích tổng thể 26ha, Sunneva Island dành tới 16ha diện tích phát triển hệ thống cảnh quan gồm 5ha công viên ven sông, 2.2 km đường dạo bộ quanh đảo cùng 50 tiện ích cao cấp. Trong đó có những tiện ích hiếm có đối với một dự án khu đô thị ở như bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể bơi vô cực… Chính nhờ địa thế của một “ốc đảo”, bao bọc bởi các dòng sông, bến du thuyền tại Sunneva Island được đánh giá có tính ứng dụng cao để đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu, đặc biệt khi tuyến du lịch trên sông Cổ Cò sẽ được mở trong tương lai, kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam.
Tiếp nối trải nghiệm thượng lưu, Sun Property còn kiến tạo khu tập golf mặt nước, tận dụng hệ cảnh quan mặt nước tuyệt đẹp của dự án, giúp cư dân tinh hoa trải nghiệm bộ môn quý tộc ngay tại không gian sống.
Khu đô thị cao cấp Sunneva Island như một biểu tượng của chất sống thượng lưu ven sông ở Đà Nẵng. (Ảnh phối cảnh minh họa)
Chưa hết, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế tại Sunneva Island còn có clubhouse sang trọng, bể sục jacuzzi, khu thể thao đa năng, nhà trà đạo… đáp ứng đầy đủ nhu cầu tận hưởng dịch vụ, tiện ích sang trọng như resort 5 sao, xứng tầm đẳng cấp chủ nhân tinh hoa.
Từ đảo Đồng Nò, chỉ cần di chuyển qua một cây cầu, cư dân Sunneva Island sẽ được trải nghiệm vô vàn tiện ích vui chơi, rèn luyện sức khỏe, giải trí ngay đại công viên ven sông Hyde Park rộng 50ha lớn nhất miền Trung cùng khu dịch vụ thương mại Hoàng Trà cận kề.
Với hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Sunneva Island xứng đáng là hình mẫu khu đô thị sang trọng bậc nhất Đà Nẵng dành riêng cho giới thượng lưu.
Không chỉ các cơ sở vật chất dịch vụ du lịch cũ bị xuống cấp, hoang hoá mà nhiều dự án du lịch tại Đồ Sơn cũng bị “đắp chiếu” kéo dài …
Masterise Homes nâng tầm giá trị cho Ocean Park 2 với hai dòng sản phẩm khác biệt
LUMIÈRE SpringBay và Masteri Trinity Square là biểu tượng cho hai dòng sản phẩm chiến lược của Masterise Homes, đại diện cho hai chất sống khác biệt, cùng hiện diện tại Ocean Park 2.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025
Theo Báo cáo số 776/BC-CP, trong giai đoạn 2021–2025, tín dụng chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Xếp thứ hai về tốc độ mở rộng dư nợ là nhóm tín dụng bất động sản...
Mia Center Point cất nóc sớm hơn kế hoạch, khẳng định uy tín và chất lượng công trình
Sáng ngày 16/9, dự án căn hộ cao cấp Mia Center Point tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng đã chính thức cất nóc, sớm hơn so với mốc 30/9/2025 đã cam kết.
Thủy Nguyên - Trung tâm mới của Hải Phòng nhìn từ quỹ đạo phát triển của phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức
Sự bứt phá của phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức cho thấy hạ tầng đồng bộ và quy hoạch chiến lược là đòn bẩy mạnh mẽ cho bất động sản. Thủy Nguyên hôm nay đang ở quỹ đạo tương tự, mở ra cơ hội sinh lời lớn cho nhà đầu tư.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: