
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu ở vùng Vịnh hôm thứ Năm làm gia tăng nỗi lo gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, giá "vàng đen" vẫn giảm trong tuần này vì xung đột thương mại đe dọa gây suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao sau tăng 0,23 USD/thùng, chốt ở 52,74 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu thô Brent đóng cửa với mức tăng 0,7 USD/thùng, tương đương tăng 1,1%, đạt 62,01 USD/thùng.
Vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman đã khiến căng thẳng ở vùng Vịnh gia tăng trở lại sau vài tuần tạm lắng. Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công này, trong khi Tehran tiếp tục phủ nhận những cáo buộc như vậy - Reuters đưa tin.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu có lúc tăng tới 4,5% do tác động của vụ tấn công xảy ra gần Iran và eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch trong vận tải dầu lửa toàn cầu.
Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng tàu chở dầu bị tấn công ở khu vực này, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Iran gia tăng.
"Vụ tấn công ngày hôm qua nhằm vào tàu chở dầu của Nhật Bản và Na Uy trên Vịnh Oman cho thấy rủi ro an ninh từ cuộc khủng hoảng Iran và khả năng rất khó đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này chừng nào Mỹ còn duy trì các biện pháp trừng phạt khắt khe đối với Iran", một báo cáo của ngân hàng RBC nhận định.
Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 1,5%, còn giá dầu WTI giảm 2,7%.
"Triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu đang kìm hãm giá dầu, bất chấp căng thẳng ở vùng Vịnh", nhà quản lý quỹ John Kilduff thuộc Again Capital nhận xét.
Theo ông Kilduff, kinh tế giảm tốc đang khiến nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tăng chậm lại, lấn át ảnh hưởng của căng thẳng Mỹ-Iran đối với giá dầu. Vì lý do này, giá dầu có thể sẽ giằng co trong một thời gian.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cắt giảm 100.000 thùng/ngày trong dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu 2019, về mức 1,2 triệu thùng/ngày, trên cơ sở xung đột thương mại. Tuy nhiên, cơ quan có trụ sở ở Paris này nói rằng nhu cầu dầu của thế giới có thể tăng trưởng ở mức 1,4 triệu thùng/ngày trong 2020.
Hôm thứ Năm, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, về mức thậm chí còn thấp hơn dự báo mà IEA đưa ra, chỉ 1,14 triệu thùng/ngày.
Ngành phân bón đang nỗ lực tự chủ nguồn cung khi sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu. Dù phân bón hữu cơ phát triển mạnh và dư thừa NPK, ngành vẫn phải giải bài toán phụ thuộc nhập khẩu kali, SA nhằm đảm bảo sản xuất bền vững trước những biến động địa chính trị và thị trường toàn cầu.
Tối 20/6 tại TP.HCM, sự kiện Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Petrosetco diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa hoàn tất một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau khi Petrovietnam thoái toàn bộ vốn cuối năm 2025.
Trong bối cảnh cả nước nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản của EC, Quảng Trị tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động khai thác trên biển, đồng thời đầu tư mạnh cho công tác phục hồi hệ sinh thái biển...
Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 5/2026, góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu vượt 528 triệu USD. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra nhiều thách thức đối với ngành điều, buộc Vinacas phải điều chỉnh giảm mục tiêu xuất khẩu trong năm nay xuống 5 tỷ USD.
Việc triển khai các dự án tại lô 10/11, 10&11-1 và mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được kỳ vọng góp phần gia tăng trữ lượng, bổ sung nguồn cung khí cho sản xuất điện và mở rộng dư địa phát triển cho ngành năng lượng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cao.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.