Tình hình đầu tư toàn cầu năm 2023 tiếp tục thiếu điểm nhấn, chủ yếu do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng và viễn cảnh kinh tế chung ảm đạm đang thiếu hấp dẫn đối với giới đầu tư. Triển vọng năm 2024, đầu tư toàn cầu có thể có những điểm sáng hơn năm 2023, do yếu tố lạm phát được kiểm soát, nhu cầu giải ngân đầu tư của các chính phủ tăng lên và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện...
Báo cáo Đầu tư thế giới tính đến tháng 7/2023 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và phát triển (UNCTAD) tiết lộ mức thâm hụt đầu tư hàng năm ngày càng gia tăng khi các nước đang phát triển phải đối mặt khi nỗ lực đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030. Khoảng cách hiện nay là khoảng 4 nghìn tỷ USD mỗi năm, tăng từ 2,5 nghìn tỷ USD vào năm 2015 khi SDG được thông qua.
DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ GIẢM TRONG NĂM 2023
Báo cáo cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đã giảm 12% vào năm 2022 và phân tích chính sách đầu tư và xu hướng thị trường vốn tác động như thế nào đến đầu tư vào SDG, đặc biệt là năng lượng sạch. Các nước đang phát triển cần đầu tư vào năng lượng tái tạo khoảng 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, nhưng chỉ thu hút được 544 tỷ USD vốn FDI vào năng lượng sạch vào năm 2022.
Mặc dù đầu tư vào năng lượng tái tạo đã tăng gần gấp ba kể từ năm 2015, nhưng phần lớn số tiền này lại chảy vào các nước phát triển.
Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), ước tính sơ bộ trong quý 1/2023, dòng vốn FDI toàn cầu đã tăng gấp ba lần so với mức thấp nhất 5 năm qua được ghi nhận trong quý 4/2022, đạt 440 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn FDI toàn cầu vẫn thấp hơn 25% so với mức ghi nhận trong quý 1/2023.
Những nước nhận dòng vốn FDI lớn nhất trên toàn thế giới trong quý 1/2023 là Hoa Kỳ (109 tỷ USD), Brazil (21 tỷ USD) và Trung Quốc (21 tỷ USD). So với các năm trước, dòng FDI vào các quốc gia dẫn đầu này đang có xu hướng đi xuống. Hoạt động mua lại và sáp nhập M&A toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm, với nguyên nhân có thể đến từ các điều kiện tài chính được thắt chặt lâu, các vấn đề căng thẳng địa chính trị và lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Triển vọng đầu tư toàn cầu năm 2023 vẫn chưa chắc chắn, với giá trị thương vụ M&A tiếp tục giảm trong quý 1/2023.
Các nguồn vốn FDI đầu tư ra ngoài nhiều nhất trên toàn thế giới là Hoa Kỳ (110 tỷ USD), Đức (57 tỷ USD) và Trung Quốc (50 tỷ USD).
Dòng vốn FDI của OECD đạt 185 tỷ USD trong quý 1/2023, tăng so với mức âm được ghi nhận trong quý 4/2022. Tuy nhiên, mức FDI vẫn thấp hơn 38% so với mức được ghi nhận trong quý 1/2022.
Dòng vốn FDI đầu tư từ OECD đã tăng gấp 7 lần trong quý 1/2023, lên 359 tỷ USD, so với mức thấp lịch sử được ghi nhận trong quý 4/2022. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn FDI chảy ra của OECD giảm 25% so với quý 1/2022.
Số lượng dự án đầu tư quốc tế được công bố tại các nước đang phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) đã tăng 15% vào năm 2022. Tuy nhiên, mức tăng trưởng không cân bằng, với một số lĩnh vực SDG chỉ có tiến triển chậm. Nó cũng không đồng đều, với xu hướng tiêu cực ở các nước kém phát triển (-9%) và trì trệ ở nhiều nước đang phát triển khác.
Dữ liệu sơ bộ cho nửa đầu năm 2023 cho thấy số lượng dự án ở các nước đang phát triển đã giảm 7% so với nửa đầu năm 2022.
Đánh giá của UNCTAD vào giữa chương trình nghị sự năm 2030 cho thấy mức thâm hụt đầu tư hàng năm ngày càng gia tăng mà các nước đang phát triển phải đối mặt khi nỗ lực đạt được SDG vào năm 2030, vào khoảng 4 nghìn tỷ USD. Hơn một nửa trong đó, tương đương 2,2 nghìn tỷ USD, chỉ liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng. Nếu muốn đáp ứng nhu cầu đầu tư cho SDG đến năm 2030 thì phải có khoảng 30 nghìn tỷ USD đầu tư bổ sung trong 8 năm tới.
Sự gia tăng này là kết quả của sự thiếu hụt dòng vốn đầu tư kể từ năm 2015, kết hợp với ảnh hưởng của nhiều thách thức toàn cầu, bao gồm đại dịch và các cuộc khủng hoảng lương thực, nhiên liệu và tài chính. Các nước đang phát triển cần đầu tư vào năng lượng tái tạo khoảng 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm nhưng chỉ thu hút được 544 tỷ USD vốn FDI vào năng lượng sạch năm 2022.
Trong nửa đầu năm 2023, cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất, phân phối điện và viễn thông) là lĩnh vực SDG duy nhất chứng kiến sự gia tăng về số lượng dự án ( 3%) và giá trị ( 4%). Số dự án đầu tư quốc tế giảm ở tất cả các lĩnh vực khác: năng lượng tái tạo (-15%), nước, vệ sinh (-47%), hệ thống nông sản thực phẩm (-11%), y tế và giáo dục (-9%).
Đầu tư SDG vào các nước chậm phát triển trong nửa đầu năm 2023 tiếp tục xu hướng giảm (-13%) kể từ đại dịch (giá trị tăng đáng kể do một dự án greenfield lớn duy nhất được công bố vào tháng 3/2023 khi một tập đoàn quốc tế từ Arab Saudi, Đức và Ai Cập đã ký thỏa thuận với Chính phủ Mauritania về dự án hydro xanh trị giá 34 tỷ USD). Năm 2022, các nước kém phát triển nhận được tỷ trọng dự án đầu tư liên quan đến SDG thấp nhất từ trước đến nay trong nhóm các nước đang phát triển nói chung, giảm từ 6,4% năm 2021 xuống 5,1% vào năm 2022.
NHIỀU CƠ HỘI ĐẦU TƯ MỚI
Ngày 20/10/2023, Diễn đàn Đầu tư thế giới lần thứ 8 của UNCTAD đã kết thúc với lời kêu gọi mạnh mẽ tới các nhà đầu tư công và tư đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại nền kinh tế thế giới và nắm bắt các cơ hội mới nổi do chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi ngành nông nghiệp và y tế mang lại và các giải pháp thay đổi để phát triển bền vững (UNCTAD, 2023).
Sự kiện kéo dài một tuần này chứng kiến sự quy tụ của 8.000 người tham gia, bao gồm các quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế, các nhà hoạch định chính sách, 700 giám đốc điều hành (CEO) và nhà đầu tư, các quỹ tài sản có chủ quyền, các sàn giao dịch chứng khoán bền vững và các tác nhân quan trọng trên thị trường vốn.
Được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị phân mảnh, diễn đàn đề cập đến tác động sâu sắc đến thương mại và đầu tư, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục suy thoái suốt nửa đầu năm 2023.
Đối với các tổ chức khác, bản cập nhật quý 4/2023 của Viện Đầu tư BlackRock cho thấy có rất nhiều cơ hội đầu tư, nhưng chúng đã khác với những cơ hội trước đây. Ba chủ đề đầu tư cho triển vọng giữa năm 2023 đang được giữ chặt, xoay quanh các cơ hội mới và khai thác các chủ đề lớn. Các chủ đề này bao gồm sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, sự tái thiết lập toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi địa chính trị và sự chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.
Báo cáo Đầu tư năng lượng thế giới năm 2023 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cung cấp tiêu chuẩn toàn cầu để theo dõi dòng vốn trong lĩnh vực năng lượng và xem xét cách các nhà đầu tư đánh giá rủi ro và cơ hội trên tất cả các lĩnh vực cung cấp nhiên liệu và điện, khoáng sản quan trọng, hiệu quả, nghiên cứu và phát triển cũng như tài chính năng lượng.
Báo cáo tập trung vào một số đặc điểm quan trọng của bối cảnh đầu tư mới đã được nhìn thấy, bao gồm các chính sách hiện có nhằm tăng cường khuyến khích chi tiêu năng lượng sạch, lăng kính an ninh năng lượng mà nhiều khoản đầu tư hiện đang được xem xét, chi phí phổ biến và áp lực lạm phát, doanh thu tăng mạnh do giá nhiên liệu cao mang lại cho các nhà cung cấp truyền thống và ngày càng có nhiều kỳ vọng ở nhiều quốc gia rằng các khoản đầu tư sẽ phù hợp với các giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu.
Triển vọng đầu tư toàn cầu của RBC Global Asset Management cho mùa thu năm 2023 cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại do chi phí vay cao hơn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn đè nặng lên hoạt động. Lãi suất ngắn hạn có thể sắp đạt đến đỉnh điểm, trái phiếu hấp dẫn hơn so với trước đây và thị trường chứng khoán có thể dễ bị điều chỉnh nếu suy thoái kinh tế xảy ra.
Triển vọng đầu tư giữa năm 2023 của Morgan Stanley cho thấy nền kinh tế toàn cầu chậm lại và trở nên khác biệt hơn vào nửa cuối năm 2023, do lạm phát dai dẳng và chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương. Các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro. Đối với các nhà đầu tư, điều này có thể đòi hỏi các chiến lược khác nhau tùy theo khu vực – tấn công nhiều hơn ở châu Á và phòng thủ nhiều hơn ở Mỹ và châu Âu...
Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực xanh (Greenfield) toàn cầu vẫn tích cực vào năm 2022, mặc dù số lượng dự án vẫn ở dưới mức trước đại dịch.
ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC GREENFIELD
Trong 8 tháng đầu năm 2023, một số quốc gia đã đăng ký thông báo về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực Greenfield nhiều hơn so với bất kỳ năm dương lịch nào trước đó, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện (EV), chất bán dẫn và năng lượng.
Sáu quốc gia gồm: Maroc, Malaysia, Iraq, Israel, Cộng hòa Dân chủ Congo và Phần Lan, đã ghi nhận các dự án FDI cam kết vào lĩnh vực Greenfield có tổng giá trị cao hơn bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng nào trước đây (FDI Intelligence, 2023).
Maroc là điểm đến thu hút FDI hiệu quả nhất. Theo FDI Markets, năm 2023, vương quốc này đã thu hút gần 34 tỷ USD các dự án FDI mới, gấp đôi mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 15,8 tỷ USD được thiết lập vào năm 2008.
Quốc gia Bắc Phi này đã chứng kiến làn sóng đầu tư từ các công ty Trung Quốc, đặc biệt là vào chuỗi cung ứng xe điện (EV); đồng thời, thu hút các dự án FDI lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hóa chất và du lịch...
Nội dung bài viết được đăng tải trên ẩn phẩm đặc biệt Kinh tế 2023-2024: Việt Nam & Thế giới phát hành ngày 06/03/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Cần kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược về nghiên cứu và vận hành vệ tinh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cần kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược, tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm và vận hành vệ tinh quan sát trái đất tầm thấp “Made in Vietnam”...
Nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt, để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử…
Thuốc giả, thực phẩm giả: Cần xử lý tất cả những người bao che, tiếp tay
Quá trình xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, cần phát hiện và xử lý nhanh, xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe. Đồng thời, phải xử lý tất cả những người bao che, tiếp tay. Đây là yêu cầu được đại diện Bộ Công an nhấn mạnh tại Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả…
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Khi cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tích cực chuẩn bị, đề phòng nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ…
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn rất lớn, đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, định kỳ tổ chức cơ chế đối thoại, tham vấn để gia tăng hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: