11:18 29/05/2015

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp

PV

Chào Tiny Kapok, là một studio chuyên chụp ảnh cho bé, nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, anh chị có chương trình đặc biệt nào dành cho các cháu không?   ( Cười) Ngay câu hỏi đầu tiên bạn hỏi Tiny Kapok (TK) về chương trình đặc biệt cho bé. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều mẹ hỏi TK trong dịp này. TK xin trả lời là sẽ không có (hihi). Thực ra bạn biết đấy, chúng tôi bắt đầu chụp ảnh cho bé được khoảng mấy năm trở lại đây và đang ngày càng thu hút các ông bố, bà mẹ đến chụp ảnh cho con. Thậm chí nhiều bà mẹ ở các tỉnh xa như  Hà Giang, Ninh Bình cũng đến TK với mong muốn có được bộ ảnh đẹp. Những vị khách của TK,  họ rất thông minh! Như thế, để đảm bảo sự hài lòng của khách, TK luôn tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ hơn là giá cả. 

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 1

Công việc kinh doanh nào cũng có thời điểm bắt đầu, có thể thuận lợi hay khó khăn. Vậy anh chị đã đến với nghề nhiếp ảnh đầy tính nghệ thuật, phong lưu này như thế nào? Chúng tôi khởi điểm đều là những sinh viên của trường Đại học Thăng Long, khoa tiếng Anh. Sau này, tôi có học thêm khoa Thiết kế đồ họa của Đại học FPT Arena. Có thể nói từ cơ duyên chụp ảnh cho gia đình, người thân, bạn bè cộng với niềm đam mê yêu thích, chúng tôi đã trở thành những “ tay chụp ảnh” lúc nào không hay và là chụp ảnh cho bé. Bởi hình như chúng tôi có vẻ hợp chụp ảnh bé hơn so với chụp các đối tượng khác. Nghề chụp ảnh này thực sự thoải mái và tự do không giống như những công việc văn phòng mà tôi đã từng làm. Sự gò bó khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi và Vân đã bắt tay vào công việc một cách rất tự nhiên và chính thức xây dựng thương hiệu Tiny Kapok Studio vào ngày 12/12/2012- một ngày được cho là không may mắn cho bất kỳ một công việc kinh doanh nào! ( cười lớn). Làm như thế, chúng tôi có niềm tin rằng, nếu như vào ngày này bạn làm việc có kết quả thì con đường tương lai sẽ rất thành công, không có một khó khăn hay trở ngại nào làm bạn chùn bước.   Đơn giản...thì  sẽ trở nên lung linh Ngắm những bộ ảnh mà Tiny Kapok chụp thật khiến người ta không thể dời mắt. Tiny Kapok có thể chia sẻ một số bí kíp để bộ ảnh bé được lung linh  như thế? Để giúp các chị em chụp con mình đẹp và tự nhiên hơn, theo Tiny Kapok, mọi người có thể thực hiện bí kíp “Giữ mọi thứ đơn giản”- Trong khuôn hình, hãy làm em bé được nổi nhất thì các thứ khác nên giữ ở sự trung tính và  thật giản đơn. Ví dụ; trang phục mặc lên người cho em bé đừng chọn nhiều màu quá hoặc sặc sỡ quá; phụ kiện như nơ bờm, mũ, khăn đừng to quá, lòe loẹt quá; ga nệm trải giường đừng để hoa văn rối rắm; cũng nên cất hết những thứ không liên quan đến cháu bé như sữa, bỉm, giấy ướt khi căn khuôn hình... Các em bé vốn đã đẹp một vẻ ngây thơ, càng ít tô vẽ, bức ảnh càng đẹp. 

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 2

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 3

Thông thường, các bé còn nhỏ sẽ rất chóng bị mệt, nhiều bé bất hợp tác với mọi thứ bé cho là “ lạ”. Lời khuyên của anh dành cho các bà mẹ muốn chụp ảnh kỷ niệm cho bé tự nhiên và nhanh nhất? Đúng rồi, các em bé còn rất nhỏ nên rất chóng mệt. Do vậy, Tiny Kapok phải rất chú ý lựa chọn khung giờ hợp lý nhất, khi bé ở thể trạng tốt nhất đề có thể lên hình. Ví dụ như khi bé đã ăn đủ và và thức dậy sau giấc ngủ ngon. Hoặc TK cũng có thể hỏi trực tiếp ba mẹ bé và tư vấn luôn về khâu chuẩn bị trước giờ chụp. Đối với những bé “ bất hợp tác” đó thì cách chơi với bé rất quan trọng, hoặc bày trò để bé cười, có cách “ dụ” bé ví dụ như để bé đói một chút rồi“ nhờ” bé cho "xin một tấm ảnh" sẽ tặng lại bé một món khoái khẩu, đảm bảo là bé “ gật” ngay! ( hi hi) Tiny Kapok được thiết kế là một studio chuyên nghiệp với bối cảnh thoáng, có ánh sáng tự nhiên,  màu sắc trung tính, những đồ vật tạo nền chụp ảnh đã được bố trí hợp lý, an toàn cho các em bé.  Đối với các bé từ 2 tuổi trở xuống, TK có đầy đủ quần áo, cả bộ đồ để phục vụ, đảm bảo lên hình đẹp. Có thể nói bí quyết để chụp được bộ ảnh lung linh, tự nhiên và nhanh nhất chính là đến với chúng tôi (ha ha ha).  Nói vậy cho vui nhưng mà thật đấy ( ha ha).

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 4

Tâm lý các bà mẹ là muốn lưu giữ tất cả các khoảnh khắc đáng yêu của bé. Nhưng theo anh,  giai đoạn yêu nhất của bé là khi nào để chụp ảnh?  Theo kinh nghiệm của chúng tôi, năm đầu đời là năm nhiều thay đổi nhất từ ngoại hình cho đến nhận thức của các bé. Có 3 mốc thời gian các phụ huynh nên lưu ý để chụp được trong năm đầu tiên là Sơ sinh (6 - 10 ngày tuổi), Lật lẫy (5 - 6 tháng tuổi), Tênh tênh ( 10 - 12 tháng tuổi). Trong đó, Sơ sinh là hình thức chụp mới xuất hiện ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây và đang trở thành trào lưu. Và Tiny Kapok rất tự hào là người đầu tiên chụp ảnh theo trào lưu này. Chụp sơ sinh bản chất là tạo dáng cho các bé khi đang ngủ sâu. Đặc biệt chỉ làm được khi bé mới vài ngày tuổi, chưa rướn và vẫn quen với tư thế cuộn tròn như nằm trong bụng mẹ. Phong cách là “ lên”cảm xúc tự nhiên Hiện nay, chụp ảnh nói chung và chụp ảnh bé nói riêng để lưu giữ khoảnh khắc, và nhất là để chia sẻ, vẫn đang là xu hướng và ngày càng hot. Với TK, phong cách mà anh chị hướng đến là gì? Nói về xu hướng chụp ảnh bé thì xu hướng  “ Life style” - chụp các biểu cảm tự nhiên của các bé đang được ưa chuộng. Và quả đúng thế, đối với các “bà mẹ của Tiny Kapok”,  việc thường xuyên cập nhật, thay avatar mạng xã hội như Facebook là một sự chia sẻ về tình mẫu tử, niềm vui,  tự hào về nét kháu khỉnh, đáng yêu riêng có của bé. Tiny Kapok hướng đến phong cách chụp cảm xúc tự nhiên của các bé để giữ trọn được những khoảnh khắc rất riêng. Trẻ nhỏ cần tương tác thực sự với con người và môi trường mới có được cảm xúc tự nhiên. Chúng tôi khơi gợi cảm xúc tích cực của các bé dựa trên khả năng vận động và tâm lý của từng bé, kết hợp với không gian chụp có tính tương tác cao. Từ đó, trong một khoảng thời gian phù hợp, ekip chụp có thể ghi lại được những biểu cảm tự nhiên và những nét đặc trưng của mỗi bé. 

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 5

Nghe cái tên Tiny Kapok Studio rất ấn tượng, gợi một cái gì đó be bé, xinh xinh.  Anh, chị có thể chia sẻ về ý nghĩa của cái tên này? À, về tìm cái tên thương hiệu này là do Vân, bạn gái tôi. Tiny Kapok (Cây Bông Tí Hin), tên của chúng tôi bắt nguồn từ hình ảnh cây bông của rừng nhiệt đới. Cây Kapok cao 70m nên từ dưới đất nhìn lên, cây như chạm vào mây. “Kapok” là biểu tượng linh thiêng trong nền văn minh Maya và theo ngôn ngữ Maya cổ nghĩa là “vươn tới trời xanh”. Không chỉ là một cái tên đẹp và hình ảnh hoành tráng, trong đời sống của con người, cây bông có rất nhiều ứng dụng như quả cây làm gối, thú nhồi; nhựa cây làm sơn an toàn; gỗ cây làm đàn, thuyền; sợi bông làm áo phao cứu sinh.... Chọn hình ảnh “Cây bông tí hin” trở thành biểu tượng của mình, chúng tôi kì vọng rằng các em bé tí hin của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương để rồi lớn lên sẽ vững vàng như người khổng lồ đáng yêu Kapok.  Không khó nếu hiểu tâm lý các bé Anh, chị có thể chia sẻ một số kỷ niệm trong quá trình “ bấm máy” về một bé nào đó mà anh nhớ nhất? Khi chụp có hay gặp phải sự cố “ bi hài” nào của tình yêu tí hin không? 
Qua tiếp xúc với anh chị Tuấn và Vân, phóng viên Tư vấn Tiêu & Dùng cảm nhận rõ một tâm hồn và phong cách rất “ trẻ thơ”. Cảm giác anh chị rất có duyên với các bé khi luôn giữ nụ cười tươi trên môi. Anh đeo cặp kính, dáng điệu hóm hỉnh như thế thì hẳn là thu hút các tình yêu tí hin rồi! Các mẹ hiện đại đừng bỏ qua trào lưu chụp ảnh rất ấn tượng này nhé!
Chụp các bé thường kèm thêm những điều thú vị nhỏ nhỏ, giản dị và đáng yêu như cái tên thân mật, tính cách hay chuyện bên lề. Bạn Mì tôm có mái tóc loăn xoăn rất đáng yêu. Mẹ bạn ý đặt tên này theo món khoái khẩu lúc mang bầu. Mọi người hay trêu bảo là nhờ có gen mì ăn liền đấy! “Anh Ben một ngáp” cũng là một nhân vật dễ thương của Tiny Kapok. Anh có dáng người tròn ủng, ngắn xíu lúc chụp buồn ngủ quá nên chỉ cần ngáp xong một cái là ngủ luôn dù ở tư thế nào. Kết hợp với cặp mắt xếch cứ như lườm lườm ai nguy hiểm lắm, thực ra là nhìn mà chẳng thấy gì đâu. “Chuyện về bé gái tên thân mật là Bến nữa. Bố mẹ quen và yêu nhau 10 năm mới kết hôn nhưng hiếm muộn, đi chạy chữa thêm 12 năm kế đó. Sau 22 năm, hai vợ chồng mới có được một bé gái. Bố bé tên Tới nên cả nhà hay gọi yêu bé là “Bến”. Có thể nói , sau cái tên là cả một câu chuyện.  Cũng có bé bất ngờ “ tè bậy” khiến các anh chị của ekip chụp ảnh không kịp trở tay! Hay là có bé mới đến thì la khóc, dỗ mấy cũng không theo, nhưng khi đã quen rồi lại không muốn về và hồn nhiên “ thế khi nào mình lại chụp tiếp?”. Những bé sinh đôi, một trai một gái, trong khi bé gái rất sẵn sàng tạo dáng chụp thì bé trai lại chưa hợp tác... Nói như vậy thì công việc chụp ảnh bé thực sự là một công việc thú vị và không áp lực. Nhìn anh chị là có thể hiểu rồi? Không có đâu, gần đây công việc của chúng tôi cũng khá căng thẳng đấy. Vì chúng tôi làm việc dựa trên mối liên kết thân thiện với các ba mẹ đã từng đưa con đến  chụp ở Studio. Chúng tôi theo dõi và chăm sóc khách hàng của mình, làm việc nhiều qua Facebook cá nhân vì thế lượng khách ngày càng đông và chúng tôi đang phải tìm thêm người để hỗ trợ. Nhưng đúng là đặc thù công việc, được tiếp xúc nhiều với các bé tí hin ngây thơ, chỉ biết khóc khi không vừa ý, đòi hỏi khi thích và đôi khi là cười toe toét khi vui, không như người lớn chúng ta rất biết cách giấu cảm xúc. Vì thế chúng tôi như được sống với thế giới trẻ thơ, cũng hồn nhiên, ngây thơ như các em. Yêu lắm những cảm xúc chân thực ấy.  Chụp ảnh các bé sẽ không khó nếu như hiểu tâm lý các em. Theo kinh nghiệm mấy năm làm nghề, ở mỗi độ tuổi các bé lại có những tâm lý, hành động và thói quen, nhu cầu khác nhau. Nếu như mình nắm rõ và đáp ứng thỏa mãn thì các tình yêu bé con sẽ luôn cười tươi và ngoan lắm. Đơn giản, như với giai đoạn “ghét lạ, yêu quen”,  người chụp ảnh cần chơi với bé, hỏi thăm bố, mẹ bé, để bé cảm thấy an toàn, lúc đó, bé vô tư chơi như ở nhà mình và người chụp có thể cho ra những bức ảnh chân thực nhất.

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 6

Về kế hoạch sắp tới, Tiny Kapok có dự định gì không? Thông điệp mà Tiny Kapok muốn gửi tới các bé nhân ngày quốc tế 1/6? Tiny Kapok sẽ tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển studio hiện nay để có nhiều gói dịch vụ hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn và mở thêm studio thứ hai nữa. Đặc biệt, TK muốn xây dựng các chương trình trên Youtobe hướng dẫn các ông bố bà mẹ cách chụp ảnh đẹp để có thể lưu giữ mọi nơi, mọi lúc khoảnh khắc của các em bé mà TK rất khó hoặc không thể làm được. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tiny Kapok mong các bé cứ hồn nhiên đáng yêu như vốn có là được rồi (hihi). Cảm ơn anh, chị về những chia sẻ. Chúc anh chị luôn hạnh phúc để Tiny Kapok luôn thành công với những dự định trong tương lai! Một số bức ảnh của Tiny Kapok:

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 7

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 8

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 9

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 10

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 11

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 12

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 13

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 14

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 15

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 16

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 17

Để bé yêu có những bức hình tuyệt đẹp - Ảnh 18

Diệu Huyền