Đề xuất đánh thuế tài sản: “Tại sao là 700 triệu mà không phải 7 tỷ?”
Duyên Duyên
16/04/2018, 17:30
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu quan điểm về dự thảo dự án Luật thuế tài sản mà Bộ Tài chính vừa công bố
Đề xuất đánh thuế tài sản với nhà đang thu hút sự quan tâm của người dân.
Đề xuất đánh thuế tài sản có rất nhiều bất cập. Bộ Tài chính đã không giải thích tại sao lại đánh thuế nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên mà không phải là 7 tỷ đồng? - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với VnEconomy về dự thảo Dự án Luật thuế tài sản mà Bộ Tài chính vừa công bố.
Vẫn lập luận cũ, "nước khác thu nên phải thu!"
Dự thảo Luật thuế tài sản mà Bộ Tài chính mới công bố đã đề xuất việc đánh thuế với nhà trị giá từ 700 triệu đồng. Xin bà cho biết quan điểm về vấn đề này?
Đầu tiên, tôi cho rằng, khi đưa ra dự thảo Luật thuế tài sản, Bộ Tài chính vẫn nêu một lập luận cũ là các nước khác thu thuế tài sản thì Việt Nam cũng phải thu.
Đây là thực tế có thể đúng, tôi cũng thừa nhận là các nước khác họ có thu, nhưng cách đưa thông tin như vậy là không đầy đủ và không minh bạch.
Bộ Tài chính đã không đề cập đến việc các nước khác thu thuế tài sản như thế nào? Theo nguyên tắc đánh vào người giàu dư thừa tài sản hay là đánh vào tất cả, trong đó có cả người nghèo?
Mức thu nhập của người dân Việt Nam cũng khác các nước, vậy những nước thu nhập cao họ đánh thuế tài sản như thế nào? Những nước cùng mức thu nhập như Việt Nam đánh thuế tài sản ra sao? Tôi nghĩ cần phải cụ thể, chứ không thể buông một câu các nước họ thu thuế thì Việt Nam cũng thu được.
Mỗi lần điều chỉnh giá điện, điều chỉnh giá xăng dầu cũng cùng một lập luận như vậy là không ổn.
Thứ hai, mức thu thuế nhà trị giá 700 triệu đồng trở lên cũng rất buồn cười. Cơ quan soạn thảo không nói tại sao lại là 700 triệu đồng mà không phải là 7 tỷ đồng mới thu? Tại sao mức thu dự kiến là 0,3 - 0,4% chứ không phải là một tỷ lệ khác?
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng không đưa ra được bài toán là thu thuế tài sản như vậy là sắc thuế mới, và là khoản thu thứ bao nhiêu về thuế phí trên mỗi tài sản nhà cửa mà người dân đang có?
Để sở hữu một ngôi nhà, người dân đã phải chịu bao nhiêu thuế phí khác, như thuế quyền sử dụng đất, kể cả thuế xây dựng thu từ các chủ đầu tư, rồi đến người mua cũng phải trả tiền khi mua, thuê nhà. Hay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi xây nhà cũng phải chịu thêm bao nhiêu thứ thuế phí trong quá trình xây dựng nữa.
Nếu minh bạch ra thì phải phân tích đầy đủ, một ngôi nhà 700 triệu hiện nay đã phải cõng bao nhiêu thứ thuế? Và sau này sẽ phải cõng thêm bao nhiêu thuế nữa? Chứ cứ thuế chồng lên thuế thì làm sao có thể chấp nhận được.
Mức nhà bị đánh thuế là 700 triệu đồng, tương đương với nhà ở thu nhập thấp. Theo bà, có hợp lý?
Tôi cho rằng điều này không thuận theo đạo lý nào. Một mặt Nhà nước muốn đảm bảo quyền sở hữu nhà ở như luật pháp quy định, bằng cách cho người dân vay với lãi suất thấp, thời gian trả dài; mặt khác lại đánh thuế tài sản từ những người thu nhập thấp trở đi là một sự mâu thuẫn lớn.
Bên cạnh đó, cách tính thuế nhà đất cũng còn bất cập. Cơ quan soạn thảo chỉ nói cách đánh thuế sẽ dựa trên giá do Nhà nước quy định hoặc giá theo thị trường. Tuy nhiên, một ngôi nhà mới xây thì đắt, nhưng 10 năm sau sẽ xuống cấp thì giá tính thuế sẽ thế nào?
Nếu tính theo giá thị trường, khi nhà đất có những cơn sốt bất chợt do giới đầu cơ đẩy lên thì lại bắt người dân trả thuế cao lên?
Chưa kể, một ngôi nhà 700 triệu có 3 thế hệ cùng sống với ngôi nhà chỉ có 2 người sống sẽ tính thuế như nhau hay là như thế nào?
Cuối cùng, nếu so sánh với các nước khác thì thấy thu nhập của họ hơn chúng ta gấp nhiều lần, trong khi đó nhà đất ở Việt Nam lại đắt đỏ hơn hoặc bằng các nước khác.
Nhiều nghiên cứu đưa ra cho thấy, giá nhà đất ở Hà Nội, Tp.HCM cao hơn Bangkok và nhiều nước trong khu vực. Còn thuế thì cũng muốn người dân phải chịu giống như các nước khác là điều không hợp lý.
Đề xuất đánh thuế tài sản: “Tại sao là 700 triệu mà không phải 7 tỷ?” - Ảnh 1.
Bà Phạm Chi Lan.
Dồn dập đề xuất tăng thuế
Nhiều chuyên gia lý giải, Bộ Tài chính đưa ra nhiều đề xuất thu thuế là để bù thu cho ngân sách trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, nên điều này có thể hiểu được. Quan điểm của bà về vấn đề này thế nào?
Thứ nhất, từ cuối năm ngoái đến nay, Bộ Tài chính đã liên tục đưa ra đề xuất tăng thuế, điều chỉnh 5 sắc thuế cũ, tăng thêm thuế môi trường đánh vào xăng dầu, và giờ là thuế tài sản.
Các đề xuất này xuất phát từ bối cảnh chung là ngân sách thiếu hụt do giá của dầu thô giảm xuống, giảm thuế nhập khẩu ở các mặt hàng mà chúng ta ký Hiệp định thương mại tự do với các nước.
Tuy nhiên, việc tăng thuế không đi cùng bất cứ tuyên bố nào của Bộ Tài chính là bên cạnh việc tăng thu thì tiết kiệm chi tiêu ngân sách như thế nào? Khắc phục việc thiếu hụt ngân sách không phải chỉ có một công cụ là tăng thu mà còn phải giảm chi.
Chi thường xuyên của ngân sách hiện rất cao, lên tới 70% của tổng nguồn thu. Mặc dù chi đầu tư phát triển đã giảm xuống nhưng vẫn còn nhiều dự án lãng phí và kiểm soát chi tiêu đầu tư công nói chung vẫn chưa giảm được nhiều. Vì vậy, gánh nặng về chi ngân sách vẫn rất lớn.
Nhà nước cần phải tính đến cả hai mặt, một mặt là tăng những nguồn thu có thể được, hai là phải giảm chi tiêu. Nếu giảm được chi tiêu thì sẽ tạo được sự cân bằng mà không cần phải tăng nguồn thu.
Thứ hai, thu ngân sách lâu nay vẫn xảy ra hiện tượng có doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế, chuyển giá... và cách thu của Bộ Tài chính, của ngành thuế còn nhiều bất cập.
Nên tôi cho rằng nếu cải thiện được công tác thu thuế thì sẽ tăng được nguồn thu mà không cần phải điều chỉnh các sắc thuế, hoặc tạo thêm sắc thuế mới như thuế tài sản mà Bộ Tài chính đang đưa ra.
Thứ ba, việc dồn dập đưa ra các đề xuất về thuế như hiện nay hoàn toàn không tính đến tác động đối với nền kinh tế, với doanh nghiệp, và với người dân.
Làm bất cứ chính sách gì thì Bộ Tài chính phải tính đến tác động kinh tế, xã hội. Tại sao có thể đưa ra dồn dập các loại thuế như thế mà không tính đến gánh nặng đang đè lên người dân?
Tôi mong rằng Chính phủ, Quốc hội cần phải phê bình Bộ Tài chính về cách làm, ý tưởng, bởi sẽ làm tăng thêm bất bình của người dân về ngành thuế.
Đọc thêm
Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm
Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã
hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay…
Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỷ đồng…
Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025
Thị trường bất động sản nước ta vốn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, giờ lại phải chịu thêm những thách thức từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi dự báo về diễn biến của thị trường này trong năm nay, các chuyên gia đều cho rằng sẽ không “phấn khích” như 2025 nhưng vẫn tăng trưởng tốt và sẽ phát triển theo hướng thực chất hơn.
TP. Hồ Chí Minh quy định nhà “mặt tiền” được kinh doanh khi bảo đảm an toàn giao thông
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng; Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông...
TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 11/2026/QĐ-UBND (thay thế một số quyết định trước đó) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển đô thị…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: