Ngày 10/10, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban thẩm tra dự án Luật An ninh mạng...
Thay mặt Ban soạn thảo trình bày tờ trình về dự án luật, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, cho hay nhận thức rõ tầm quan trọng của không gian mạng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, định hướng liên quan đến hoàn thiện thể chế về an ninh mạng.
Tính đến thời điểm hiện nay, Luật An toàn thông tin mạng đã ban hành được 10 năm; Luật An ninh mạng đã ban hành được 7 năm. Vì vậy, nội dung quy định tại hai luật cũng cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của thực tiễn; nhất là những vấn đề mới về công nghệ thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.
Hiện tại, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh mạng đã được chuyển về Bộ Công an. Ngày 10/7/2025, tại Nghị quyết số 87 về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung Luật An ninh mạng vào Chương trình lập pháp năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành một luật thống nhất.
Dự án Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất chính sách của hai luật nêu trên, vừa bổ sung một số quy định về những vấn đề cấp bách phát sinh, tác động lớn đến đời sống xã hội do sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ trong thời đại mới.
Dự thảo luật gồm 9 chương, 58 điều, trong đó bổ sung một số vấn đề mới như: bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh mạng.
Bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đầu tư, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.
Bổ sung thông tin về việc người đứng đầu, chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng...
Trình bày báo cáo thẩm tra, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Uỷ viên thuộc Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cho biết về hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản nhất trí với các nội dung quy định. Đồng thời đề nghị, rà soát các hành vi để bổ sung đầy đủ, tránh bỏ sót, dẫn đến hệ luỵ xã hội nghiêm trọng như: lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng ổn định chính trị - xã hội và quyền lợi cá nhân;
Mặt khác, bổ sung nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền các đoạn clip, hình ảnh, âm thanh, văn bản có nội dung vu cáo, bôi nhọ, thông tin sai sự thật.
Hoặc giả mạo danh tính, đặc điểm nhận dạng, giọng nói hoặc hình ảnh của người khác để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...
Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Đức đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp cơ quan thẩm tra rà soát toàn bộ nội dung dự án luật với các luật có liên quan để tránh trường hợp quy định chồng chéo; tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, lập luận chặt chẽ bảo đảm thuyết phục; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, đáp ứng yêu cầu trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới...
OpenAI cho biết hai mô hình AI của hãng đã tự tìm cách vượt khỏi môi trường thử nghiệm bị giới hạn quyền truy cập Internet, sau đó xâm nhập vào hệ thống của Hugging Face nhằm lấy lời giải cho một bài kiểm tra đánh giá nội bộ...
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng dẫn dắt cuộc đua AI toàn cầu bằng chiến lược mã nguồn mở và quản trị bao trùm. Khi khoảng cách công nghệ với Mỹ ngày càng thu hẹp, Bắc Kinh cũng tăng tốc mở rộng ảnh hưởng của hệ sinh thái AI tới các quốc gia đang phát triển...
Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã có báo cáo về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và một số tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101 thi hành Luật Chuyển giao công nghệ...
Thị trường bán dẫn Việt Nam được dự báo tăng thêm 2,22 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030, góp phần gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để phát triển hệ sinh thái bán dẫn…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.