
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự hoan nghênh nồng nhiệt đối với ý tưởng Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết đang xem xét nhiều phương án cho quan hệ với khối. Tại Madrid, ông Macron thẳng thắn nói "Chào mừng trở lại" và nhấn mạnh đây sẽ là tin rất tốt cho cả Anh và người dân châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng lưu ý rằng Anh không thể chỉ chọn lọc những lợi ích mà bỏ qua các nghĩa vụ khi ở ngoài EU. Ông ca ngợi Anh từng là đối tác quan trọng, đóng góp vào việc đơn giản hóa hoạt động của EU và vẫn duy trì hợp tác sâu rộng với Pháp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, và nhập cư. Cùng quan điểm, Thủ tướng Sanchez khẳng định Brexit là một mất mát lớn và Tây Ban Nha sẵn lòng đón Anh trở lại để củng cố sự đoàn kết của châu Âu. Về phía mình, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã nhận định rằng việc rời EU gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích, không giúp Anh lấy lại quyền kiểm soát như mong đợi. Ông cho rằng Brexit đã làm suy yếu vị thế kinh tế và gây khó khăn trong kiểm soát nhập cư. Burnham đang cân nhắc các lựa chọn cho quan hệ với EU, từ duy trì hiện trạng, tái gia nhập khối, trở lại thị trường chung, đến thiết lập liên minh thuế quan. Ông sẽ trình bày các phương án này tại hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào tháng 11 để tìm kiếm sự đồng thuận thúc đẩy tăng trưởng. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari nhấn mạnh Anh là đối tác quan trọng và EU sẵn sàng thảo luận về các đề xuất của London. Mặc dù các cuộc khảo sát cho thấy đa số người Anh ủng hộ tái gia nhập, nhưng các vấn đề như sử dụng đồng euro hoặc đóng góp ngân sách có thể gây tranh cãi, và Anh khó có thể được hưởng các cơ chế miễn trừ như trước. Dù cương lĩnh tranh cử hiện tại của Công đảng loại trừ tái gia nhập, Thủ tướng Burnham để ngỏ khả năng thay đổi chủ trương này trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến vào năm 2029, nhằm theo đuổi quan hệ gần gũi hơn với EU.
Thương mại toàn cầu vẫn đứng vững và tăng trưởng đáng kể bất chấp những cú sốc lớn liên tiếp như đại dịch Covid-19, các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông, cùng chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đẩy chính sách thương mại vào giai đoạn khó đoán định nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Dù các nhà máy đóng cửa, nguồn cung năng lượng và lương thực bị gián đoạn, và thuế nhập khẩu Mỹ tăng cao, khối lượng thương mại hàng hóa thế giới vẫn tăng 4,6% trong năm ngoái, với thương mại dịch vụ tăng 5,3%. Động lực chính là nhu cầu lớn đối với các sản phẩm công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Các sản phẩm AI, dù chỉ chiếm khoảng 1/6 thương mại hàng hóa, đã đóng góp gần một nửa mức tăng trưởng toàn cầu, dù chuyên gia WTO Robert Staiger cảnh báo đà tăng này có thể che lấp sự suy giảm ở các lĩnh vực khác. Các luồng thương mại cũng đang dịch chuyển rõ rệt: EU giảm phụ thuộc khí đốt Nga, tìm nguồn cung mới từ Mỹ, Na Uy, Australia, trong khi Nga chuyển xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc và Ấn Độ. Chính sách thuế quan của ông Trump khiến nhập khẩu Mỹ từ Trung Quốc giảm 28%, thay vào đó tăng từ Đài Loan và Mexico. Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu dường như đã chững lại từ khoảng năm 2015 nhưng chưa đảo chiều. Việc Mỹ điều chỉnh chính sách thương mại rời xa các quy tắc WTO đặt ra câu hỏi lớn về cơ chế điều phối toàn cầu. Các chuyên gia đề xuất nhiều phương án, từ áp dụng thuế riêng từng đối tác, hình thành mạng lưới hiệp định tự do khu vực, đến việc một nhóm các nền kinh tế lớn như EU, Nhật Bản tiếp tục giao thương theo quy tắc WTO. WTO cảnh báo nếu thương mại tiếp tục phân mảnh theo ranh giới địa chính trị, GDP toàn cầu có thể giảm tới 5% vào năm 2050, hoặc gần 7% nếu WTO không còn tồn tại, gây thiệt hại nặng nề nhất cho các nền kinh tế nhỏ và nghèo. Ngược lại, củng cố quy tắc thương mại đa phương có thể giúp GDP toàn cầu tăng khoảng 3%. Tương lai của toàn cầu hóa vẫn là một câu hỏi mở, liệu nó đang đảo chiều hay chỉ thay đổi đối tác thương mại.
Tổng thống Donald Trump đã ký chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang Mỹ thay thế thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo" (AI) bằng "Siêu trí tuệ" (SI) trong mọi thư từ chính thức, thông tin công khai và tài liệu. Lý do được đưa ra là thuật ngữ AI đã lỗi thời (70 năm) và không còn phản ánh đúng sự tiến bộ vượt bậc cùng tiềm năng vô hạn của công nghệ hiện nay. Ông Trump cho rằng "Siêu trí tuệ" phản ánh chính xác hơn triển vọng và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, đồng thời khởi động "Kỷ nguyên siêu trí tuệ" nhằm ghi nhận những cơ hội cho người dân Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và lo ngại. Phần lớn người Mỹ, theo khảo sát, ưu tiên an toàn AI hơn việc sở hữu các mô hình tiên tiến và phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu AI gần nơi ở. Các chuyên gia cảnh báo việc đổi tên không giải quyết được rủi ro thực tế, và "Siêu trí tuệ" có thể gây nhầm lẫn, vì nó vốn chỉ cấp độ AI vượt trội con người về nhận thức – điều mà AI hiện tại chưa đạt tới. Thượng nghị sĩ Mark R. Warner chỉ trích động thái này thiếu nghiêm túc trong việc đối phó với mối đe dọa từ AI. Bất chấp những lo ngại, Tổng thống Trump vẫn kiên định với mục tiêu đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua AI và bác bỏ các cảnh báo nghiêm trọng. Ông tuyên bố các lãnh đạo công nghệ hàng đầu đã ký văn bản xác nhận tên gọi mới. Một văn bản "Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ" mang chữ ký của sáu CEO lớn (Google, Tesla/SpaceX, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia) đã được chia sẻ. Dù sử dụng thuật ngữ mới trong tiêu đề, nội dung chính của thỏa thuận lại tập trung vào "Cam kết chung về trách nhiệm tiên phong", nhấn mạnh việc phát triển công nghệ an toàn, xây dựng lòng tin và thiết lập các tiêu chuẩn an toàn, không phải việc đổi tên chính thức của AI.
Thanh Hóa đã cơ bản xử lý phần lớn các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 97 dự án, góp phần giải phóng hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.