Trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Madrid ngày thứ Tư (30/9), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng Anh trở lại EU.
Khi được hỏi về khả năng này, ông Macron đáp bằng tiếng Anh: “Chào mừng trở lại”.
“Nếu Anh muốn quay lại và Thủ tướng Anh đang hướng tới điều đó, tôi cho rằng đây là tin rất tốt cho cả nước Anh lẫn người dân châu Âu”, Tổng thống Pháp nói tiếp bằng tiếng Pháp.
Tuy nhiên, ông Macron nhấn mạnh rằng khi vẫn đứng ngoài EU, Anh không thể chỉ lựa chọn những lợi ích phù hợp với mình mà bỏ qua các phần khác trong quan hệ với khối. Theo ông, Anh không thể tùy ý chọn hưởng một số quyền tự do của EU và từ chối phần còn lại.
Tổng thống Macron đánh giá Anh từng đóng góp vào việc đơn giản hóa cách thức hoạt động của EU và là một đối tác có yêu cầu cao. Ông nhấn mạnh Pháp và Anh vẫn duy trì hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhập cư và nhiều vấn đề chiến lược.
Trong khi đó, Thủ tướng Sanchez cũng cho rằng việc Anh quyết định rời EU sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 là một mất mát lớn đối với cả người dân Anh và tiến trình hội nhập châu Âu. Ông khẳng định nếu Anh tìm cách tái gia nhập, Tây Ban Nha sẽ hoan nghênh và sẵn sàng đón nước này trở lại.
Ông Sanchez cũng nhấn mạnh rằng châu Âu chỉ có thể bảo vệ các giá trị và lợi ích chung khi hành động đoàn kết. Ông kêu gọi tăng cường khả năng tự chủ của châu Âu trong các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp và an ninh.
Về phía EU, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari nhấn mạnh Anh là đối tác gần gũi và quan trọng của khối. Ông cho biết Chính phủ Anh cần xác định hướng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới, còn EU sẵn sàng trao đổi về những phương án London đề xuất.
Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, Thủ tướng Burnham cho rằng Anh có thể xem xét nhiều lựa chọn cho quan hệ với EU, từ giữ nguyên như hiện nay đến tái gia nhập khối.
“Chúng ta có thể giữ nguyên quan hệ với EU như hiện nay. Đó chắc chắn là một lựa chọn, nếu người dân cho rằng nên tiếp tục duy trì mối quan hệ ở mức này”, ông Burnham nói.
Ngoài khả năng tái gia nhập EU, ông Burnham còn đề cập đến việc trở lại thị trường chung của khối hoặc thiết lập một liên minh thuế quan giữa hai bên.
Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Công đảng ở Liverpool ngày 29/9, Thủ tướng Anh nhận định việc Anh rời khỏi EU – sự kiện gọi là Brexit - gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích. Ông cho rằng Brexit không giúp Anh lấy lại quyền kiểm soát như kỳ vọng.
Theo ông Burnham, một thập kỷ tăng trưởng thấp đã làm suy yếu vị thế kinh tế của Anh, trong khi việc giảm hợp tác với các đối tác châu Âu khiến kiểm soát nhập cư khó khăn hơn. Ông nhấn mạnh Anh cần xác định quan hệ lâu dài với EU, vốn vẫn là thị trường lớn nhất của nước này, để có định hướng phát triển rõ ràng.
Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào tháng 11 tới, ông sẽ trình bày các phương án và tìm kiếm sự đồng thuận về một phương án nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân Anh ủng hộ tái gia nhập EU. Dù vậy, những vấn đề như sử dụng đồng euro hay đóng góp vào ngân sách của khối có thể vấp phải phản đối mạnh mẽ. Nếu trở lại, Anh cũng khó được hưởng những cơ chế miễn trừ từng có khi còn là thành viên.
Dù vẫn cam kết thực hiện cương lĩnh tranh cử năm 2024 của Công đảng, trong đó loại trừ việc tái gia nhập EU và trở lại thị trường chung, ông Burnham để ngỏ khả năng thay đổi chủ trương trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Ông có thể thúc đẩy Công đảng theo đuổi quan hệ gần gũi hơn với EU trong cuộc bầu cử này, dự kiến diễn ra chậm nhất vào tháng 8/2029.




Trong 6 năm qua, đại dịch Covid-19, các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông, cùng chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tiếp gây chấn động thương mại toàn cầu...
Chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị kiện, với tranh chấp xoay quanh việc chính quyền viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức làm căn cứ áp thuế quan…
Theo một nghiên cứu mới được công bố, hàng triệu người Mỹ có thể sẽ phải tìm kiếm một nghề nghiệp hoàn toàn mới trong gần 1 thập kỷ tới - một hệ quả từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)...
Nga đã áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất ở nước này từ tháng 7, và Mỹ cũng đang cân nhắc đưa ra lệnh cấm tương tự...
Xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz đã gần trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran, nhờ quân đội Mỹ hộ tống tàu và các đường ống hỗ trợ chuyển hướng dòng chảy dầu…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.