16:45 09/08/2016

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương

PV

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 1

Để đến Điệp Sơn, bạn phải tới thị trấn Vạn Giã, Khánh Hòa để bắt tàu ra đảo. Từ TP HCM, bạn có thể bắt xe khách đến Nha Trang, thuê xe máy chạy theo hướng Bắc khoảng 60 km là tới nơi. Bạn cũng có thể lên xe khách ra Phú Yên, rồi thuê xe máy tại TP Tuy Hòa chạy theo hướng Nam khoảng 60 km để đến Vạn Giã. Nếu đi từ Tuy Hòa, bạn nên chạy men theo con đường ven biển, đi qua những điểm du lịch rất đẹp của Phú Yên như Mũi Điện, vịnh Vũng Rô. Cảm giác cầm lái vi vu qua những con đường đèo ven biển lãng mạn cho bạn cảm giác phóng khoáng, phiêu du. Từ thị trấn Vạn Giã, đi theo đường Trần Hưng Đạo để đến bến tàu. Thường tàu chạy vào sáng sớm, chuyến cuối lúc 15h. Vì sóng vịnh Vân Phong khá mạnh, ra đảo cũng khá xa nên tàu thường ra đảo vào buổi sáng để chiều về bến. Nằm gọn trong vịnh Vân Phong, Điệp Sơn bao gồm 3 hòn đảo nhỏ: lớn nhất trong dãy là Hòn Bịp với chiều dài khoảng 2.3km, hòn Giữa và cuối cùng là hòn Đuốc – Ba hòn có doi cát nối liền tự nhiên. Trên đảo có cây cối lúp xúp, xung quanh có nhiều bãi cát trắng. Trung tâm Hòn Bịp là núi Điệp Sơn có chiều cao khoảng 130m phủ đầy cây rừng. Người ta cho rằng vài trăm năm trước, đảo có quá nhiều chim bìm bịp, những tiếng chim bìm bịp điểm canh thâu đêm suốt sáng nên dân địa phương gọi là hòn Bịp – tên ấy tồn tại cho đến ngày nay.

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 2

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 3

Xưa kia, dân đánh cá trong vùng đôi khi ghé vào đảo lấy nước uống vì có mấy khe đá có nước ngọt quanh năm, hoặc vào đó phơi lưới, hoặc nấu ăn chốc lát. Ngày nay, tuy đã có cư dân sinh sống nhưng việc sinh hoạt của người dân trên đảo còn rất đơn sơ. Buổi tối, họ phải trông chờ vào chiếc máy phát điện, mỗi gia đình chỉ có 3 tiếng đồng hồ sử dụng điện hàng ngày. Cuộc sống còn khó khăn, trẻ em đến trường, đến lớp còn hạn chế. Nhiều người ở Vạn Ninh đến khai thác Điệp Sơn để nuôi tôm hùm, tôm sếu (một loại tôm hùm ngắn càng). Đảo Điệp Sơn gồm khoảng 80 hộ dân, người dân sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Nếu điều kiện giao thông với đất liền tốt hơn thì tiềm năng du lịch cũng có thể phát triển. Buổi sáng, tầm 6h sáng, khi thủy triều hạ xuống con đường cát chạy thẳng ra lòng biển sẽ xuất hiện. Bạn chỉ việc xắn quần lên, men theo con đường mòn trên biển nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn. Cảm nhận con đường uốn lượn, rộng khoảng 1 mét và nằm sâu dưới mặt nước biển trong xanh chưa đến nửa mét… Một cảm giác thích thú đến lạ kỳ… hồi hộp, một chút lo sợ… nhưng lại rất đáng để thử. Đặt chân thả bước trên con đường cát, như đang bước bước giữa đại dương bao la, hai bên là sóng vỗ. Thích thú hơn là việc có thể thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội hai bên. Nước biển ở đây trong xanh nên có thể nhìn sâu tận đáy. Nghe đồn, ban đêm di chuyển trên con đường này bàn chân sẽ phát sáng vì tảo biển bên dưới.

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 4

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 5

Cái nắng chói chang giữa mùa khô phần nào dịu mát bởi cơn gió biển nhẹ nhàng quanh núi Điệp. Khu vực này có 2 cảng biển: cảng Điệp Sơn và bến cảng tạm do một công ty du lịch mới mở. Suốt 41 năm qua, cầu cảng đã được xây dựng kiên cố hơn, hiện đại hơn. Người dân đã sinh sống được trên đảo từ 5 - 6 đời nay. Khu vực bờ biển có rất nhiều xương rồng nở hoa như phên giậu tự nhiên giúp che chắn gió cho các loại cây thấp nhỏ phía sau, vẫn thường là món ăn của người dân. Trên hòn Quạ, hòn Ó, không ai ở ngoài dân nuôi ngọc trai, nuôi hàu. Cư dân thôn Điệp Sơn vẫn thường dựa vào thủy đạo đi lại giữa các đảo nhằm bắt ốc, lượm củi... cải thiện cuộc sống.  Thăm thú đảo Điệp Sơn xong, hãy khám phá các hòn đảo nhỏ xung quanh, nổi bật nhất là hòn Một, cách đó khoảng 15 phút đi tàu. Tại đây, điểm thú vị nhất chính là sự hoang sơ, vắng vẻ, bãi biển xanh biếc và một cánh đồng cỏ lau ngút ngàn. Đây sẽ nơi lý tưởng để các bạn chụp ảnh, ghi lại những bức hình lung linh về vịnh Vân Phong. Tuy là hòn đảo nhỏ nhất nhưng hòn Một cũng có những nét quyến rũ của riêng mình. Ngoài “đặc sản” biển xanh cát trắng, hòn Một còn hấp dẫn du khách bởi những rặng san hô tuyệt đẹp dưới đáy biển. San hô ở đây không thua kém gì với hòn Mun.

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 6

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 7

Điệp sơn thuỷ đạo – cho ta một lần đi bộ giữa đại dương - Ảnh 8

Việc lênh đênh giữa biển trong vịnh Vân Phong cho bạn cảm giác như đang đi giữa vịnh Hạ Long ở miền Bắc. Bạn có thể cho tàu đậu lại một hòn đảo hoang sơ nào đó và thả mình giữa làn nước biển mát lạnh, trong xanh để thỏa thích vẫy vùng.
Ngoài ra, các bạn hãy dành một buổi tối trải nghiệm thị trấn Vạn Giã. Tại đây, bạn tha hồ thưởng thức hải sản tươi ngon với giá rẻ. Đi dọc con đường Trần Hưng Đạo, men theo bờ vịnh sẽ thấy có những quán hải sản với các món hàu tươi, ốc đập… với giá hết sức bình dân. Điệp Sơn là một quần đảo chưa bị “du lịch hóa”, nơi đây vẫn còn giữ nét đẹp hoang sơ, trong xanh của biển, người dân thì rất hiền hòa, hiếu khách.

Đi và đến đảo Điệp Sơn
-    Để đến được đảo Điệp Sơn, trước tiên các bạn cần đến Nha Trang. Sau đó đến cảng Vạn Giã (Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh) bằng xe khách, taxi hoặc xe máy thuê. Rồi đi tàu ra đảo Điệp Sơn.
-    Khi đến Nha Trang, bạn có thể thuê xe máy để đến cảng Vạn Giã. Cảng cách TP.Nha Trang khoảng 60km. Các bạn có thể liên hệ 090.335.4470 hoặc 090.235.4470 để thuê xe với giá 80.000 đồng/ngày. Đối diện cảng Vạn Giã có một con hẻm nhỏ, đi vào khoảng 100m sẽ có chỗ cho bạn gửi xe qua đêm.
-    Ngoài ra, bạn cũng có thể đến Phú Yên, thuê xe máy tại TP.Tuy Hòa rồi chạy theo con đường ven biển khoảng 60km để đến Vạn Giã. Trên đường đi, bạn có thể ghé qua những điểm tham quan nổi tiếng Phú Yên như Mũi Điện hay Vịnh Vũng Rô.
-    Có 2 cách để đến đảo Điệp Sơn và điểm xuất phát là ở cảng cá Vạn Giã:
Cách 1: Đi tàu Phượng Đồng. Đây là tàu cá của người dân trên đảo. Tàu xuất phát lúc 9h sáng, chuyến cuối là 11h trưa hoặc 15h chiều, tùy theo con nước. Tàu về đất liền tầm 5 – 6h sáng. Tốt nhất khi lên tàu, bạn hãy hỏi lịch tàu về đất liền và xin số điện thoại để không bị lỡ tàu. Tàu đi khoảng 30 – 40 phút sẽ đến đảo Điệp Sơn. Vé tàu khoảng 20.000 đồng/người.
Cách 2: Thuê tàu đi riêng. Nếu bạn đi đông và không muốn bị động thì có thể thuê ghe của người dân để đi và chỉ mất khoảng 15 phút là đến đảo. Tuy nhiên giá sẽ đắt hơn, khoảng 200.000 – 300.000 đồng/6 người. Liên hệ anh Bình (0905.166.736) hoặc anh Tư Nghĩa (0166.798.2151) để thuê tàu.

 

Dịch vụ lưu trú
-    Thông thường, lịch trình du lịch đảo Điệp Sơn 2 ngày 1 đêm là hoàn hảo. Có 2 phương án cho các bạn lựa chọn:
Sau khi đến Nha Trang hoặc Tuy Hòa, các bạn ra đảo vui chơi, tham quan. Sau đó ở lại đảo hoặc lên tàu về chơi ở thị trấn Vạn Giã.
Sau khi đến Nha Trang hoặc Tuy Hòa, các bạn chơi ở đây đến 14h chiều, rồi thuê xe máy đến Vạn Giã. Ở lại đây một đêm, sáng hôm sau ra đảo sớm. Chiều về đất liền.
-    Bạn có thể xin nghỉ tại nhà dân hoặc mang theo lều trại để cắm trại ở sân trường học hoặc bãi biển. Với kinh nghiệm du lịch đảo Điệp Sơn tự túc, vui vẻ và thuận lợi, nếu xin nghỉ nhờ nhà người dân địa phương thì khi rời đi bạn hãy trả cho họ một chút tiền hoặc tặng họ đồ lưu niệm gì đó. Người dân ở đây rất chất phác và thân thiện, họ không lấy tiền của bạn, nhưng chúng ta nên giữ phép lịch sự. Còn nếu cắm trại ở trường học hoặc bãi biển thì hãy nhớ xin phép và giữ gìn vệ sinh.
-    Trên đảo cũng không có nhà vệ sinh công cộng. Nước ngọt trên đảo rất khan hiếm, vì vậy nếu mang được nước đi thì tốt, còn nếu sử dụng của người dân thì hãy tiết kiệm.

 

Ăn gì, ở đâu?
-    Trên đảo cũng có khoảng 2 – 3 cửa hàng tạp hóa nhưng đồ không nhiều và khá đắt. Nếu đến đảo vào buổi sáng, bạn có thể ghé chợ để ăn bánh canh, cháo, bánh mì, bánh xèo hải sản… Tuy nhiên, chợ chỉ họp buổi sáng, buổi trưa và tối không có hàng quán nào hoạt động, vì vậy hãy mua hải sản của người dân trên đảo, nhờ họ chế biến và tổ chức BBQ bãi biển. Nếu bạn xin tá túc ở nhà dân thì có thể nhờ họ chế biến và ăn cùng với họ. 
-    Ngoài ra, bạn nên mang theo một số đồ ăn khô từ nhà đi như mì tôm, bánh kẹo, bánh mì, lương khô, hoa quả,…để ăn trên đường đi và trên đảo. Ngoài ra, bạn có thể mang bánh kẹo để cho trẻ em trên đảo nữa, chúng sẽ rất thích.

 

Một số lưu ý nếu bạn du lịch tự túc
-    Khi đến đảo, nên đến gặp anh Mẫn trưởng thôn và anh Pha công an (0121.363.6125) để báo cáo và xin phép lưu trú tại đảo. Bạn có thể liên hệ với anh Pha để xin ngủ nhờ.
-    Điện trên đảo chỉ có từ 18h – 21h. Vì vậy, trước khi đi hãy chuẩn bị đèn pin, nến và sạc dự phòng cho điện thoại, máy ảnh… Nếu bạn dùng điện của người dân thì hãy trả tiền cho họ, vì tiền điện trên đảo rất đắt.
-    Trên đảo có một trại gà, bạn có thể ra đó mua về ăn. Còn hải sản thì mua trực tiếp tại chợ cá họp sáng sớm ở ven biển.
-    Đảo rất sạch và không có rác công nghiệp. Vì vậy hãy có ý thức giữ gìn vệ sinh và dọn sạch chỗ ăn, ở khi rời đi.
-    Đối với trẻ em trên đảo bạn hãy cho chúng truyện, đồ dùng học tập, bánh kẹo chứ đừng cho tiền.
-    Không nên nhờ vả người dân trên đảo quá nhiều và nên giữ phép lịch sự vì họ cũng rất khó khăn.
-    Không nên gây ồn ào, khó chịu ở những nơi công cộng hoặc nhà dân để tránh ảnh hưởng đến họ.
-    Nên chuẩn bị nước ngọt và túi đựng rác từ đất liền. Vì trên đảo rất ít nước ngọt.


Duyệt Thành