
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
An Huy
24/08/2017, 12:27
Chứng khoán Mỹ và đồng USD cùng giảm giá khi giới đầu tư lo ngại về lời đe dọa của ông Trump
Các nghị sỹ cùng Đảng Cộng hòa với Tổng thống Donald Trump ngày 23/8 lên tiếng chỉ trích sau khi ông Trump dọa đóng cửa Chính phủ nếu không được Quốc hội thông qua ngân sách cho việc xây tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico.
Lời đe dọa này của ông Trump đã khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm, đồng thời phủ bóng lên những nỗ lực của Quốc hội Mỹ về nâng trần nợ và thông qua những dự luật chi tiêu.
“Tôi không nghĩ là có ai lại thích thú với việc đóng cửa Chính phủ cả”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan nói với các nhà báo. Nghị sỹ cấp cao nhất trong Hạ viện Mỹ cũng nói việc xây tường ngăn biên giới với Mexico để ngăn người nhập cư trái phép là cần thiết, nhưng Chính phủ không phải lựa chọn giữa an ninh biên giới và đóng cửa các hoạt động.
Trong một bài phát biểu vào tối ngày thứ Ba theo giờ Mỹ, ông Trump dọa sẽ ngừng các hoạt động của Chính phủ nếu Quốc hội không nhất trí cấp ngân sách xây bức tường.
Xây tường ngăn biên giới là một lời hứa quan trọng mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm ngoái. Tuy nhiên, Mexico đã từ chối bác bỏ một phần chủ chốt trong lời hứa của ông Trump là buộc nước này phải trả tiền xây tường.
Không buộc được Mexico trả tiền xây tường, ông Trump đành phải dựa vào Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ Mỹ, trong đó có cả các nghị sỹ Cộng hòa, không xem ngân sách xây bức tường này là một ưu tiên, thậm chí còn cho rằng bức tường là không cần thiết.
Mấy tháng qua, các nghị sỹ Cộng hòa đã chật vật nhằm đạt một thỏa thuận ngân sách mà vẫn chưa đạt được. Bởi vậy, lời đe dọa của ông Trump càng gây khó khăn cho những nỗ lực của họ.
Sau kỳ nghỉ hè, Quốc hội Mỹ sẽ làm việc trở lại vào ngày 5/9 và có 12 ngày làm việc để phê chuẩn các dự luật chi tiêu nhằm duy trì hoạt động của Chính phủ. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với một hạn chót đang đến gần về nâng trần nợ quốc gia.
Chứng khoán Mỹ và đồng USD cùng giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi giới đầu tư lo ngại về lời đe dọa của ông Trump. Tại Phố Wall, các chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đồng loạt chốt phiên với mức giảm 0,3-0,4%.
Mâu thuẫn giữa ông Trump với Đảng Cộng hòa đã gia tăng trong những tháng gần đây. Trong đó, ông Trump đã công khai phê phán một số lãnh đạo của đảng này, bao gồm thủ lĩnh Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, và “nổi đóa” về việc Quốc hội chưa thông qua một dự luật quan trọng nào kể từ khi ông lên cầm quyền.
Quốc hội Mỹ thường phải thông qua ngân sách bổ sung cho vài tuần hoặc vài tháng trước khi đạt được thỏa thuận ngân sách hoàn chỉnh. Không ít lần các nghị sỹ Mỹ đối đầu nhau vì một vấn đề nào đó, khiến việc đạt thỏa thuận bị trì hoãn và Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Lần đóng cửa gần đây nhất của Chính phủ Mỹ là vào tháng 10/2013, kéo dài 15 ngày, khi các nghị sỹ mâu thuẫn về dự luật y tế Obamacare.
Trong các cuộc thăm dò dư luận trong và sau đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ năm đó, cử tri Mỹ phản đối mạnh Đảng Cộng hòa - đảng khi đó nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings ngày 23/8 nói sẽ xem xét lại điểm tín nhiệm của Mỹ “với những đánh giá có thể tiêu cực” nếu trần nợ của nước này không được nâng đúng thời hạn.
“Tâm lý lạc quan vào chiều nay có liên quan nhiều tới những phát biểu của Tổng thống Trump về Trung Quốc"...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: