Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn, chủ đầu tư dự án Ngọc Viên Islands (hồ Đồng Mô, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Đây là đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Phúc, trụ sở tại tòa nhà Vinaconex, Đống Đa, Hà Nội.
Theo thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, lý do Tòa gửi thông báo là do Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn có dấu hiệu mất khả năng thanh toán một số khoản nợ đến hạn.
Tòa yêu cầu Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn trong thời hạn 15 ngày phải nộp báo cáo tài chính các năm 2010 - 2011, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán.
Tòa cũng yêu cầu doanh nghiệp này phải tổng hợp, báo cáo rõ các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện những vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được, danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ, ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản, các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm, các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm…
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, nếu hết thời hạn trên mà Sỹ Ngàn không nộp đầy đủ các tài liệu nói trên thì Tòa án sẽ tiến hành thủ tục giải quyết phá sản đối với công ty này.
Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn được thành lập năm 2010 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư dự án Ngọc Viên Islands, được xem là "dự án resort 5 sao trên hồ đầu tiên tại Hà Nội", có tổng diện tích hơn 30 ha, bao gồm 3 hòn đảo nằm trên hồ Đồng Mô với 1.600 ha mặt nước. Ngọc Viên Island có tổng mức đầu tư 70 triệu USD bao gồm 112 phòng khách sạn, 80 căn hộ dịch vụ, 65 biệt thự cao cấp... Hồi cuối năm 2011, tập đoàn Archi đã mua lại 40% cổ phần của Sỹ Ngàn.
Trả lời báo giới, ông Nguyễn Tương Như, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Beverly Investment, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn, cho biết số tiền mà Sỹ Ngàn chậm trả cho đối tác "chỉ vài tỷ đồng" và hiện đang trong quá trình thương lượng. Theo ông Như, lý do chậm trả tiền bởi Sỹ Ngàn có một số thay đổi về nhân sự cũng như hoạt động kinh doanh. "Chúng tôi muốn trả bằng tiền và đất cho đối tác nhưng chưa thương lượng được, trong thời gian tới chúng tôi cố gắng thu xếp để giải quyết ổn thỏa công việc", ông nói.
Theo một lãnh đạo Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, số lượng các dự án cũng như chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Hà Nội hiện không nhiều. Hầu hết các doanh nghiệp đều mới được thành lập trong 3 - 5 năm trở lại đây và hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Sỹ Ngàn là doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên trên địa bàn bị kiện phá sản.
Trả lời VnEconomy gần một năm trước
, cũng chính ông Nguyễn Tương Như cho rằng, doanh nghiệp này rất tự tin khi đầu tư vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, vì Hà Nội hiện rất thiếu dòng sản phẩm cao cấp này.
“Chúng tôi sẽ là đơn vị cung cấp và thỏa mãn nhu cầu sở hữu những sản phẩm nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại thủ đô Hà Nội. Hiện chúng tôi đang gấp rút hoàn tất những thủ tục để Ngọc Viên Islands gia nhập The Leading Hotels of the World - chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới. Ở Việt Nam, chúng ta cũng đã biết đến The Nam Hải, một thành viên của The Leading Hotels of the World tại miền Trung. Trong tương lai, sẽ có thêm Ngọc Viên Islands ở Hà Nội”, ông Như nói vào thời điểm đó.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.