18:23 28/01/2015

Bắt nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank

Nhật Bình

Bộ Công an vừa phát thông báo về việc bắt bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank

Ông Hà Văn Thắm và bà Nguyễn Minh Thu - Ảnh: VnExpress.<br>
Ông Hà Văn Thắm và bà Nguyễn Minh Thu - Ảnh: VnExpress.<br>
Bộ Công an vừa phát thông báo về việc bắt bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank).

Theo đó, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 20/1/2015, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Minh Thu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank về tội danh trên.

Ngày 26/1/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với bà Thu.

Trước đó, vào ngày 29/12/2014, bà Nguyễn Minh Thu đã có đơn xin từ nhiệm và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Ocean Bank.

Những thay đổi nhân sự cao cấp tại Ocean Bank diễn ra sau khi nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm bị khởi tố vào cuối tháng 10 vừa qua, do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét bà Nguyễn Minh Thu đã được thực hiện đúng quy định tại điều 80 và điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự; bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an cũng đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ocean Bank.